Cơ hội xuất khẩu trái cây đến hàng loạt thị trường khó tính

Khi các quy trình kỹ thuật song phương hoàn tất, nhiều loại trái cây sẽ được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Australia, New Zealand...

Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho hay, thời gian tới, nhiều loại trái cây Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, New Zealand…khi mà các quy trình kỹ thuật song phương đã được hoàn tất.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, thời gian qua, cục đã hoàn tất nhiều hồ sơ và thủ tục kỹ thuật để xuất khẩu trái cây Việt Nam sang nhiều thị trường khó tính. Cụ thể, cục đã đàm phán với Nhật Bản và đã đáp ứng được hết các yêu cầu của phía Nhật Bản đối với trái xoài. Theo đó, trong tháng 9 này phía Nhật Bản sẽ mở cửa cho xoài Việt Nam được xuất khẩu sang nước của họ.

Đối với thị trường New Zealand, quốc gia này đã thông báo trong tháng 10 tới, sẽ có một đoàn chuyên gia của họ sang đàm phán lần cuối cùng với phía Việt Nam để mở cửa trở lại cho trái chôm chôm Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường Đài Loan cũng đã đưa ra điều kiện nhập khẩu cuối cùng để trái thanh long Việt có thể được xuất khẩu sang thị trường này một cách sớm nhất.

Việt Nam đã đàm phán để có thể đưa xoài xuất khẩu trở lại thị trường Australia. (Ảnh: Internet)
Ông Hoàng Trung cũng cho biết thêm, đối với thị trường Australia, phía Việt Nam cũng đã đàm phán để có thể đưa xoài Việt Nam xuất khẩu trở lại thị trường Australia.

Đối với thị trường Mỹ, ông Trung cho hay, phía Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục kỹ thuật với vú sữa và xoài. “Về phía Bộ và cơ quan liên quan vẫn đang tiếp tục thúc đẩy phía Mỹ mở cửa cho hai loại trái cây này nhưng không hiểu vì lý do gì, mọi thủ tục đã xong mà phía Mỹ vẫn chưa cho phép,"ông Trung nói.

Về diễn biến tình hình xuất khẩu, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8 tiếp tục suy giảm, đạt 2,4 tỉ USD, giảm hơn 10% so với tháng 7, thì xuất khẩu rau quả lại có xu hướng tăng, đạt tốc độ tăng 40,8% so với tháng trước.

Theo ông Hoàng Trung, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam và kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường này tăng đều ở nhiều mặt hàng trong 8 tháng đầu năm. Nếu như cả năm  2014 Việt Nam mới xuất khẩu được 700.000 tấn thanh long nhưng chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2015 đã xuất được 700.000 tấn sang thị trường này. Đồng thời, Việt Nam cũng xuất được 150.000 tấn vải và 7.000 tấn nhãn và khoảng 3.000 tấn nhãn khô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu trái cây tươi gặp khó khăn
Xuất khẩu trái cây tươi gặp khó khăn

Nhiều doanh nghiệp bị trả hàng về phải đem bán giá rẻ hơn ở thị trường trong nước hoặc trông chờ xuất sang Trung Quốc.  

Xuất khẩu trái cây tươi gặp khó khăn

Xuất khẩu trái cây tươi gặp khó khăn

Nhiều doanh nghiệp bị trả hàng về phải đem bán giá rẻ hơn ở thị trường trong nước hoặc trông chờ xuất sang Trung Quốc.  

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam
Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) trao đổi về cơ hội xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) trao đổi về cơ hội xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc: Nhà nông gặp khó
Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc: Nhà nông gặp khó

VOV.VN - Cứ vào chính vụ, các mặt hàng rau củ, thanh long, vải, liên tiếp rớt giá khiến người nông dân điêu đứng.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc: Nhà nông gặp khó

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc: Nhà nông gặp khó

VOV.VN - Cứ vào chính vụ, các mặt hàng rau củ, thanh long, vải, liên tiếp rớt giá khiến người nông dân điêu đứng.