Lũ chồng lũ ở miền Trung, người dân căng sức khắc phục hậu quả

VOV.VN - Chưa kịp khắc phục thiệt hại do trận lũ lịch sử xảy ra, thì người dân miền Trung phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do cơn lũ mới ập đến.

** Đến sáng nay (2/11),  mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 2 người chết, 5 người bị thương;  hơn 18.000 căn nhà bị ngập. UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị huy động lực lượng bộ đội biên phòng, công an và đoàn viên thanh niên về các địa bàn xung yếu, vùng trũng, ngập sâu kịp thời giúp đỡ người dân. 

Chính quyền địa phương cũng đang tập trung người và phương tiện xử lý các đoạn đường bị hư hỏng nặng,  khắc phục các tuyến đê kè bị xói lở do mưa lũ.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào rạng sáng qua (1/11) đã làm tốc mái 45 nhà dân ở xã Mai Thủy và Phú Thủy, huyện Lệ Thủy nhiều cây cối hoa màu gãy đổ.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đến thăm hỏi và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Lũ chồng lũ ở miền Trung

Hiện, mực nước sông Gianh xuống thấp, các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Bình như Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, lũ rút chậm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường trực một bộ phận tiền phương tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Trong khi đó, mực nước sông Kiến Giang đang lên, nhiều vùng trũng thấp ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy nước dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập chìm trong lũ.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động lực lượng ứng trực tại những vùng xung yếu; huy động hơn 1.000 dân quân tự vệ các địa phương cùng 300 cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân sự tỉnh xuống các địa phương giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, vận chuyển hàng cứu trợ.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, sáng nay nước lũ trên địa bàn tỉnh đã rút  hẳn, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa. Tại huyện Cam Lộ, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ về các địa bàn xung yếu giúp người dân  khắc phục hậu quả.

Hiện các lực lượng đang khẩn trương khắc phục các công trình công cộng như trạm y tế, trường học, thu dọn cây ngã đổ, nạo vét bùn đất trên các tuyến đường. Sáng nay, lãnh đạo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra các hồ chứa, chỉ đạo việc xả nước, điều tiết hợp lý để không ảnh hưởng đến người dân. (Nhóm PV/VOV-Miền Trung)

** Sau một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (2/11), thi thể ông Hoàng Hữu Thành ở thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy tại cánh đồng cách khu vực bị nạn 1km.

Người dân và chính quyền địa phương huyện Cam Lộ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo mai táng và huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước đó, lũ lên nhanh bất ngờ chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã nhấn chìm nhiều làng mạc khu dân cư ở huyện Cam Lộ. Hơn 2.000 hộ dân có nhà bị ngập từ 1 đến 3m; hơn 3.000 vật nuôi bị chết hoặc bị nước lũ cuốn trôi, 200ha hoa màu bị ngập úng hư hại; 50km đường giao thông bị ngập và sạt lở. Một số công trình thủy lợi như đập tràn Khe Măng và Khe Đá xã Cam Nghĩa bị hư hỏng nặng.

Sáng nay, lũ trên các sông  ở huyện Cam Lộ đã rút, bà con sơ tán chạy lũ trở về dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình tay trắng vì  lúa bị ngâm nước hư hại, gia súc gia cầm không kịp di chuyển bị lũ cuốn trôi, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương về các địa phương thiệt hại nặng giúp dân khắc phục hậu quả.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyên Cam Lộ cho biết: “Thiệt hại sau bão lũ tương đối lớn, đặc biệt là trâu bò; cơ sở vật chất  trong gia đình như tủ, bàn, giường ghế… UBND huyện đã huy động lực lượng tại chỗ, quân đội và công an đến giúp từng hộ gia đình, đặc biệt là dọn vệ sinh và đất bùn. Huyện bổ sung mì gói, mì tôm đưa đến tận hộ gia đình”. (Đình Thiệu/VOV-Miền Trung)

** Quảng Nam mưa lũ cô lập 1 huyện vùng cao

Mưa lớn trong 2 ngày qua làm cho tuyến Quốc lộ 40B lên huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường gây cô lập hoàn toàn địa phương này.

Ngoài 6 điểm sạt lở lớn trên Quốc lộ 40B, đoạn từ xã Trà Dơn đến trung tâm huyện Nam Trà My, mưa lớn trong sáng hôm nay (2/11) tiếp tục gây sạt lở thêm 4 điểm nữa cũng tại khu vực này, có điểm sạt lở hơn 10.000m3 đất đá. Cây cối ngã đổ xuống đường cắt đứt giao thông.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 40B trở nên nghiêm trọng do lượng mưa quá lớn, ước tính hơn 300mm, khiến đoạn đường 40B có nơi chưa tới 10km nhưng xuất hiện tới 10 điểm sạt lở lớn nhỏ, khối lượng hơn 25.000m3 đất đá cùng nhiều cây cổ thụ ngã đổ. Nhiều phương tiện vẫn còn mắc kẹt tại khu vực này.

Huyện Nam Trà My đã điều động các lực lượng tại chỗ đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, đồng thời đưa xe xúc giải phóng ách tắt trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Hiện huyện Nam Trà My đã cử lực lượng công an, quân đội lập điểm chốt chặn không cho người dân lưu thông qua lại trên Quốc lộ 40B nhằm đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho người dân; các trường cho học sinh tạm nghỉ học, cử lực lượng xung kích sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. (Hoài Nam/VOV-Miền Trung)

** Thừa Thiên-Huế: Các hồ thủy điện, thủy lợi bắt đầu điều tiết lũ

Từ tối hôm qua đến sáng nay (2/11), tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có  mưa to đến rất to, lượng nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi dâng cao. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có lệnh “điều tiết lũ” các hồ chứa từ 12 giờ trưa nay.

Hiện, mực nước  tại hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ đang cao hơn mực nước đón lũ 0,26m. Mực nước hồ Thủy điện Bình Điền, cao hơn mực nước đón lũ 0,66m. Trong khi đó, tại hồ chứa Tả Trạch mực nước, cao hơn mực nước đón lũ 6,7m.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, sáng nay (2/11), UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có lệnh cho 3 hồ trên bắt đầu vận hành điều tiết nước về vùng hạ du từ 12 giờ trưa nay. Hiện tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có mưa lớn kết hợp với các thủy điện điều tiết nước khiến mực nước hạ du có thể tăng cao./. (Lê Hiếu/VOV-Miền Trung)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung
Đài TNVN trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

VOV.VN - Chiều nay (24/10), đại diện VOV đã trao 621 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thông qua UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đài TNVN trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

Đài TNVN trao tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung

VOV.VN - Chiều nay (24/10), đại diện VOV đã trao 621 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung thông qua UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin
Đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin

VOV.VN - Tổng số tiền quyên góp được trong đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin là 11.085 euro.

Đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin

Đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin

VOV.VN - Tổng số tiền quyên góp được trong đêm ca nhạc từ thiện vì đồng bào lũ lụt miền Trung tại Berlin là 11.085 euro.

ĐBQH lên tiếng về việc thôn thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của dân
ĐBQH lên tiếng về việc thôn thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của dân

VOV.VN - ĐBQH Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) cho rằng: Đây là việc làm vi phạm, không đúng với chủ trương, chính sách đặc biệt là với người nghèo. 

ĐBQH lên tiếng về việc thôn thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của dân

ĐBQH lên tiếng về việc thôn thu lại tiền cứu trợ lũ lụt của dân

VOV.VN - ĐBQH Đinh Duy Vượt (đoàn Gia Lai) cho rằng: Đây là việc làm vi phạm, không đúng với chủ trương, chính sách đặc biệt là với người nghèo.