Thụy Sĩ đề phòng khủng bố tấn công vào trụ sở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thụy Sĩ cho hay, các văn phòng của Liên Hợp Quốc ở nước này đã được sơ tán để đề phòng nguy cơ khủng bố đang hiện hữu.

Sau Pháp và Bỉ, hôm qua (10/12) tới lượt Thụy Sĩ tăng cường cảnh báo an ninh và tiến hành điều tra về loạt vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước tại thủ đô Paris, Pháp.

Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Ảnh: Shuttlecock.

Theo chính quyền nước này, nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố là rõ ràng, với mục tiêu là trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva và  4.000 nhân viên của cơ quan này.

Hôm qua, thành phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo khủng bố.

Chính phủ đã quyết định tăng cường an ninh tại những khu vực nhạy cảm như các cơ quan chính phủ, nhà ga, sân bay, sau khi cơ quan tình báo Mỹ thông tin về sự có mặt của 4 đối tượng liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Geneva và các khu vực lân cận. Cảnh sát cho biết, đang truy tìm 2 đối tượng đi trên một chiếc xe tải đăng ký tại Bỉ.

Trong đó, có thể có 1 tên là bạn thân của Salah Abdeslam, một trong những kẻ chủ mưu của vụ tấn công Paris, song thông tin chưa được xác nhận.

Theo chính quyền Thụy Sĩ, nguy cơ về một vụ tấn công khủng bố là cụ thể, với mục tiêu rõ ràng là trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva, cùng 4.000  nhân viên. An ninh đã được tăng cường tại khu vực, trong khi các văn phòng của Liên Hợp Quốc đã được sơ tán.

Cuộc họp về Syria dự kiến diễn ra hôm nay tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, với sự tham gia của Mỹ, Nga và Liên Hợp Quốc cũng được chuyển sang một địa điểm bí mật khác.

Không chỉ tại thành phố Geneva, an ninh cũng được tăng cường tại khu vực biên giới Pháp- Thụy Sĩ.

Theo ông Bichel Bachar, một nhân viên kiểm soát biên giới, hiện không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, tình hình an ninh vẫn được kiểm soát rất chặt chẽ: “Tôi có thể đảm bảo rằng, việc kiểm soát biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ là rất chặt chẽ. Chúng tôi giám sát tất cả những người ra vào khu vực. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ nâng cảnh báo an ninh và tăng cường phối hợp với chính quyền Pháp.”

Không chỉ Thụy Sĩ, các thành phố lớn của Canada như Toronto, Vancouver, Ottawa và Chicago của Mỹ cũng nằm trong danh sách có thể bị tấn công.

Phát biểu với báo giới tại tòa nhà Quốc hội, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Ralph Goodale cho biết, hiện tại cảnh sát nước này chưa nâng mức báo động an ninh nhưng sẽ tiến hành ngay các bước đi phù hợp nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan
Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Nga giận dữ vụ chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở nghị sĩ Nga
Nga giận dữ vụ chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở nghị sĩ Nga

VOV.VN- Nga ngày 19/10 đã tỏ thái độ giận dữ sau khi một chiến đấu cơ Thụy Sĩ đã áp sát vào chiếc máy bay chở nghị sĩ Nga.

Nga giận dữ vụ chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở nghị sĩ Nga

Nga giận dữ vụ chiến đấu cơ Thụy Sĩ áp sát máy bay chở nghị sĩ Nga

VOV.VN- Nga ngày 19/10 đã tỏ thái độ giận dữ sau khi một chiến đấu cơ Thụy Sĩ đã áp sát vào chiếc máy bay chở nghị sĩ Nga.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thụy Sĩ đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Thụy Sĩ đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand và Australia nằm trong danh sách top 10.

Thụy Sĩ đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Thụy Sĩ đạt danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand và Australia nằm trong danh sách top 10.