Ukraine tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn Thỏa thuận Minsk

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng xấu đi với một loạt diễn biến bất lợi trong những ngày qua.

Đó là vụ tấn công xe buýt làm 12 người chết, giao tranh ác liệt tại sân bay Donetsk và sự đổ vỡ của kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh bốn bên tại Kazakhstan.

Thất bại về ngoại giao và chiến sự leo thang đang đẩy Ukraine rơi cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ cuộc chiến tranh Balkan trong thập niên 90 của thế kỷ trước. 

Donbass bên bờ vực chiến sự (ảnh: Reuters)
Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào xe buýt chở khách mà các bên ở Ukraine đổ lỗi cho nhau khiến các nhà lãnh đạo Đức, Pháp kêu gọi phải mau chóng tiến hành cuộc họp của nhóm Tiếp xúc nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hữu hiệu hơn so với Thỏa thuận Hòa bình Minsk.

Thỏa thuận Minsk gồm 12 điểm được ký kết vào tháng 9/2014 nhưng lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm với các vụ giao tranh diễn ra không ngừng giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe đối lập.

Chính quyền Ukraine cho biết, lệnh ngừng bắn Minsk chỉ có hiệu lực “trên giấy” bởi từ đó đến nay đã có 129 dân thường và hơn 200 binh sỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Mỗi ngày diễn ra hàng chục vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà "điểm nóng" chính là khu vực sân bay Donetsk. Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa ký sắc lệnh tổng động viên ít nhất 50.000 người trong lực lượng dự bị của nước này.

Thỏa thuận Minsk bị vi phạm chính là lý do khiến kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh 4 bên gồm Nga, Ukraine, Đức, Pháp vào đầu tuần qua bị đổ vỡ. Các quan chức Ukraine hôm qua cho biết, mọi hi vọng đang trông đợi vào vòng đàm phán mới của nhóm Tiếp xúc gồm Ukraine, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể diễn ra trong vài ngày tới. Văn phòng Thủ tướng Đức ra tuyên bố, cuộc họp của Nhóm tiếp xúc sẽ tạo nên “bước đi quan trọng tiếp theo”.

Trong khi đó, theo Hãng thông tấn Tass của Nga thì, cuộc họp này sẽ diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus vào ngày mai (16/1). Trưởng đoàn đàm phán nước cộng hòa tự xưng Donetsk Denis Pushilin hôm nay lên đường đến Minsk dự cuộc họp.

Đại diện đàm phán của nước Cộng hòa tự xưng Lugansk Vladislav Deinego cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm 4 vấn đề đã được đề cập trước đây gồm rút pháo binh, hệ thống rocket ra khỏi giới tuyến ở vùng chiến sự Donbass, trao đổi tù binh, bãi bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với vùng Donbass và thực thi đạo luật quy chế đặc biệt dành cho vùng Donbass. 

Với tư cách nhà trung gian trong cuộc xung đột Ukraine, Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi Nga hợp tác và cho rằng, Hội nghị 4 bên tại Kazakhstan giữa Ukraine, Pháp, Nga, Đức vẫn có thể diễn ra: “Chúng tôi muốn sự hợp tác chính trị với Nga. An ninh của châu Âu luôn được đảm bảo tốt hơn nếu Nga và châu Âu phối hợp làm việc với nhau. Hội nghị 4 bên về tình hình Ukraine vẫn có thể diễn ra nếu chúng ta thấy có những tiến triển và có đủ hi vọng để tổ chức Hội nghị đó. Tuy Hội nghị 4 bên chưa diễn ra nhưng chúng ta cần nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Tôi không rõ thời gian bao lâu có thể tổ chức hội nghị bởi điều đó phụ thuộc vào các bên liên quan”.

Khi hội nghị 4 bên chưa biết bao giờ được tổ chức thì mọi trông đợi đang dồn vào cuộc họp của nhóm Tiếp xúc với hi vọng đạt được một lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn
Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

VOV.VN -Trong bối cảnh phương Tây dồn ép Nga bằng các lệnh trừng phạt, Ukraine đã phải đón nhận thông tin không mong đợi này.

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

Ukraine nhiều khả năng phải trả Nga 3 tỷ USD tiền nợ trước thời hạn

VOV.VN -Trong bối cảnh phương Tây dồn ép Nga bằng các lệnh trừng phạt, Ukraine đã phải đón nhận thông tin không mong đợi này.

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu
NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Tổ chức NATO, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình khu vực này đã có dấu hiệu lắng dịu.

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

VOV.VN - Theo Tổng thư ký Tổ chức NATO, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình khu vực này đã có dấu hiệu lắng dịu.

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây được coi là một phần của gói hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Ukraine.

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ sẽ cấp khoản vay 2 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây được coi là một phần của gói hỗ trợ tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Ukraine.

Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc
Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc

Nếu các bất đồng có thể được thu hẹp tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo tin rằng điều đó sẽ dọn đường cho các cuộc hội đàm ở cấp cao hơn.

Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc

Đức, Pháp, Ukraine kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc

Nếu các bất đồng có thể được thu hẹp tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo tin rằng điều đó sẽ dọn đường cho các cuộc hội đàm ở cấp cao hơn.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể
Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

Hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Ukraine đã đổ bể

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, cuộc thảo luận ngày 12/1 đã diễn ra cởi mở, song hiện tại chưa hội đủ các điều kiện để tiến hành hội nghị thượng đỉnh 4 bên.

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng
Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 13/1 tại miền Đông Ukraine.  

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

Tấn công đẫm máu nhất tại miền Đông Ukraine, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 13/1 tại miền Đông Ukraine.  

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine
Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các vụ đấu pháo giữa quân đội và lực lượng đối lập tiếp tục tái diễn ở khu vực miền Đông nước này.

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

Chiến sự leo thang trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các vụ đấu pháo giữa quân đội và lực lượng đối lập tiếp tục tái diễn ở khu vực miền Đông nước này.