Hơn 21.000 lượt nạn nhân da cam ở Hà Nội được trợ giúp

VOV.VN - Công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân da cam phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu cụ thể…

Năm 2015, bằng nhiều hình thức khác nhau, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội đã vận động được hơn 6 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 21.000 lượt nạn nhân, góp phần cải thiện đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm Quỹ nạn nhân chất độc da cam Hà Nội và tổng kết công tác năm 2015 do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội tổ chức sáng 15/1 tại Hà Nội.

Thành phố Hà Nội có số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin lớn nhất so với các địa phương khác trong cả nước, với trên 50.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, có hơn 17.000 người được hưởng chế độ phụ cấp.

Hội nghị tổng kết năm 2015 Hội Nạn nhân da cam Hà Nội

Năm qua, Hội Nạn nhân da cam Hà Nội đã tích cực vận động, huy động nguồn vật chất để hỗ trợ nạn nhân, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân khó khăn. Thông qua các hoạt động như tặng quà, hỗ trợ xây nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sản xuất, cấp xe lăn, tặng sổ tiết kiệm; hỗ trợ học bổng… đã có hơn 21.000 lượt nạn nhân da cam được giúp đỡ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu cụ thể, góp phần cải thiện đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động tổng hợp vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách có liên quan đến nạn nhân da cam, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Về công tác Hội năm 2016, ông Nguyễn Thành Mậu, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội cho biết: “Các cấp Hội tăng cường công tác vận động quỹ bằng nhiều hình thức linh hoạt, có kế hoạch cụ thể, từng bước phấn đấu năm 2016 đạt 7,5 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hỗ trợ xây, sửa nhà, hỗ trợ sản xuất cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Thường trực thành Hội làm việc với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để sớm khai trương trung tâm nuôi dưỡng, tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã trao hơn 500 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ngày hội yêu thương cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

VOV.VN - Các doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã trao hơn 500 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”
Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”

VOV.VN - Dịp này, các tổ chức từ thiện đã đóng góp trên 3 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.   

Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”

Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”

VOV.VN - Dịp này, các tổ chức từ thiện đã đóng góp trên 3 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.   

Len Aldis, người đồng hành cùng nạn nhân da cam/dioxin qua đời
Len Aldis, người đồng hành cùng nạn nhân da cam/dioxin qua đời

VOV.VN - Thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết: Đại Sứ Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever, rất buồn khi nghe tin ông Len Aldis đã qua đời cuối tuần trước.

Len Aldis, người đồng hành cùng nạn nhân da cam/dioxin qua đời

Len Aldis, người đồng hành cùng nạn nhân da cam/dioxin qua đời

VOV.VN - Thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết: Đại Sứ Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever, rất buồn khi nghe tin ông Len Aldis đã qua đời cuối tuần trước.

Đà Nẵng trao quà cho nạn nhân chất độc da cam
Đà Nẵng trao quà cho nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Dịp này, đoàn đã trao 120 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, gồm tiền mặt, bánh kẹo, sữa, dầu ăn, mì tôm cho nạn nhân chất độc da cam.

Đà Nẵng trao quà cho nạn nhân chất độc da cam

Đà Nẵng trao quà cho nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Dịp này, đoàn đã trao 120 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, gồm tiền mặt, bánh kẹo, sữa, dầu ăn, mì tôm cho nạn nhân chất độc da cam.

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam
Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

Cựu Thủ tướng Nhật tặng 50 xe lăn cho cho trẻ chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - 50 chiếc xe lăn trị giá gần 750 triệu đồng tặng cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin ở Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang và Hưng Yên…

Sắp diễn ra phiên xử vụ kiện của nạn nhân da cam tại Pháp
Sắp diễn ra phiên xử vụ kiện của nạn nhân da cam tại Pháp

VOV.VN - Công dân người Pháp gốc Việt Trần Tố Nga - nạn nhân chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam đệ đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ.

Sắp diễn ra phiên xử vụ kiện của nạn nhân da cam tại Pháp

Sắp diễn ra phiên xử vụ kiện của nạn nhân da cam tại Pháp

VOV.VN - Công dân người Pháp gốc Việt Trần Tố Nga - nạn nhân chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam đệ đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ.

Tặng quà cho thương binh- nạn nhân chất độc da cam
Tặng quà cho thương binh- nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Quà tặng là các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thảo mộc của Siberian Health

Tặng quà cho thương binh- nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà cho thương binh- nạn nhân chất độc da cam

VOV.VN - Quà tặng là các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thảo mộc của Siberian Health