Chiều mai, miền Bắc đón gió mùa cường độ mạnh, miền núi rét đậm

VOV.VN - Không khí lạnh sẽ gây mưa, nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm từ 5 đến 7 độ C so với hiện nay. Tại Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, Mù Cang Chải trời rét đậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm 30, rạng sáng 31/10, Bắc Bộ sẽ đón đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh. 

Không khí lạnh sẽ gây mưa, nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm từ 5 đến 7 độ C so với hiện nay. Các tỉnh miền núi nhiệt độ có thể giảm sâu hơn. 

Tại Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, Mù Cang Chải, nhiệt độ có thể xuống dưới 12 - 14oC, trời rét đậm.

Đến sáng 1/11, không khí lạnh sẽ di chuyển xuống miền Trung, gây mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực này có khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất, ngập úng vùng thấp trũng.

Nhận định về xu thế thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, nền nhiệt trong những tháng chính của mùa đông năm nay có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại khả năng không kéo dài nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt 4-7 ngày.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (29/10), các khu vực trong cả nước ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều và tối. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Hà Nội ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên