Nga cảnh báo IS mở rộng hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Nga vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện và gia tăng hoạt động của phiến quân Hồi giáo IS tại Afghanistan, cảnh báo nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang mở rộng địa bàn hoạt động tại quốc gia châu Á vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột này.

Lực lượng IS ở Afghanistan và Pakistan. Ảnh: DPA.

Cảnh báo này được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bài bình luận được phát hành ngày 4/2 trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Afghanistan Salahuddin Rabbani đến Moscow vào ngày 7/2 tới.

Theo Bộ này, Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc lan rộng tầm ảnh hưởng của IS tại đất nước này.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa Nga và Afghanistan trên lĩnh vực công nghệ và quân sự, lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với tiến trình tái hòa giải ở Afghanistan.

Thời gian gần đây, Afghanistan chứng kiến sự gia tăng đột biến các vụ tấn công khủng bố bất chấp sự hiện diện của hàng nghìn binh sĩ nước ngoài tại nước này. Lợi dụng tình hình hỗn loạn trong nước, IS đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng tại một số tỉnh của Afghanistan, đặc biệt là Nangarhar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng
Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc tấn công xảy ra ở một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan, khiến 8 cảnh sát thiệt mạng

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc tấn công xảy ra ở một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan, khiến 8 cảnh sát thiệt mạng

Tổng thống Afghanistan: IS đánh bom làm 33 người thiệt mạng
Tổng thống Afghanistan: IS đánh bom làm 33 người thiệt mạng

VOV.VN -Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom hôm 18/4, làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Tổng thống Afghanistan: IS đánh bom làm 33 người thiệt mạng

Tổng thống Afghanistan: IS đánh bom làm 33 người thiệt mạng

VOV.VN -Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom hôm 18/4, làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan
Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN -Đợt không kích này cũng khiến 32 tên khủng bố khác bị thương.

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN -Đợt không kích này cũng khiến 32 tên khủng bố khác bị thương.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan
Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nga ngày 24/01 cho rằng bất cứ quyết định rút quân nào của Mỹ khỏi Afghanistan có thể khiến tình hình tại quốc gia Trung Á này thêm xấu đi.

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nga ngày 24/01 cho rằng bất cứ quyết định rút quân nào của Mỹ khỏi Afghanistan có thể khiến tình hình tại quốc gia Trung Á này thêm xấu đi.