Nga – Cuba ký kết hợp tác công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Cuba đang khẩn trương thúc đẩy ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.

Sputnik ngày 9/12 đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Dimitri Rogozin và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký kết chương trình hợp tác công nghệ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Phó Thủ tướng Nga Dimitri Rogozin gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz. (Ảnh: ACN)

Lễ ký kết diễn ra sau khi kết thúc cuộc họp của ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, tại thủ đô La Habana ngày 8/12. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ kéo dài đến năm 2020.

Chương trình hợp tác công nghệ trong lĩnh vực Quốc phòng Cuba – Nga được ký kết trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cố gắng làm hồi sinh quan hệ với La Habana nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ thay đổi cách tiếp cận so với người tiền nhiệm.

Hiện Cuba đang khẩn trương thúc đẩy việc ký kết một loạt các thỏa thuận mới với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào đầu năm tới.

Hôm 7/12, các quan chức Cuba và Mỹ đã có các cuộc hội đàm tại thủ đô La Habana, Cuba nhằm thảo luận về những vấn đề có thể đạt được trong trong thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama còn tại nhiệm, cũng như nhất trí sắp xếp các chuyến thăm cấp cao và các cuộc gặp chuyên môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thông qua thỏa thuận triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria
Nga thông qua thỏa thuận triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria

VOV.VN - Với 158 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Thượng viện Nga ngày 12/10 thông qua thỏa thuận về triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria.

Nga thông qua thỏa thuận triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria

Nga thông qua thỏa thuận triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria

VOV.VN - Với 158 phiếu thuận và 1 phiếu trắng, Thượng viện Nga ngày 12/10 thông qua thỏa thuận về triển khai vô thời hạn Không quân tại Syria.

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria
Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

VOV.VN - Căn cứ hải quân thường trực của Nga ở Syria không chỉ là nơi tàu thuyền neo đậu mà còn là nơi đặt hệ thống chỉ huy và phòng không.

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

VOV.VN - Căn cứ hải quân thường trực của Nga ở Syria không chỉ là nơi tàu thuyền neo đậu mà còn là nơi đặt hệ thống chỉ huy và phòng không.

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran
Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

VOV.VN - Trước đó, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Nga cũng đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

Nga hoàn tất hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran

VOV.VN - Trước đó, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Nga cũng đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400
Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng chuyển giao tên lửa S-400

VOV.VN - Hợp đồng chuyển giao S-400 dự kiến sẽ được hai bên ký tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào cuối tuần này.

Nga, Ấn Độ thảo luận việc nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30
Nga, Ấn Độ thảo luận việc nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30

VOV.VN - Máy bay SU-31 MKI hiện đang là ưu tiên của Ấn Độ. Còn dự án phi cơ tiêm kích thế hệ 5 FGFA dựa trên nguyên bản phi cơ T-50 của Nga.

Nga, Ấn Độ thảo luận việc nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30

Nga, Ấn Độ thảo luận việc nâng cấp máy bay chiến đấu Su-30

VOV.VN - Máy bay SU-31 MKI hiện đang là ưu tiên của Ấn Độ. Còn dự án phi cơ tiêm kích thế hệ 5 FGFA dựa trên nguyên bản phi cơ T-50 của Nga.