Trung - Nga tập tấn công đổ bộ ở Biển Đông

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc vừa đưa tin về cuộc tập trận tấn công đổ bộ của hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Đông.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát  băng ghi hình cuộc tập trận tấn công đổ bộ: tàu lớn hạ thủy xe bọc thép lội nước và nhiều tàu chở các đơn vị đổ bộ, tập kiểm soát một đảo với trực thăng yểm trợ.

Một hình ảnh cắt từ chương trình bản tin về cuộc tập trận tấn công đổ bộ của hải quân Nga va Trung Quốc tại Biển Đông - Ảnh: NHK.

Theo NHK cuộc tập trận diễn ra hôm qua 18/9 gần thành phố Trạm Giang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một phần trong chương trình tập trận chung đầu tiên của hải quân Nga và Trung Quốc bắt đầu từ 12/9 và kết thúc hôm nay 19/9.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng đoạn băng ghi hình về cuộc tập trận tấn công đổ bộ. Trong đó các tàu lớn hạ thủy những chiếc xe bọc thép lội nước và nhiều tàu chở các đơn vị đổ bộ hỗn hợp của hải quân hai nước.

Sau đó nhóm binh sĩ này tập tình huống kiểm soát một hòn đảo với sự yểm trợ của các trực thăng.

Tháng 7/2016 tòa thường trực quốc tế tại La Hay đã ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông trong phiên tòa do Philippines khởi xướng.

Kể từ sau phán quyết ngày 12/7, Trung Quốc đã cố gắng né tránh tình huống bị đẩy vào thế cô lập trong khu vực bằng cách tỏ thái độ sẵn sàng đối thoại với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines.

Giới phân tích tin rằng, việc chính quyền tại Bắc Kinh cho phép truyền thông đưa tin về cuộc tập trận nhằm mục đích chứng tỏ với người dân trong nước cũng như dư luận quốc tế rằng, quân đội Nga và Trung Quốc có mối quan hệ rất gần gũi.

Họ cũng tin rằng, động thái này cho thấy Trung Quốc muốn chứng tỏ với Mỹ và Nhật Bản rằng Trung Quốc sẽ không chịu thỏa hiệp trong các vấn đề lợi ích của họ tại Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên
Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga vừa bày tỏ sự phản đối đối với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

Nga, Trung Quốc phản đối chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga vừa bày tỏ sự phản đối đối với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông
Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung
Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc đã có buổi hội đàm xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Hàn Quốc.

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc đã có buổi hội đàm xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Hàn Quốc.

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn
Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

VOV.VN -Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vừa được Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai, đã gặp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc và Nga.

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

Thế giới 7 ngày: Nga- Trung phản ứng tên lửa THAAD của Mỹ- Hàn

VOV.VN -Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vừa được Mỹ- Hàn Quốc nhất trí triển khai, đã gặp phải phản ứng dữ dội của Trung Quốc và Nga.

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông
Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khi bà lần đầu tiên tới thăm Mỹ trên cương vị mới.

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông

VOV.VN - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khi bà lần đầu tiên tới thăm Mỹ trên cương vị mới.