Hải Phòng: Tôn vinh hàng trăm người hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Sáng 8/6, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017

Hưởng ứng chương trình hiến máu “Hành trình đỏ”, kết nối dòng máu Việt Nam được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động, tại TP, Hải Phòng, chương trình “Hành trình đỏ” đã được tổ chức lần thứ 4 nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh hành động anh hùng của những người hiến máu – người đã dành cả thời gian, sức khỏe và máu của mình để cứu giúp sự sống của những người bệnh.

Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện TP Hải Phòng đã tổ chức tôn vinh hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người của thành phố.

Từ năm 2016 đến hết tháng 5 năm 2017,  toàn toàn TP. Hải Phòng đã tiếp nhận gần 37.500 đơn vị máu, đạt 138% kế hoạch năm do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu quốc gia giao.

Có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu, bạn Lê Thùy Linh, sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược Hải Phòng chia sẻ:“Đây là lần hiến máu thứ 5 của mình, mình không cảm thấy đau hay sợ hãi gì cả bởi vì khi hiến máu và sau khi hiến máu sau thì cảm thấy rất vui. Hiến máu tình nguyện là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với những người bệnh đang hàng ngày cố gắng để dành dật lại sự sống   cho mình”.

Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Còn bạn Nguyễn Tuấn Anh, chủ nhiệm CLB vận động hiến máu của trường trường ĐH y dược Hải Phòng cho biết, hoạt động hiến máu tình nguyện đã góp phần giáo dục con người, đặc biệt là với các bạn trẻ để từ đó biết sống vì cộng đồng hơn, qua đó giải quyết được vấn đề khan hiếm máu vào dịp hè này. “Chúng mình cảm thấy rất tự hào với công việc của mình bởi từ những cuộc hiến máu này đã đem đến một nguồn máu rất lớn cho những bệnh nhân mà họ đang rất cần máu tại bệnh viện”.


Phát biểu tại buổi lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện, ông Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nói:“Hiến máu cứu người là 1 hành động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 với thông điệp "hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên" nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương sáng trong hiến máu tình nguyện vì sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu. Khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ thường xuyên xảy ra trong mỗi dịp hè”.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn vinh hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên chờ hiến máu cứu học sinh bị nạn
Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên chờ hiến máu cứu học sinh bị nạn

Ban giám hiệu đã ngay lập tức huy động toàn bộ giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh đến để thử máu để cứu học sinh bị nạn.

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên chờ hiến máu cứu học sinh bị nạn

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên chờ hiến máu cứu học sinh bị nạn

Ban giám hiệu đã ngay lập tức huy động toàn bộ giáo viên trong trường, phụ huynh học sinh đến để thử máu để cứu học sinh bị nạn.

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò
Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

VOV.VN -Hàng trăm thầy cô giáo, học sinh xếp hàng để thử máu, truyền máu với mong muốn cứu chữa cho một học sinh đã gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội.

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

Biểu dương hàng trăm thầy cô giáo chờ đợi hiến máu cứu học trò

VOV.VN -Hàng trăm thầy cô giáo, học sinh xếp hàng để thử máu, truyền máu với mong muốn cứu chữa cho một học sinh đã gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội.

Một gia đình 17 người cùng đi hiến máu
Một gia đình 17 người cùng đi hiến máu

VOV.VN - Nhiều năm qua, ông Lê Trung Truyền và 17 người khác trong gia đình thường xuyên hiến máu đều đặn 3 lần mỗi năm.

Một gia đình 17 người cùng đi hiến máu

Một gia đình 17 người cùng đi hiến máu

VOV.VN - Nhiều năm qua, ông Lê Trung Truyền và 17 người khác trong gia đình thường xuyên hiến máu đều đặn 3 lần mỗi năm.