Thái Lan triển khai máy bay tuần tra tại cực Nam

Lực lượng không quân nước này sẽ triển khai máy bay loại nhỏ tại cực Nam để hỗ trợ binh sỹ làm nhiệm vụ tuần tra cũng như thu thập các thông tin.

Thái Lan quyết định triển khai máy bay tuần tra tại cực Nam nước này nhằm tăng cường đảm bảo an toàn tính mạng binh sỹ sau khi diễn ra nhiều vụ đánh bom, chống đối quân đội tại đây.

Tư lệnh Không quân Thái Lan  Itthaporn Subhawong ngày 10/8 cho biết, lực lượng không quân nước này sẽ triển khai máy bay loại nhỏ tại cực Nam để hỗ trợ binh sỹ làm nhiệm vụ tuần tra cũng như thu thập các thông tin cần thiết nhằm phục vụ việc đảm bảo an ninh tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan.

Hiện trường một vụ đánh bom tại cực Nam Thái Lan (Ảnh: Internet)

Trước tiên, không quân Thái Lan sẽ đưa máy bay cánh quạt hai động cơ loại DA 42 gắn camera ghi hình vào sử dụng bởi đây là loại máy bay có thể bay cả ngày lẫn đêm. Các dữ liệu thu thập được trên máy bay cùng với hệ thống camera an ninh cố định lắp trên mặt đất sẽ là những công cụ đắc lực truy tìm lực lượng chống đối.

Nhu cầu Không quân hỗ trợ Lục quân để đảm bảo an ninh tại cực Nam Thái Lan được đặt ra khi hàng loạt vụ tấn công binh sỹ và cảnh sát xảy ra trong tháng Ramadan. Đặc biệt, trong vụ 18 phiến quân đi trên ba xe ô tô chặn đường xả súng vào nhóm binh sỹ đang đi tuần tra làm 4 binh sỹ bị chết và 2 người bị thương hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Quân đội Thái Lan cho rằng, nếu có máy bay tuần tra hỗ trợ trên không thì lực lượng phiến quân đã không thể ngang nhiên hoành hành như vậy. Trong mấy năm trở lại đây, lực lượng phiến quân chống đối chính quyền đã giết chết và làm bị thương hàng nghìn binh sỹ và dân thường trong các vụ đánh bom, tấn công phục kích.

Hôm 8/8 vừa qua, Thái Lan đã thành lập Trung tâm điều hành giải quyết tình hình 3 tỉnh cực Nam nhằm thống nhất đầu mối hoạt động của quân đội, cảnh sát và các cơ quan hữu quan nhằm tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu giải quyết tình hình phức tạp tại đây.

Từ đầu năm đến nay, chính phủ Thái Lan đã chú trọng thực hiện nhiều dự án bình ổn an ninh và phát triển dân sinh xã hội, nâng cao mức sống người dân tại 3 tỉnh Pattani, Narathiwat và Yala trị giá hàng trăm triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên