Mỹ ám chỉ khả năng trừng phạt các công ty Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức Mỹ ngày 3/5 tuyên bố muốn hợp tác với Trung Quốc gây áp lực buộc Triều Tiên phải dừng chương trình hạt nhân của nước này lại.

Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định, ngay cả khi việc hợp tác này thất bại, Mỹ vẫn sẽ đơn phương áp đặt các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên và cảnh báo rằng, các lệnh trừng phạt này có thể nhằm vào cả những công ty Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng.

Binh sĩ Triều Tiên dùng ống nhòm nhìn về phía Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Trung Quốc đã xác nhận sẵn sàng giúp Mỹ trong việc “phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo ông Tillerson, Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ cam kết này của phía Trung Quốc.

Cũng theo ông Tillerson, Mỹ cũng đã thúc giục các cường quốc trên thế giới thực thi nghiêm túc và đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào chính thể của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bởi “một số quốc gia vẫn chưa thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt này”.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo: “Chúng tôi rất trông đợi vào sự hợp tác của các quốc gia nói trên trong việc này và muốn nói rõ với họ rằng: “Chúng tôi đang theo sát nhất cử nhất động của họ”.

Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy họ không thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ nhắm đến việc trừng phạt các công ty và các cá nhân vi phạm lệnh trừng phạt nói trên và sẽ liên hệ với các nước có liên quan để họ giải quyết việc này.

Nếu họ không thể giải quyết hoặc không muốn giải quyết vì những lý do chính trị, chúng tôi sẽ tự hành động. Chúng tôi sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt của mình lên các công ty và các cá nhân đó thông qua một nước thứ 3”.

Theo các chuyên gia, tuyên bố của ông Tillerson được cho là nhằm vào Trung Quốc bởi theo các quan sát viên của Mỹ, nhiều ngân hàng của Trung Quốc vẫn tìm cách “mở cửa” cho Bình Nhưỡng tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh hiếm hoi về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Những bức ảnh hiếm hoi về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn được biết đến như một nhân vật đầy quyền lực nhưng khá “bí ẩn”.

Những bức ảnh hiếm hoi về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Những bức ảnh hiếm hoi về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn được biết đến như một nhân vật đầy quyền lực nhưng khá “bí ẩn”.

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên
Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non.

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.