Bão số 4 phá hỏng nhiều công trình Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

VOV.VN -Bão số 4 khiến nhiều công trình bị hư hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt sân bãi, khu vực thi đấu Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 5) 2016 sẽ diễn ra từ 24/9 đến 3/10/2016. Thành phố đang huy động lực lượng khắc phục thiệt hại, đẩy nhanh tiến độ thi công kịp phục vụ ngày khai mạc Đại hội tới.

Nhà bạt bị gió đánh sập, cát biển vùi lấp

Tại khu vực Công viên Biển Đông, bãi biển Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, nơi diễn ra lễ khai mạc và tổ chức các môn thi đấu chính của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5, nhiều lều bạt phục vụ thi đấu bị gió đánh sập. Một số thiết bị cấp điện, nước bị cát biển vùi lấp.

Gió bão cũng làm nhiều khán đài, sân bãi phục vụ thi đấu bị xiêu vẹo. Các băng rôn, khẩu hiệu quảng cáo tuyên truyền cho ABG5 bị gió đánh rách. Trên đường phố nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ. Trong sáng nay, Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng huy động lực lượng tập trung tại bãi biển, khu vực phục vụ thi đấu ABG5, phối hợp với đơn vị thi công khắc phục hậu quả bão số 4.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 4 tại khu vực diễn ra Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi huy động toàn bộ công nhân dọn dẹp ngay từ đầu giờ sáng, nhất là tuyến ven biển phục vụ cho thi đấu ABG5. Chúng tôi cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay để trả lại toàn bộ mặt bằng cho Ban Tổ chức”.

Người dân và công nhân đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4

Trong sáng nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra hiện trường bãi biển Công viên Biển Đông, các khu vực chuẩn bị thi đấu Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5. Đồng thời yêu cầu các Ban quản lý, đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục thiệt hại do bão số 4, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại để kịp bàn giao phục vụ cho Đại hội.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố huy động thêm lực lượng công an, quân đội hỗ trợ cho các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Sáng sớm 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Sáng sớm 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Quảng Nam khẩn trương chống ngập úng sau bão số 4
Quảng Nam khẩn trương chống ngập úng sau bão số 4

VOV.VN -Chính quyền tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát diễn biến tiếp theo sau cơn bão số 4, đề phòng mưa lớn ở vùng núi.

Quảng Nam khẩn trương chống ngập úng sau bão số 4

Quảng Nam khẩn trương chống ngập úng sau bão số 4

VOV.VN -Chính quyền tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành, địa phương bám sát diễn biến tiếp theo sau cơn bão số 4, đề phòng mưa lớn ở vùng núi.

Bão số 4 gây mưa to đến rất to ở miền Trung
Bão số 4 gây mưa to đến rất to ở miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4 trên khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to.

Bão số 4 gây mưa to đến rất to ở miền Trung

Bão số 4 gây mưa to đến rất to ở miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4 trên khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to.