Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí xây dựng quan hệ thân thiện ổn định

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng một mối quan hệ thân thiện và ổn định.

Ngày 20/11, trong cuộc gặp ngắn ở Peru nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng một mối quan hệ thân thiện và ổn định.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. (Ảnh: Kyodo)

Trong hơn 10 phút nói chuyện bên lề Hội nghị APEC ở thủ đô Lima của Peru, ông Shinzo Abe khẳng định, Chính phủ Nhật Bản mong muốn cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc trên tất cả các khía cạnh hợp tác.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, điều quan trọng để hai nước cải thiện mối quan hệ là thông qua các cuộc đàm phán, thảo luận hiệu quả nhằm giải quyết mối bất đồng và nâng cao hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản kể từ tháng 9, khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo kế hoạch, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ lần đầu tiên tới Nhật Bản để tham dự một Hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

Năm 2017, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ đánh dấu kỷ niệm 45 năm bình thường mối quan hệ và năm 2018 là 40 năm ký hiệp ước song phương về hòa bình hữu nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn về các vấn đề khu vực
Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn về các vấn đề khu vực

VOV.VN - Hôm nay (23/8), Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nhóm họp tại Tokyo để thảo luận các vấn đề khu vực.

Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn về các vấn đề khu vực

Hội nghị cấp ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn về các vấn đề khu vực

VOV.VN - Hôm nay (23/8), Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nhóm họp tại Tokyo để thảo luận các vấn đề khu vực.

Nhật-Trung tiếp tục đối lập trong vấn đề biển Hoa Đông
Nhật-Trung tiếp tục đối lập trong vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung, chiều 24/8, Ngoại trưởng Nhật Bản đã hội đàm song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc.  

Nhật-Trung tiếp tục đối lập trong vấn đề biển Hoa Đông

Nhật-Trung tiếp tục đối lập trong vấn đề biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Trung, chiều 24/8, Ngoại trưởng Nhật Bản đã hội đàm song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc.  

Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ
Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ

Trung Quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trung Quốc “tạo băng” trước cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung
Trung Quốc “tạo băng” trước cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp chưa diễn ra nhưng hai nước đã có những bất đồng khiến dư luận hoài nghi về khả năng 2 bên có thể đạt được những thỏa thuận quan trọng.

Trung Quốc “tạo băng” trước cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung

Trung Quốc “tạo băng” trước cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung

VOV.VN - Cuộc gặp chưa diễn ra nhưng hai nước đã có những bất đồng khiến dư luận hoài nghi về khả năng 2 bên có thể đạt được những thỏa thuận quan trọng.