Ngẩn ngơ trước cảnh đào muộn bung nở ở Hà Giang

VOV.VN - Thời điểm tháng 3, những gốc đào trên mảnh đất Hà Giang đua nhau nở rộ, rực rỡ một góc trời

Trong khi hầu hết hoa đào ở mọi nơi đã tàn thì tại Hà Giang những ngày tháng 3, hoa đào mới thực sự vào mùa nở rộ.

Mỗi ngôi nhà ở đây đều có ít nhất 2 - 3 cây đào. Đào nở bung khắp các triền núi, dọc theo những con đèo và thậm chí, cả một vùng rộng lớn chỉ trồng toàn hoa đào.
Đào được trồng nhiều ở cổng trường học, trước cửa nhà dân hay một số nơi đồng bào dân tộc thường tụ họp.
Những cành đào uốn cong, buông hoa rủ xuống trước cổng, trước hiên nhà cùng với trang phục sặc sỡ của đồng bào dân tộc tạo thành bức tranh mùa xuân đa màu sắc.
Cột cờ Lũng Cú bên sắc hoa đào.
Một số hình ảnh đào bung bở ỏ Hà Giang:
 
 

 
 
 

Ngoài đào, hoa mận trong thời gian này cũng phủ trắng 1 vùng.
Sắc hồng đỏ của đào, trắng của mận, vàng của cải hòa quyện vào nhau tạo nên  một bức tranh xuân vùng cao đẹp đến mê hoặc lòng người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Hoa anh đào bung nở rực rỡ góc phố Hà Nội
Cận cảnh: Hoa anh đào bung nở rực rỡ góc phố Hà Nội

VOV.VN - Chưa cần đến thời điểm khai mạc lễ hội hoa anh đào 2017, tại một nơi giữa lòng Hà Nội, hoa anh đào đã bung nở, rực rỡ 1 góc đường.

Cận cảnh: Hoa anh đào bung nở rực rỡ góc phố Hà Nội

Cận cảnh: Hoa anh đào bung nở rực rỡ góc phố Hà Nội

VOV.VN - Chưa cần đến thời điểm khai mạc lễ hội hoa anh đào 2017, tại một nơi giữa lòng Hà Nội, hoa anh đào đã bung nở, rực rỡ 1 góc đường.

Người dân Thủ đô đội mưa ngắm hoa anh đào Nhật Bản
Người dân Thủ đô đội mưa ngắm hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Bất chấp trời mưa phùn ẩm ướt, hàng nghìn người dân đã đổ về Vườn hoa - Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội để ngắm hoa anh đào được mang về từ Nhật Bản.

Người dân Thủ đô đội mưa ngắm hoa anh đào Nhật Bản

Người dân Thủ đô đội mưa ngắm hoa anh đào Nhật Bản

VOV.VN -Bất chấp trời mưa phùn ẩm ướt, hàng nghìn người dân đã đổ về Vườn hoa - Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội để ngắm hoa anh đào được mang về từ Nhật Bản.