“Lũ kéo về ầm ầm nên chỉ biết chạy thôi, giờ không còn gì“

VOV.VN -Cuộc sống của bà con vùng lũ Phù Yên, tỉnh Sơn đang bộn bề những khó khăn sau cơn lũ dữ. Họ lo lắng cho những ngày sắp tới.

Tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, việc tiếp cận với các xã, bản còn cô lập đang được tiến hành khẩn trương. Vào ngày 13/10, khi đoàn công tác của huyện đi bộ đến được xã Mường Bang đã đưa 1 nạn nhân bị thương rất nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức- Hà Nội.

Do giao thông tại các xã vùng lũ bị sụt lún, đất đá vùi lấp với khối lượng lớn và tại đây không có điện, thông tin liên lạc gián đoạn nên các nhu yếu phẩm như đèn dầu, nến, mì tôm được xác định ưu tiên hàng đầu chuyển đến cho bà con. Đây cũng là những nhu yếu phẩm bà con vùng lũ Phù Yên đang rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Gia Đình chị Đinh Thị Bế ở bản Nhất 1, xã Gia Phu bị vùi lấp nhà cửa nhận được sự động viên của chính quyền địa phương

Cùng bà con hàng xóm dọn dẹp những gì còn sót lại trong ngôi nhà đổ sập của gia đình, chị Đinh Thị Bế ở bản Nhọt 1, xã Gia Phù không khỏi sót sa. Chỉ trong tích tắc, mưa lũ đã vùi lấp hết cả nhà cửa, tài sản bấy lâu gây dựng. Đàn ong mới gây đàn trị giá gần 300 triệu đồng cũng không còn gì. Rất may vợ chồng và đứa con gái nhỏ của chị đã chạy thoát trước lũ dữ.

“Lúc đấy, thấy lũ kéo về ầm ầm nên tôi chỉ biết chạy thôi. Gia đình giờ không còn gì nữa, ong cũng trôi, nhà cửa cũng trôi. Bây giờ gia đình không biết sắp tới sẽ ở đâu, cái gì cũng khó khăn”, chị Bế tâm sự.

Cưu mang những gia đình không còn nhà cửa, tài sản, giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm những vật dụng còn sót lại là hình ảnh tại vùng lũ Phù Yên những ngày này, để những hộ mất hết nhà cửa, tài sản bị đói, rét.

Ông Chu Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phù, huyện Phù Yên cho biết, xã đang cố gắng khắc phục tạm thời trước mắt để giải quyết cái ăn cho bà con, giải quyết cho những hộ mất hết. Sau đó, địa phương tiếp tục vận động bà con nhân dân ủng hộ quần áo và các trang thiết bị thiết yếu khác.

Nhiều cầu treo bị hư hỏng khiến nhiều bản của huyện Phu Yên còn cô lập

Với 17 cây cầu kiên cố và cầu treo bị trôi, phá hủy, đường giao thông bị sụt lún, hiện 5 xã và nhiều bản của huyện Phù Yên bị cô lập hoàn toàn. Các đoàn công tác của huyện hiện chỉ tiếp cận bằng cách đi bộ nhiều giờ đồng hồ.

Vào ngày hôm qua, khi các lực lượng đến được xã Mường Bang và đưa chị Hà Thị Phiếu, tại bản Sọc bị gãy xương đùi đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, do bị cô lập 2 ngày nên vết thương diễn biến nặng do mất nhiều máu. Đồng thời tổ chức ma chay cho chồng chị Phiếu là anh Phùng Văn Đại  bị đất đá vùi lấp theo phong tục địa phương.

Công tác ứng cứu, hỗ trợ bà con vùng lũ hiện tiếp tục được các tổ công tác, lực lượng địa phương tiến hành khẩn trương, với phương châm không để hộ nào bị đói.

Bà  Lương Thị Như Hoa, Bí Thư Huyện ủy Phù Yên cho biết: “Chúng tôi sẽ phát huy nội lực, huy động các ngành và các các doanh nghiệp trên địa bàn vào cuộc cùng với huyện sớm khôi phục đường giao thông đến các xã. Bên cạnh đó là cấp điện trở lại. Riêng việc này đã được phối hợp chặt chẽ với công ty điện lực và ngành giao thông để làm sao sớm nhất trong thời gian tới”.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang tiến hành khẩn trương

Thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Phù Yên trên diện rất rộng tại tất cả 27 xã, thị trấn. Theo số liệu đến thời điểm này, toàn huyện có 2 người chết, 3 người bị thương; 315 nhà bị cuốn trôi, sập, sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở.

Công trình cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng với 19 điểm trường bị thiệt hại; 19 cầu, cống bị cuốn trôi, phá hủy; hơn 530 héc ta lúa bị mất trắng, vùi lấp… Ước tổng thiệt hại tại huyện Phù Yên đến thời điểm này là hơn 75 tỷ đồng.

Cuộc sống của bà con vùng lũ Phù Yên đang bộn bề những khó khăn và nhiều lo lắng cho những ngày sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“
Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

VOV.VN - Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội đã trả lời trong cuộc họp công tác ứng phó đợt mưa lũ 10-12/10/2017.

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

Vỡ đê tại Chương Mỹ, Hà Nội: “Vỡ có kế hoạch !?“

VOV.VN - Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội đã trả lời trong cuộc họp công tác ứng phó đợt mưa lũ 10-12/10/2017.

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12
Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

Bão số 11 cách Hoàng Sa 630km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên.

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước
Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

Vỡ đê Bùi 2 ở Chương Mỹ, Hà Nội: Cận cảnh 8 thôn chìm trong biển nước

VOV.VN - Ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ, huyện chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đê Bùi 2 vỡ vào khoảng 6h15’ ngày 12/10, đoạn vỡ dài 15m. 

Bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km
Bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km

Bão số 11 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

60 người chết và 37 người mất tích do mưa lũ
60 người chết và 37 người mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Hòa Bình là địa phương thiệt hại nặng nề về người, với 20 người chết, 13 người mất tích.

60 người chết và 37 người mất tích do mưa lũ

60 người chết và 37 người mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Hòa Bình là địa phương thiệt hại nặng nề về người, với 20 người chết, 13 người mất tích.