Thêm nhiều tiếng nói ủng hộ kiểm soát súng đạn tại Mỹ

VOV.VN - Một cuộc vận động đã diễn ra tại trụ sở Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi Quốc hội thông qua luật mở rộng kiểm tra lý lịch của những người nộp đơn mua súng.

Trong một chiều hướng thuận lợi cho chủ trương của Nhà Trắng hối thúc Quốc hội sớm thông qua dự luật để ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi ngày 10/12 đã tiến hành một cuộc vận động tại trụ sở Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi Quốc hội thông qua luật mở rộng diện kiểm tra hồ sơ lý lịch của những người nộp đơn xin mua súng đạn tại nước này. 

Cảnh sát Mỹ săn lùng nghi can xả súng ở San Bernardino. (Ảnh: Reuters).

Tham gia cuộc vận động này cùng bà Pelosi có nhiều thành viên của Liên minh Hành động Newtown Action Alliance, một tổ chức được thành lập sau vụ xả súng năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown bang Connecticut khiến 28 người, đa phần là trẻ em thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc vận động, ông Po Murray, nhà sáng lập Liên minh Hành động Newtown nói: “Bạo lực súng đạn được ví như một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng tại Mỹ cần được giải quyết ngay lập tức. Người Mỹ đang bị bắn và bị sát hại ở khắp mọi nơi, trên các đường phố, trong các trường học, tại rạp chiếu phim, nơi làm việc và cả nơi cầu nguyện”.

“Quá nhiều người trong chúng ta bị tác động của bạo lực súng đạn và ngày càng có nhiều người trong chúng ta cảm thấy không còn được an toàn. Quốc hội đã không thể giúp chúng ta được an toàn. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì các nghị sĩ đã không hành động vì người dân”, ông Po Murray nói.

Nước Mỹ với hơn 315 triệu người, nhưng có hơn 200 triệu khẩu súng trong tay người dân. Mỹ hiện đứng đầu thế giới về các vụ bắn giết bừa bãi với mức trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người thương vong bởi súng đạn, trong đó khoảng 30.000 người tử vong. Riêng năm 2012 trên toàn nước Mỹ có 91 em học sinh, phần lớn trên dưới 10 tuổi, đã bị sát hại trong các vụ bắn giết bừa bãi

Trong năm nay, tại Mỹ đã xảy ra hàng loạt vụ xả súng nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng. Các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ ủng hộ việc siết chặt các hoạt động kinh doanh và sở hữu súng đạn.

Mới đây nhất, lần đầu tiên kể từ năm 1920, tờ Thời báo New York của Mỹ số ra ngày 5/12 đã đăng trên trang nhất bài xã luận với nội dung kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng xảy ra 3 ngày trước đó tại San Bernardino, bang California, làm 14 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Hiến pháp Mỹ quy định quyền của người dân được sở hữu vũ khí. Tuy nhiên, việc tờ báo có tiếng tại Mỹ như Thời báo New York đăng bài xã luận kêu gọi kiểm soát súng đạn trên trang nhất đã phần nào cho thấy tính cấp bách của một cơ chế pháp lý cứng rắn hơn để ngăn chặn các hành vi bạo lực súng đạn.

Trước đó, một ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường đại học ở bang Oregon, ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cam kết sẽ thúc đẩy sửa đổi luật kiểm soát súng đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30.000 người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn
30.000 người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết bạo lực súng đạn tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người.

30.000 người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn

30.000 người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết bạo lực súng đạn tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người.

Khoảng 500 trẻ em Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn
Khoảng 500 trẻ em Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn

VOV.VN-Con số này được xem như hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong xã hội Mỹ.

Khoảng 500 trẻ em Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn

Khoảng 500 trẻ em Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn

VOV.VN-Con số này được xem như hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong xã hội Mỹ.

Thêm một vụ xả súng - Bao giờ nước Mỹ có thể kiểm soát súng đạn?
Thêm một vụ xả súng - Bao giờ nước Mỹ có thể kiểm soát súng đạn?

VOV.VN - Vụ xả súng mới nhất tại bang Oregon, Mỹ diễn ra một lần nữa cho thấy tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật kiểm soát súng đạn tại nước này.

Thêm một vụ xả súng - Bao giờ nước Mỹ có thể kiểm soát súng đạn?

Thêm một vụ xả súng - Bao giờ nước Mỹ có thể kiểm soát súng đạn?

VOV.VN - Vụ xả súng mới nhất tại bang Oregon, Mỹ diễn ra một lần nữa cho thấy tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật kiểm soát súng đạn tại nước này.

Tổng thống Mỹ kêu gọi tăng cường kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ kêu gọi tăng cường kiểm soát súng đạn

VOV.VN -Tổng thống Obama cho rằng, người dân Mỹ cần phải cùng nhau tìm giải pháp để chấm dứt những thảm hoạ do súng đạn gây ra.

Tổng thống Mỹ kêu gọi tăng cường kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ kêu gọi tăng cường kiểm soát súng đạn

VOV.VN -Tổng thống Obama cho rằng, người dân Mỹ cần phải cùng nhau tìm giải pháp để chấm dứt những thảm hoạ do súng đạn gây ra.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn
Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/10 kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn

Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/10 kêu gọi Mỹ có hành động nhằm giảm bạo lực súng đạn.