Lãnh đạo Trung-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai nước Trung-Mỹ có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình ổn định, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trước mắt, các bên cần kiềm chế, tránh đưa ra các phát ngôn khiến tình hình thêm căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập  Cận Bình. Ảnh: SCMP

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chỉ có biện pháp chính trị, thông qua đàm phán mới có thể giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ghi nhận những đóng góp của Trung Quốc, tuy nhiên ông Donald Trump kêu gọi Trung Quốc cần phát huy hơn nữa ảnh hưởng của mình nhằm đưa Triều Tiên quay trở lại đúng quỹ đạo. 

Chỉ trong vài ngày trở lại đây, bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên trở nên vô cùng căng thẳng do những phát ngôn răn đe lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo Triều Tiên về việc sẽ phải đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ”, sau đó một ngày Triều Tiên đáp trả bằng việc thông báo chi tiết kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào đảo Guam vào giữa tháng 8 này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật đưa tên lửa Patriot PAC-3 vào trung tâm Tokyo vì ngại Triều Tiên
Nhật đưa tên lửa Patriot PAC-3 vào trung tâm Tokyo vì ngại Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa vào trung tâm Tokyo sau khi Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa vào đảo Guam của Mỹ.

Nhật đưa tên lửa Patriot PAC-3 vào trung tâm Tokyo vì ngại Triều Tiên

Nhật đưa tên lửa Patriot PAC-3 vào trung tâm Tokyo vì ngại Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa vào trung tâm Tokyo sau khi Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa vào đảo Guam của Mỹ.

Nga lo ngại về các tuyên bố đe dọa của Mỹ và Triều Tiên
Nga lo ngại về các tuyên bố đe dọa của Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov khuyên cáo Mỹ và Triều Tiên ký kế hoạch hành động chung do Trung Quốc và Nga đề xướng.

Nga lo ngại về các tuyên bố đe dọa của Mỹ và Triều Tiên

Nga lo ngại về các tuyên bố đe dọa của Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov khuyên cáo Mỹ và Triều Tiên ký kế hoạch hành động chung do Trung Quốc và Nga đề xướng.

Tổng thống Donald Trump dọa Triều Tiên:  “Súng đã lên nòng”!
Tổng thống Donald Trump dọa Triều Tiên: “Súng đã lên nòng”!

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 lên tiếng đe dọa, quân đội Mỹ đã “sẵn sàng súng ống” trong trường hợp phải đối đầu với Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump dọa Triều Tiên:  “Súng đã lên nòng”!

Tổng thống Donald Trump dọa Triều Tiên: “Súng đã lên nòng”!

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 lên tiếng đe dọa, quân đội Mỹ đã “sẵn sàng súng ống” trong trường hợp phải đối đầu với Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên chưa yên vì khẩu chiến Mỹ - Triều
Bán đảo Triều Tiên chưa yên vì khẩu chiến Mỹ - Triều

VOV.VN -Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên.

Bán đảo Triều Tiên chưa yên vì khẩu chiến Mỹ - Triều

Bán đảo Triều Tiên chưa yên vì khẩu chiến Mỹ - Triều

VOV.VN -Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng lên.