Số người xin tị nạn ở Đức giảm mạnh trong nửa đầu năm 2016

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức hôm 8/7 cho biết, số người xin tị nạn tại Đức trong nửa đầu của năm 2016 đã giảm đáng kể.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, vào tháng 1/2016 có gần 92.000 người xin tị nạn tại Đức song con số này đã giảm mạnh xuống còn 16.000 người trong tháng 6 vừa qua.

Một người nhập cư chụp ảnh selfie với Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: Telegraph.

Trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 222.000 người đến xin tị nạn tại Đức, trong đó có 75.000 người Syria, 39.000 người Afghanistan và 38.000 người đến từ Iraq.

Trong khi đó trong năm 2015 có hơn 1,1 triệu người đến xin tị nạn tại nước này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, việc đóng cửa biên giới các quốc gia Balkan cùng với thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần không nhỏ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015
Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

Đức tiếp nhận 1,1 triệu người tị nạn năm 2015

VOV.VN - Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016
Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

VOV.VN - Ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn dựa trên cơ sở từ đầu năm đến nay đã có 156.000 người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

Số người tị nạn vượt Địa Trung Hải đến châu Âu giảm trong năm 2016

VOV.VN - Ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn dựa trên cơ sở từ đầu năm đến nay đã có 156.000 người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu.

Italy cứu sống hơn 4.500 người di cư trên Địa Trung Hải
Italy cứu sống hơn 4.500 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/7 cho biết, hơn 4.500 người di cư đã được cứu sống trong 30 chiến dịch riêng rẽ ở eo biển Sicily.

Italy cứu sống hơn 4.500 người di cư trên Địa Trung Hải

Italy cứu sống hơn 4.500 người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/7 cho biết, hơn 4.500 người di cư đã được cứu sống trong 30 chiến dịch riêng rẽ ở eo biển Sicily.

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu
Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Fayez Seraj vừa khẳng định, Chính phủ Libya sẽ không đồng ý để tiếp nhận trở lại những người di cư đã tới châu Âu.

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Fayez Seraj vừa khẳng định, Chính phủ Libya sẽ không đồng ý để tiếp nhận trở lại những người di cư đã tới châu Âu.

Người tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?
Người tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?

VOV.VN - Bài toán di cư không được giải quyết tiếp tục thách thức sự đoàn kết của EU vốn đang bị lung lay sau quyết đinh “dứt áo ra đi” của Anh.

Người tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?

Người tị nạn vẫn đổ về châu Âu, chính sách di cư của EU đã thất bại?

VOV.VN - Bài toán di cư không được giải quyết tiếp tục thách thức sự đoàn kết của EU vốn đang bị lung lay sau quyết đinh “dứt áo ra đi” của Anh.