Việt Nam trong tuần: Mức án cho giám đốc VN Pharma quá nhẹ?

VOV.VN - Giám đốc VN Pharma lĩnh án 12 năm tù, nhiều ý kiến không đồng tình về tội danh và mức án mà Tòa án đã tuyên.

Phiên tòa xét xử vụ án "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty CP VN Pharma dự kiến diễn ra 8 ngày nhưng sau hơn 4 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa đã khép lại. 

Căn cứ vào các tài liệu và lời khai của các bị cáo trong suốt phiên tòa, sáng 25/8, TAND TP HCM quyết định tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội "Buôn lậu". Các bị cáo đồng phạm lãnh từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (Ảnh: KT)

Ngay sau phiên tòa khép lại, ĐBQH, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mức án 12 năm tù đối với Nguyễn Minh Hùng là quá nhẹ, là xử sai tội vì đây là bán thuốc ung thư giả có thể chịu mức hình phạt tử hình và cần làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Theo bà Lan, HĐXX đã xử sai tội và sẽ tạo tiền lệ rất bất lợi cho các vụ bán thuốc giả sau này.

Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đối với hành vi vi phạm pháp luật của VN Pharma, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Phạm Khánh Phong Lan khẳng định là "quá nặng, không thể nói là không chịu trách nhiệm, hoặc trách nhiệm một phần nhỏ trong sai phạm của VN Pharma".

Dư luận đặt sự quan tâm đặc biệt vào vụ án này và mong muốn các bị cáo phải được xử đúng người, đúng tội. Bởi, đã quá nhiều gia đình phải chịu cảnh khánh kiệt vì điều trị ung thư cho người thân; họ phải bất lực chứng kiến sự đau đớn của người bệnh, phải bán nhà cửa để chữa bệnh… nhưng cuối cùng họ lại bị các bác sĩ kê cho thuốc giả để điều trị.

Tổng Bí thư thăm Indonesia, Myanmar


Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Myanmar Htin Kyaw, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Indonesia và thăm cấp nhà nước Myanmar.

Hà Nội lúng túng với dịch sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết đã hoành hành ở Hà Nội vài tháng qua nhưng xem ra công tác phòng, chống, ứng phó với dịch còn lúng túng, có phần chưa hết trách nhiệm.

Tại cuộc giao ban trực tuyến của thành phố Hà Nội về phòng chống sốt xuất huyết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, người dân có băn khoăn chất lượng thuốc phun diệt muỗi và đề nghị ngành y tế tăng cường kiểm soát.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

Lãnh đạo ngành y tế dự phòng Hà Nội cho biết thêm, hoá chất chỉ diệt muỗi có virus sốt xuất huyết và hai tiếng sau khi phun là không còn tác dụng, nên việc nghi ngại của người dân là đúng vì chỉ phun thuốc hôm trước hôm sau lại thấy có muỗi.

Lấy dẫn chứng việc TP HCM đổ 100 tấn hoá chất xuống kênh Nhiêu Lộc cũng không diệt được hết muỗi, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội cho rằng phun thuốc chỉ là phần ngọn, cái gốc để phòng chống sốt xuất huyết là đảm bảo môi trường.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc có 38/45 công chức là lãnh đạo

Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn tất kiểm toán ở Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Một lần nữa, kết quả kiểm toán lại gây bất ngờ khi số lãnh đạo tại hai sở này nhiều hơn nhân viên, có phòng 100% công chức đều là lãnh đạo.

Trong số 45 công chức hiện nay của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thì có tới 35 người làm lãnh đạo từ ban giám đốc tới các phòng, ban.

Trong khi đó, chỉ có 7 chuyên viên, 1 nhân viên và 3 lái xe. Quỹ tiền lương quý 2/2017 của sở này chi cho cán bộ công nhân viên trong một tháng là 329,2 triệu đồng, trong đó hơn 273 triệu đồng là tiền lương của lãnh đạo.

Tại nhiều bộ phận của Sở chỉ có lãnh đạo, không có chuyên viên. Trong đó, Phòng Tổ chức - Cán bộ chỉ có 2 người, gồm trưởng và phó phòng. Phòng Giáo dục mầm non 100% công chức là lãnh đạo. Thanh tra sở có 5 người thì 4 người giữ chức chánh thanh tra và phó chánh thanh tra. Phòng Giáo dục tiểu học có 4 người thì có 3 lãnh đạo.

Kiểm toán Nhà nước cũng làm việc về biên chế và tiền lương ở Sở Nội vụ Vĩnh Phúc. Nơi đây cũng có tình trạng tỉ lệ lãnh đạo phòng ban quá cao. Tại ban thi đua - khen thưởng có 12 công chức, trong đó có 9 công chức là lãnh đạo ban, còn lại 3 chuyên viên.

Sau Cai Lậy, phát hiện nhiều bất cập tại các trạm thu phí BOT cả nước

Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa công bố kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Tình trạng trạm thu phí đặt ngoài phạm vi dự án khá phổ biến. Cụ thể, BOT tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên lại đặt trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài; trạm thu phí tuyến tránh Thanh Hóa đặt tại Bỉm Sơn; trạm thu phí tuyến tránh Hà Tĩnh đặt tại Cầu Rác...

Cấp có thẩm quyền cho phép nhà đầu tư thu phí cả tuyến đường ngoài BOT chạy song song với đường BOT như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5 cũ...

Khoảng cách giữa nhiều trạm thu phí không đảm bảo quy định trên 70 km, ví dụ từ trạm thu phí hầm Đèo Ngang đến trạm thu phí BOT gần nhất chỉ khoảng 15 km...

Theo Đoàn giám sát của Quốc hội, các địa phương trong quá trình góp ý về vị trí trạm thu phí chưa tham vấn, lấy ý kiến người dân gần trạm, người thường xuyên sử dụng đường khiến phát sinh bức xúc kéo dài (dự án cầu Hạc Trì; Quốc lộ  6 Hòa Lạc - Hòa Bình…). Doanh thu các dự án chỉ do nhà đầu tư báo cáo, khó kiểm soát được toàn bộ. 

Nước mắt và nụ cười tại SEA Games 29

SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia, tiếp tục là một kỳ thi tài với nhiều cung bậc cảm xúc với các vận động viên và người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, với môn bóng đá, U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 29 sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối. Ngay sau khi U22 Việt Nam bị loại, HLV Hữu Thắng đã từ chức.

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29, khi giành chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận cuối. Đây là tấm HCV thứ 5 của ĐT nữ Việt Nam trong các kỳ đại hội, cân bằng thành tích với ĐT nữ Thái Lan. Điền kinh và Bơi lội tiếp tục là “mỏ vàng” của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa
Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

VOV.VN - Ngày 21/8, TAND TPHCM đưa ra xét xử nhóm lãnh đạo Công ty dược phẩm Pharma về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

Ảnh: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu Tòa

VOV.VN - Ngày 21/8, TAND TPHCM đưa ra xét xử nhóm lãnh đạo Công ty dược phẩm Pharma về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi
Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.