Bộ Quốc phòng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn có mưa lũ tiếp tục điều lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 21/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký công điện biểu dương các lực lượng vũ trang Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục giúp đỡ người dân khu vực miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 gia cố đê bao. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần vì nhân dân của Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Quân khu 5 và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần, thuốc men... để ứng cứu nhân dân vùng mưa lũ, ngập lụt; giúp dân khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Hậu quả của các đợt mưa lũ ở các tỉnh, thành miền Trung là nghiêm trọng kéo dài; đặc biệt là vào thời điểm nhân dân chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2017.

Để tiếp tục giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị trên địa bàn có mưa lũ tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị thiệt hại về người, hộ mất nhà cửa, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân; giúp dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh không để người dân thiếu nơi ở, thiếu nước uống, đói, rét; thời gian cao điểm là từ nay đến hết tháng 12/2016, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang ủng hộ vật chất, tinh thần cho đồng bào bị lũ lụt; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ và giải quyết chính sách theo quy định.

Các Tổng cục Hậu cần, Kinh tế, Công nghiệp Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đơn vị thuộc quyền khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị, khí tài; củng cố doanh trại và ổn định đơn vị.

Giao Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu( qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn) để Bộ theo dõi, chỉ đạo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập
Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

VOV.VN - Mưa ở một số tỉnh miền Trung đã giảm, lũ trên các sông xuống chậm. Người dân một số vùng đi sơ tán tránh lũ đã trở về nhà.

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

Mưa lũ miền Trung: Lũ rút chậm, tập trung cứu trợ vùng bị cô lập

VOV.VN - Mưa ở một số tỉnh miền Trung đã giảm, lũ trên các sông xuống chậm. Người dân một số vùng đi sơ tán tránh lũ đã trở về nhà.

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ
Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

VOV.VN - 5.000 nhân khẩu ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói.

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

Phú Yên: 5.000 đồng bào dân tộc thiểu số vẫn bị cô lập do mưa lũ

VOV.VN - 5.000 nhân khẩu ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói.

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối
Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

VOV.VN - Điện lực một số địa phương đã phải sa thải đường dây trung áp lưới điện phân phối các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đường để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

Mưa lũ miền Trung ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện phân phối

VOV.VN - Điện lực một số địa phương đã phải sa thải đường dây trung áp lưới điện phân phối các khu vực bị ngập lụt, sạt lở đường để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương ở Ninh Thuận bị cô lập
Mưa lũ khiến nhiều địa phương ở Ninh Thuận bị cô lập

VOV.VN -Một số khu vực ở xã Phước Chiến, huyện Bác Ái và thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải bị cô lập do lũ lớn.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương ở Ninh Thuận bị cô lập

Mưa lũ khiến nhiều địa phương ở Ninh Thuận bị cô lập

VOV.VN -Một số khu vực ở xã Phước Chiến, huyện Bác Ái và thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải bị cô lập do lũ lớn.

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương
Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 24 người chết, 2 người mất tích, 16 người bị thương, trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bình Định.

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

Mưa lũ tại Miền Trung làm 24 người chết, 16 người bị thương

VOV.VN -Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 24 người chết, 2 người mất tích, 16 người bị thương, trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Bình Định.