Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các vụ đấu pháo giữa quân đội và lực lượng đối lập tiếp tục tái diễn ở khu vực miền Đông nước này.

Căng thẳng tại Ukraine gia tăng trở lại trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại đây vừa đổ vỡ. Các bên không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình. 

Hiện trường chiếc xe bus bị trúng đạn (Ảnh AP)

Hy vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên tại Astana, Kazakhstan nhằm nhanh chóng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã đổ vỡ với lý do chính là "chưa đủ điều kiện" cho một cuộc gặp như vậy. 

Bên cạnh những bế tắc của các bên trong giải quyết xung đột tại Ukraine, tình hình chiến sự tại khu vực miền Đông nước này lại tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây. 

Ngày 13/1, ít nhất 11 người thiệt mạng, 13 người khác bị thương khi một tên lửa tầm xa Grad rơi trúng vào một xe bus ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng đối lập với quân đội chính phủ tại khu vực quanh sân bay Donetsk gia tăng trở lại. 

Vụ tấn công vào xe bus xảy ra ở gần thị trấn Volnovakha, cách thành phố Donetsk 35km về phía Tây Nam. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào dân thường kể từ khi lực lượng đối lập và chính quyền Kiev ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9 ở Minsk. 

Vụ việc còn gây tổn hại đến những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong việc thiết lập một hội nghị thượng đỉnh hòa bình hướng tới chấm dứt khủng hoảng. 

Tổng thống Poroshenko lên án vụ tấn công xe bus do các tay súng đối lập thực hiện, đã dẫn tới cái chết của những dân thường vô tội, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ các giải pháp hòa bình. 

“Tôi vẫn ủng hộ các giải pháp hòa bình tại Donbass theo kế hoạch hòa bình của tôi và thỏa thuận Minsk. Tôi đã, đang và sẽ làm tất cả mọi thứ có thể”, ông Poroshenko cam kết. 

Tuy nhiên phe đối lập đã lên tiếng bác bỏ việc thực hiện vụ tấn công nói trên. Thậm chí thủ lĩnh phe đối lập Denis Pushilin còn cáo buộc chính quyền Kiev về việc trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. 

 “Cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia ở Astana đã bị trì hoãn, và điều này, theo quan điểm của chúng tôi, thì có liên quan tới lập trường không có tính xây dựng của Kiev, sự thiếu tiến triển của họ trong việc hoàn tất các thỏa thuận bất kể là theo khuôn mẫu của Geneva hay Minsk”, ông Pushilin nói. 

Người đứng đầu phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Ertugrul Apakan cũng vừa xác nhận, tình hình xung quanh sân bay Donetsk đã xấu đi nghiêm trọng trong 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi các bên xung đột ở Ukraine kiềm chế và nhanh chóng tuân thủ lệnh ngừng bắn. 

Ông Apakan đề nghị các bên giao tranh phối hợp chặt chẽ với OSCE để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Minsk. 

Theo báo cáo hàng ngày của OSCE, tại khu vực chiến sự miền Đông Ukraine mỗi ngày diễn ra hàng chục vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà "điểm nóng" chính là khu vực sân bay Donetsk với 66 lần xảy ra đụng độ. 

Ông Alexander Hug, đại diện OSCE nhấn mạnh: “Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi nhận thấy gia tăng số lượng các cuộc đụng độ trong 10 ngày qua, và con số này tăng lên đáng kể so với các tuần trước đó tại khu vực này, nơi mà đã tương đối yên ắng thời gian vừa qua”. 

Các cuộc xung đột leo thang trở lại, cùng với những khác biệt về quan điểm, và việc các bên vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm các giải pháp giúp giải quyết khủng hoảng, đã phần nào cho thấy sẽ còn nhiều khó khăn để có thể đạt được những tiến triển thực sự trong vấn đề Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Ukraine gia tăng căng thẳng trước thềm các cuộc hòa đàm
Nga- Ukraine gia tăng căng thẳng trước thềm các cuộc hòa đàm

VOV.VN - 4 ngày trước hội nghị cấp cao về Ukraine, các bên liên quan vẫn không ngừng chỉ trích lẫn nhau, khiến cuộc gặp có nguy cơ không thể diễn ra.

Nga- Ukraine gia tăng căng thẳng trước thềm các cuộc hòa đàm

Nga- Ukraine gia tăng căng thẳng trước thềm các cuộc hòa đàm

VOV.VN - 4 ngày trước hội nghị cấp cao về Ukraine, các bên liên quan vẫn không ngừng chỉ trích lẫn nhau, khiến cuộc gặp có nguy cơ không thể diễn ra.

Đức: Cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine
Đức: Cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngọai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tối 12/1 cho biết cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đức: Cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đức: Cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngọai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tối 12/1 cho biết cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn
Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

VOV.VN -Trong bối cảnh phương Tây dồn ép Nga bằng các lệnh trừng phạt, Ukraine đã phải đón nhận thông tin không mong đợi này.

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

VOV.VN -Trong bối cảnh phương Tây dồn ép Nga bằng các lệnh trừng phạt, Ukraine đã phải đón nhận thông tin không mong đợi này.

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu
NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Tổ chức NATO, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình khu vực này đã có dấu hiệu lắng dịu.

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Tổ chức NATO, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình khu vực này đã có dấu hiệu lắng dịu.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể
OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

OSCE: Tình hình Ukraine 24 giờ qua đã xấu đi đáng kể

VOV.VN - Cũng trong tuần qua, số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine đã gia tăng đáng kể, với con số hàng chục vụ mỗi ngày.

An ninh Ukraine tiêu diệt tiểu đoàn trưởng “Người Dơi” của phe ly khai
An ninh Ukraine tiêu diệt tiểu đoàn trưởng “Người Dơi” của phe ly khai

VOV.VN - Alexandr Bednov là một chiến binh nổi dậy nổi bật ở miền đông Ukraine. Ông đứng đầu tiểu đoàn dân quân Batman.

An ninh Ukraine tiêu diệt tiểu đoàn trưởng “Người Dơi” của phe ly khai

An ninh Ukraine tiêu diệt tiểu đoàn trưởng “Người Dơi” của phe ly khai

VOV.VN - Alexandr Bednov là một chiến binh nổi dậy nổi bật ở miền đông Ukraine. Ông đứng đầu tiểu đoàn dân quân Batman.

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây được coi là một phần của gói hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Ukraine.

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây được coi là một phần của gói hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Ukraine.

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình
Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

Tổng thống Ukraine hy vọng chấm dứt xung đột bằng hòa bình

VOV.VN - Ông Poroshenko tuyên bố, Ukraine sẽ có hòa bình khi có một biên giới an ninh và khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể
Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng
Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 13/1 tại miền Đông Ukraine.  

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 13/1 tại miền Đông Ukraine.