Chùm ảnh: Mương cải tạo bị bỏ dở, người Hà Nội khổ sở vì đường đi

VOV.VN - Dự án cải tạo mương Khương Thượng bị bỏ dở khiến người dân dọc 2 bên con mương này vô cùng khổ sở vì ô nhiễm, đi lại khó khăn.

Chính thức được khởi công xây dựng từ năm 2012 nhưng đến nay, dự án cải tạo tuyến mương L2A (Y cụ - Y Khoa) thuộc phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn trong tình trạng thi công bỏ dỡ khiến cuộc sống của 118 hộ dân nằm sát con mương bị đảo lộn.

Công trình thi công dở dang, sắt thép, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang.
 

Đoạn mương được cống hóa nửa chừng...

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
 
 

Bạn Quốc Triệu, một sinh viên sống ở đây cho biết: "Nhà em ở ngay đoạn 137 Khương Thượng nên hàng ngày em phải đi qua con mương này để đến trường. Ngoài việc di chuyển rất khó khăn thì đi qua đây rác thải, nước thải còn bốc mùi hôi thối rất khó chịu..."

Con đường đổ bê tông trước đây hiện được thay bằng những tấm ván tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với trẻ em. 

Những ngày nắng nóng, nước thải bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
Nước thải đen ngòm, rác thải ngập ngụa...
 

Những ngày mưa, nước thải còn dâng lên tràn vào nhà người dân.
Người dân phải sử dụng những tấm ván, tấm bạt để che chắn bụi đất cát và mùi hôi thối.

Trong quá trình thi công dự án, nhiều người dân phát hiện bất cập và phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên