NATO không hỗ trợ vô điều kiện nếu xảy chiến tranh Nga-Thổ

"NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moskva và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga"

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ không nên trông đợi vào sự hỗ trợ vô điều kiện của liên minh này trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga.

Ông Jean Asselborn.

Sputnik dẫn nguồn tin Tuần báo Đức Der Spiegel (Tấm gương) cho biết thông tin này. Báo trên dẫn lời Ngoại trưởng Luxemburg Jean Asselborn nêu rõ: "NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moskva và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga". Theo ông Asselborn, điều lệ của NATO chỉ yêu cầu các nước ủng hộ đồng minh trong trường hợp quốc gia đó "bị tấn công trực tiếp và không mập mờ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ đánh bom ở Ankara, thách thức nào chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ?
Sau vụ đánh bom ở Ankara, thách thức nào chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chiến đấu với số lượng kẻ thù ngày càng gia tăng, cả bên trong và bên ngoài biên giới nước này.

Sau vụ đánh bom ở Ankara, thách thức nào chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ?

Sau vụ đánh bom ở Ankara, thách thức nào chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chiến đấu với số lượng kẻ thù ngày càng gia tăng, cả bên trong và bên ngoài biên giới nước này.

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria
Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

VOV.VN - Nga dự định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào lãnh thổ Syria.

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

Nga kêu gọi LHQ ra nghị quyết về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích Syria

VOV.VN - Nga dự định kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào lãnh thổ Syria.

NATO muốn xây dựng quan hệ “phòng thủ và đối ngoại” với Nga
NATO muốn xây dựng quan hệ “phòng thủ và đối ngoại” với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo NATO nhấn mạnh Nga là láng giềng lớn nhất của khối này và NATO muốn xây dựng quan hệ phòng thủ và đối ngoại với Nga.

NATO muốn xây dựng quan hệ “phòng thủ và đối ngoại” với Nga

NATO muốn xây dựng quan hệ “phòng thủ và đối ngoại” với Nga

VOV.VN - Lãnh đạo NATO nhấn mạnh Nga là láng giềng lớn nhất của khối này và NATO muốn xây dựng quan hệ phòng thủ và đối ngoại với Nga.

Nga, NATO khẩu chiến tại hội nghị an ninh Munich
Nga, NATO khẩu chiến tại hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Tại hội nghị an ninh Munich ở Đức, Nga và NATO đã khẩu chiến quanh việc NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu.

Nga, NATO khẩu chiến tại hội nghị an ninh Munich

Nga, NATO khẩu chiến tại hội nghị an ninh Munich

VOV.VN - Tại hội nghị an ninh Munich ở Đức, Nga và NATO đã khẩu chiến quanh việc NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu.

Thế giới 24h: Nga, NATO “giao chiến” tại diễn đàn an ninh Munich
Thế giới 24h: Nga, NATO “giao chiến” tại diễn đàn an ninh Munich

VOV.VN - Nga và NATO đã “giao chiến” kịch liệt bằng miệng tại hội nghị an ninh Munich. Trong khi đó cuộc chiến chống IS có thêm nhiều tiến bộ.

Thế giới 24h: Nga, NATO “giao chiến” tại diễn đàn an ninh Munich

Thế giới 24h: Nga, NATO “giao chiến” tại diễn đàn an ninh Munich

VOV.VN - Nga và NATO đã “giao chiến” kịch liệt bằng miệng tại hội nghị an ninh Munich. Trong khi đó cuộc chiến chống IS có thêm nhiều tiến bộ.

Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi gay gắt về vai trò của người Kurd ở Syria
Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi gay gắt về vai trò của người Kurd ở Syria

VOV.VN- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/2 cáo buộc số vũ khí mà Mỹ cung cấp cho người Kurd ở Syria đã được sử dụng để gây ra vụ khủng bố tại Ankara.

Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi gay gắt về vai trò của người Kurd ở Syria

Mỹ- Thổ Nhĩ Kỳ tranh cãi gay gắt về vai trò của người Kurd ở Syria

VOV.VN- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/2 cáo buộc số vũ khí mà Mỹ cung cấp cho người Kurd ở Syria đã được sử dụng để gây ra vụ khủng bố tại Ankara.