Bộ Tư pháp: Không có quy định khai sinh con thứ 3 phải “nộp phạt”

VOV.VN- Việc người dân phải “nộp phạt” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là không phù hợp quy định pháp luật.

Liên quan đến việc người dân ở một số địa phương phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền khi đăng ký khai sinh cho con thứ 3 trở lên mà báo chí đã phản ánh, ông Đỗ Đức Hiển – Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra, xác minh tại một số địa phương được phản ánh.

Ông Đỗ Đức Hiển - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. (Ảnh: Vietnamnet)
Kết quả kiểm tra cho thấy sự việc báo chí phản ánh là có thực, các địa phương cho biết đây là một trong những biện pháp được một số địa phương áp dụng nhằm hạn chế tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

“Tuy nhiên, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành” – ông Đỗ Đức Hiển khẳng định.

Theo ông Hiển, để khắc phục tình trạng này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có công văn gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thực hiện đúng quy định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đăng ký khai sinh cho trẻ em; không có bất cứ hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Cục cũng yêu cầu rà soát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của địa phương về đăng ký hộ tịch nói chung và đăng ký khai sinh nói riêng, nếu phát hiện có sai phạm đề nghị chấn chỉnh kịp thời. “Trường hợp địa phương ban hành văn bản dưới bất kỳ hình thức nào nhằm thu tiền của người dân liên quan đến việc đăng ký khai sinh do sinh con thứ 3 trở lên thì đề xuất bãi bỏ” – ông Đỗ Đức Hiển cho biết thêm.

Trước đó, báo chí đã phản ánh nhiều hộ dân ở thành phố Vinh (Nghệ An) sinh con thứ 3, khi đi làm giấy khai sinh bị buộc phải đóng khoản phí "tự nguyện" 2 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng từ chối làm cha trong giấy khai sinh của con
Chồng từ chối làm cha trong giấy khai sinh của con

VOV.VN - Nếu chồng bạn muốn từ chối làm cha của con bạn thì chồng bạn phải nêu được căn cứ chứng minh người con không phải là con mình.

Chồng từ chối làm cha trong giấy khai sinh của con

Chồng từ chối làm cha trong giấy khai sinh của con

VOV.VN - Nếu chồng bạn muốn từ chối làm cha của con bạn thì chồng bạn phải nêu được căn cứ chứng minh người con không phải là con mình.

Sinh con thứ 3 phải “tự nguyện” nộp 2 triệu để có giấy khai sinh?
Sinh con thứ 3 phải “tự nguyện” nộp 2 triệu để có giấy khai sinh?

VOV.VN -Vì sinh con thứ 3 nên các gia đình tại Vinh, Nghệ An khi đi làm giấy khai sinh bị buộc đóng khoản phí "tự nguyện" 2 triệu đồng.

Sinh con thứ 3 phải “tự nguyện” nộp 2 triệu để có giấy khai sinh?

Sinh con thứ 3 phải “tự nguyện” nộp 2 triệu để có giấy khai sinh?

VOV.VN -Vì sinh con thứ 3 nên các gia đình tại Vinh, Nghệ An khi đi làm giấy khai sinh bị buộc đóng khoản phí "tự nguyện" 2 triệu đồng.

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?
Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013, đảng viên sinh con thứ 3 có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013, đảng viên sinh con thứ 3 có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sinh con thứ 3, Phó giám đốc Sở xin từ chức
Sinh con thứ 3, Phó giám đốc Sở xin từ chức

Do sinh con thứ 3, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình đã gửi đơn xin từ chức.

Sinh con thứ 3, Phó giám đốc Sở xin từ chức

Sinh con thứ 3, Phó giám đốc Sở xin từ chức

Do sinh con thứ 3, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình đã gửi đơn xin từ chức.

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào
Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

VOV.VN - Nếu không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

Không có giấy chứng sinh, đăng ký khai sinh bằng cách nào

VOV.VN - Nếu không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng phải có giấy cam đoan về việc sinh.

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh
Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

VOV.VN- Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho 4 trẻ sơ sinh là thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế tận nhà cho trẻ mới chào đời".

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

Lần đầu tiên, Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ sơ sinh

VOV.VN- Đà Nẵng trao giấy khai sinh tận nhà cho 4 trẻ sơ sinh là thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế tận nhà cho trẻ mới chào đời".