Điều Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Bộ Công Thương

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Khánh vừa nhận quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chiều 9/3/2017, ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng Lãnh đạo các Bộ Công Thương, Nội vụ và đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để công bố Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

Ông Nguyễn Quốc Khánh
Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 2095/ VPCP-TCCB thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tới khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Quốc Khánh cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cho ngành dầu khí trong những năm qua.

Bộ Công Thương đã tiếp nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và sẽ có sự bàn bạc, thảo luận về phân công nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quốc Khánh.

Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ xấu 2.100 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại PVC
Nợ xấu 2.100 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại PVC

VOV.VN - Không chỉ thua lỗ nặng, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) còn khiến cổ đông choáng váng khi tạo ra khoản nợ xấu gần 2.100 tỷ đồng.

Nợ xấu 2.100 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại PVC

Nợ xấu 2.100 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại PVC

VOV.VN - Không chỉ thua lỗ nặng, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) còn khiến cổ đông choáng váng khi tạo ra khoản nợ xấu gần 2.100 tỷ đồng.

Bất động sản dầu khí: Hoành tráng một thời nay phá sản, đắp chiếu
Bất động sản dầu khí: Hoành tráng một thời nay phá sản, đắp chiếu

Một thời, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rầm rộ ra mắt hoành tráng nhưng nay không ít trong số đó rơi vào tình cảnh phá sản.

Bất động sản dầu khí: Hoành tráng một thời nay phá sản, đắp chiếu

Bất động sản dầu khí: Hoành tráng một thời nay phá sản, đắp chiếu

Một thời, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rầm rộ ra mắt hoành tráng nhưng nay không ít trong số đó rơi vào tình cảnh phá sản.

Bộ Công Thương đang xem xét điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí
Bộ Công Thương đang xem xét điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Vị trí cho ông Nguyễn Quốc Khánh cũng đã được dự kiến nhưng không được tiết lộ cụ thể.

Bộ Công Thương đang xem xét điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

Bộ Công Thương đang xem xét điều chuyển Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN - Vị trí cho ông Nguyễn Quốc Khánh cũng đã được dự kiến nhưng không được tiết lộ cụ thể.

Trái ngược với cảnh bết bát của nhóm dầu khí, Petrolimex lãi 6.300 tỷ
Trái ngược với cảnh bết bát của nhóm dầu khí, Petrolimex lãi 6.300 tỷ

Trái ngược với cảnh “bết bát” của nhóm dầu khí, Petrolimex công bố lãi 6.300 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2015.

Trái ngược với cảnh bết bát của nhóm dầu khí, Petrolimex lãi 6.300 tỷ

Trái ngược với cảnh bết bát của nhóm dầu khí, Petrolimex lãi 6.300 tỷ

Trái ngược với cảnh “bết bát” của nhóm dầu khí, Petrolimex công bố lãi 6.300 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2015.