Điện Biên: 3 người trong một gia đình bị sát hại trên nương

VOV.VN - Nghi phạm chính gây ra vụ sát hại 3 người trong một gia đình được xác định là Sùng A Thò (31 tuổi), là hàng xóm của các nạn nhân.

Một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Khoảng 15h30 chiều 11/2, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng làm chết 3 người trong một gia đình gồm: Ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi),  bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) - là vợ ông Dơ và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi).

Hiện trường vụ án. Ảnh: CAND
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Chà đã tiến hành xác minh và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau đó, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp xuống hiện trường huy động các lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất nương. Nghi phạm chính gây ra vụ trọng án được xác định là Sùng A Thò (31 tuổi), là hàng xóm của các nạn nhân. Sau khi dùng dao phát nương chém chết 3 người, đối tượng đã bỏ trốn.

Xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án truy xét và huy động tối đa các lực lượng tiếp tục truy bắt đối tượng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với trường hợp Sùng A Thò; đồng thời gửi Ban Giám đốc Công an và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh lân cận gồm Lai Châu, Lào Cai chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, các Đồn Biên phòng thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuần tra, quản lý biên giới kịp thời phát hiện để phối hợp bắt giữ đối tượng lẩn trốn trên địa bàn.

Trong sáng 12/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Chà đã đến động viên và hỗ trợ thân nhân gia đình ông Sùng Sái Dơ số tiền 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ
Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

CQĐT bước đầu khoanh vùng được nghi can gây án là nam giới, 36 tuổi, quê quán Nam Định.

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

Khoanh vùng được nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ

CQĐT bước đầu khoanh vùng được nghi can gây án là nam giới, 36 tuổi, quê quán Nam Định.

Hai người đàn bà bị nghịch tử sát hại
Hai người đàn bà bị nghịch tử sát hại

Cầm gạch gây thương tích nặng với mẹ và dì, Hưng lái xe rời nhà bỏ mặc các nạn nhân.

Hai người đàn bà bị nghịch tử sát hại

Hai người đàn bà bị nghịch tử sát hại

Cầm gạch gây thương tích nặng với mẹ và dì, Hưng lái xe rời nhà bỏ mặc các nạn nhân.

Nghi can lên mạng xem tin tức sau khi sát hại cô gái xăm hoa hồng
Nghi can lên mạng xem tin tức sau khi sát hại cô gái xăm hoa hồng

VOV.VN - Sau khi quan hệ tình dục, kẻ mua dâm đã dùng tuýp sắt đánh cô gái đến khi bất động rồi đi chơi.

Nghi can lên mạng xem tin tức sau khi sát hại cô gái xăm hoa hồng

Nghi can lên mạng xem tin tức sau khi sát hại cô gái xăm hoa hồng

VOV.VN - Sau khi quan hệ tình dục, kẻ mua dâm đã dùng tuýp sắt đánh cô gái đến khi bất động rồi đi chơi.

Sát hại bạn tình vì “từ chối quan hệ“
Sát hại bạn tình vì “từ chối quan hệ“

Bị tấn công vì từ chối quan hệ, Nguyễn Thị Thực vùng ngồi dậy rồi bóp cổ người tình đến khi tắt thở, sau đó thị phao tin người tình bị bọn nghiện hút sát hại

Sát hại bạn tình vì “từ chối quan hệ“

Sát hại bạn tình vì “từ chối quan hệ“

Bị tấn công vì từ chối quan hệ, Nguyễn Thị Thực vùng ngồi dậy rồi bóp cổ người tình đến khi tắt thở, sau đó thị phao tin người tình bị bọn nghiện hút sát hại

 Người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng nghi bị sát hại
Người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nạn nhân là ông Trần Đ.Ch., (SN 1954, trú ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

 Người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng nghi bị sát hại

Người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nạn nhân là ông Trần Đ.Ch., (SN 1954, trú ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng
Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết vụ án, từ đó hé lộ những thông tin bất ngờ về chân dung nghi can Huỳnh Ngọc Phương.

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Thông tin bất ngờ về nghi can sát hại cô gái có hình xăm hoa hồng

Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ các tình tiết vụ án, từ đó hé lộ những thông tin bất ngờ về chân dung nghi can Huỳnh Ngọc Phương.

'Ma men' nhẫn tâm sát hại đồng nghiệp đang ngủ sau buổi tiệc tất niên
'Ma men' nhẫn tâm sát hại đồng nghiệp đang ngủ sau buổi tiệc tất niên

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà một ma men đã dùng dao thủ sẵn đâm chết đồng nghiệp khi nạn nhân đang ngủ.

'Ma men' nhẫn tâm sát hại đồng nghiệp đang ngủ sau buổi tiệc tất niên

'Ma men' nhẫn tâm sát hại đồng nghiệp đang ngủ sau buổi tiệc tất niên

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà một ma men đã dùng dao thủ sẵn đâm chết đồng nghiệp khi nạn nhân đang ngủ.

Hành trình truy tìm kẻ sát hại “bạn nghiện” tại Sơn La
Hành trình truy tìm kẻ sát hại “bạn nghiện” tại Sơn La

Sau 3 ngày tập trung điều tra xác minh, lực lượng Công an tỉnh Sơn La xác định đối tượng sát hại anh Lò Văn Duyên là Quàng Văn Quyết.

Hành trình truy tìm kẻ sát hại “bạn nghiện” tại Sơn La

Hành trình truy tìm kẻ sát hại “bạn nghiện” tại Sơn La

Sau 3 ngày tập trung điều tra xác minh, lực lượng Công an tỉnh Sơn La xác định đối tượng sát hại anh Lò Văn Duyên là Quàng Văn Quyết.