Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Trong một thông báo chính thức được phát đi vào chiều tối 17/12, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, chiều 15/12, một tàu cứu hộ của hải quân Trung Quốc đã phát hiện “một thiết bị không xác định” ở Biển Đông. Qua kiểm tra, xác định thiết bị nói trên là thiết bị lặn không người lái của Mỹ. Phía Trung Quốc quyết định thông qua phương thức thích hợp bàn giao lại cho phía Mỹ. 

Thiết bị lặn không người lái trên một tàu khảo sát Mỹ. Ảnh: KTLA

Cùng với đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cũng chỉ trích phía Mỹ đã đơn phương “thổi phồng” sự việc một cách không thỏa đáng, không có lợi cho giải quyết vấn đề.

Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn chỉ trích phía Mỹ thời gian qua thường xuyên điều máy bay và tàu chiến tiến hành “trinh sát cự ly gần” tại vùng biển trước mặt Trung Quốc, cho biết Trung Quốc tiếp tục duy trì cảnh giác cao trước những hoạt động liên quan của Mỹ và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đối phó.

Về phía Mỹ, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích việc tàu Hải quân Trung Quốc thu giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ là “ăn cắp” và “chưa hề có tiền lệ”, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã sử dụng các kênh quân sự để giải quyết hợp lý vụ việc nói trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ngày 15/12 vừa qua, hải quân Trung Quốc đã thu giữ một thiết bị thu thập thông tin khoa học của tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ đang hoạt động ở vùng biển quốc tế trên Biển Đông cách Vịnh Subic khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc. Phía Mỹ đã lập tức gửi đề nghị chính thức yêu cầu Trung Quốc phải trao trả thiết bị nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”
Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu phá vỡ nguyên tắc “Một Trung Quốc”

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất cứ thế lực nào tìm cách phá vỡ chính sách "Một Trung Quốc" cũng là tự ném đá vào chân họ.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc
Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng Mỹ áp lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc

VOV.VN - Công ty thương mại của Trung Quốc này bị cáo buộc có hoạt động thương mại liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“
Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi ông Trump nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách “Một Trung Quốc”.

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

Trung Quốc quan ngại trước bình luận của Trump về “Một Trung Quốc“

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi ông Trump nhận thức đầy đủ về tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách “Một Trung Quốc”.