Tử hình bị cáo giết người cướp tài sản khi mua dâm

Đi hát karaoke, thỏa thuận mua dâm rồi sau đó giết người, cướp tài sản, nam thanh niên đã bị tòa phúc thẩm tuyên tử hình.

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lương Xuân Trang (25 tuổi, trú thôn 3, xã Krông Jing, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về ba tội danh "giết người", "cướp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trang nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh: L.Đ.
Trước đó khoảng 19h30 ngày 5/11/2016, Lương Xuân Trang cùng với một số bạn bè đến một quán karaoke tại thị trấn Ea Kar (Đắk Lắk) để hát. 

Nhóm yêu cầu 4 tiếp viên nữ, trong đó có chị H.T.H. (25 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), đến phục vụ và ngồi hát cùng.

Tại đây, Trang đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục với chị H., giá 500.000 đồng qua đêm và được H. đồng ý. 

Hát xong, chị H. lấy xe máy của mình chở Trang đến một nhà nghỉ tại thị trấn Ea Kar và qua đêm tại đây.

Đến khoảng 6h sáng 6/11/2016, Trang thức dậy và thấy chị H. vẫn còn ngủ nên nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Trang bèn bóp cổ và dùng khăn tắm bịt miệng đến khi chị H. ngạt thở và không cử động nữa.

Sau khi gây án, Trang lấy số tiền hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động trong giỏ xách và xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường để đi nhậu. 

Đến khoảng 14h cùng ngày, Trang bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ khi đang nhậu "tăng 2" sau khi gây án.

Ngoài ra, vào tháng 1/2016, Trang còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị G. (trú xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) lấy một xe máy Honda Vision và điện thoại di động đem cầm cố lấy 4 triệu đồng rồi bỏ trốn vào huyện Ea Kar.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù giam về tội "cướp tài sản", 1 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Tổng hình phạt mà bị cáo Lương Xuân Trang phải thi hành là tử hình./.

Trước đó, ngày 8-9, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân về ba tội danh nêu trên.

Không đồng ý với mức án này, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng có văn bản kháng nghị đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Theo đó, Viện KSND cấp cao cho rằng mức án trong bản án chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên đối với Trang về tội "giết người" là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo gây ra.

Bị cáo có 2 tình tiết tăng nặng, nhân thân xấu, có tiền án tiền sự. Trong thời gian bỏ trốn, bị cáo tiếp tục vi phạm (mua dâm) và đỉnh điểm là thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản…

Vì vậy, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm theo hướng: sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt là tăng hình phạt đối với bị cáo Lương Xuân Trang về tội "giết người" từ tù chung thân lên tử hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Nguyên nhân gây sốc vụ giết người, phi tang xác dưới cống
Nóng 24h: Nguyên nhân gây sốc vụ giết người, phi tang xác dưới cống

VOV.VN - Khống chế ép người phụ nữ "quan hệ" không được, đối tượng Thu liền ra tay sát hại rồi phi tang xác xuống cống.  

Nóng 24h: Nguyên nhân gây sốc vụ giết người, phi tang xác dưới cống

Nóng 24h: Nguyên nhân gây sốc vụ giết người, phi tang xác dưới cống

VOV.VN - Khống chế ép người phụ nữ "quan hệ" không được, đối tượng Thu liền ra tay sát hại rồi phi tang xác xuống cống.  

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè
Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

VOV.VN - Khi chở ông Sơn qua đồi chè, Dũng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến ông Sơn tử vong, rồi móc ví lấy tiền, điện thoại.

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

Tử hình kẻ giết người buôn trâu bò để cướp tài sản trên đồi chè

VOV.VN - Khi chở ông Sơn qua đồi chè, Dũng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến ông Sơn tử vong, rồi móc ví lấy tiền, điện thoại.

Video: Lời khai của nghi phạm đòi quan hệ bất thành, giết người phi tang
Video: Lời khai của nghi phạm đòi quan hệ bất thành, giết người phi tang

VOV.VN - Nghi phạm Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Drắk, Đắk Lắk) đã khai toàn bộ quá trình gây án đối với bà Ph.

Video: Lời khai của nghi phạm đòi quan hệ bất thành, giết người phi tang

Video: Lời khai của nghi phạm đòi quan hệ bất thành, giết người phi tang

VOV.VN - Nghi phạm Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Drắk, Đắk Lắk) đã khai toàn bộ quá trình gây án đối với bà Ph.

Thông tin mới vụ “quan hệ” bất thành, giết người giấu xác dưới cống
Thông tin mới vụ “quan hệ” bất thành, giết người giấu xác dưới cống

VOV.VN - CQĐT công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thu (trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Drắk) về tội Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Thông tin mới vụ “quan hệ” bất thành, giết người giấu xác dưới cống

Thông tin mới vụ “quan hệ” bất thành, giết người giấu xác dưới cống

VOV.VN - CQĐT công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thu (trú tại thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Drắk) về tội Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.