20 nam sinh Hà Nội ẩu đả như phim hành động

Từ mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm nam sinh lớp 9  THCS Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao vào lăng mạ, đánh đấm nhau

Video xuất hiện trên mạng ngày 15/3 ghi lại hình ảnh khoảng 20 thiếu niên lăng mạ nhau bằng những lời tục tĩu. Sau đó hai bên xông vào xô đẩy, đấm đá như trong phim. Nhiều người mặc đồng phục học sinh. Thỉnh thoảng có những tiếng hô hào.

20-nam-sinh-au-da-nhu-giang-ho-4984-1426

Sau màn khẩu chiến, 20 nam sinh chia làm 2 phe đồng loạt xông vào đánh đấm nhau như giang hồ.Ảnh chụp từ clip.

Chiều 16/3, ông Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - xác nhận các nhân vật tham gia vụ hỗn chiến là học sinh khối 9 của nhà trường. Vụ việc xảy ra vào giờ tan học ngày 10/3, tại đoạn đường vắng gần trường và nhà văn hóa quận. Ngay hôm sau, giáo viên đã gọi từng em lên kiểm điểm, viết tường trình, yêu cầu không tái diễn. 

Theo tường trình, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ xích mích nhỏ, bột phát của hai nam sinh lớp 9. Các em nhờ bạn lớp bên can thiệp rồi lời qua tiếng lại, kết hợp với sự kích động của hai cựu học sinh cá biệt của trường, dẫn đến xô xát tập thể. 

"Giáo viên trong trường rất buồn và bất ngờ vì vụ việc. Trường chúng tôi vốn có truyền thống học tập, rèn luyện tốt. Từ trước đến nay chưa có vụ đánh lộn nào như vậy. Các học sinh trong cuộc ẩu đả này được giáo viên chủ nhiệm đánh giá là ngoan, không phải dạng cá biệt, học lực trung bình và khá", ông Tuấn nói. 

Theo Hiệu trưởng Tuấn, vụ xô xát xảy ra từ kích động của người ngoài. Bởi thế trong clip mới có những tiếng hô hào, cười đùa, xúi giục "đánh tiếp đi, anh đang quay".

"Giáo viên chúng tôi xem video mà có cảm giác như các em đang diễn kịch. Tôi nghĩ, sau vụ ồn ào đánh lộn từ clip của học sinh Trà Vinh, các em trường mình bị kích động, có tâm lý a dua, thích thể hiện, nổi trội hơn. Các em như nạn nhân của chính vở kịch mình đóng vai", ông Tuấn tỏ vẻ buồn bã. 

Ông Tuấn cũng cho biết, trường THCS Phúc Diễn xác định xử lý trên tinh thần nghiêm khắc, chấn chỉnh để học sinh nhìn nhận lỗi, không tái diễn. Tuy nhiên, bản chất vấn đề là do mâu thuẫn bột phát và các học sinh chưa từng vi phạm gì, đặc biệt đây là giai đoạn nước rút chuẩn bị thi tốt nghiệp và vào lớp 10 nên nhà trường sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. 

Trong tuần này, nhà trường sẽ mời phụ huynh của các em lên nói chuyện, kết hợp giáo dục. Hai cựu học sinh cá biệt kích động các em đánh nhau đã được thầy cô giáo trường THCS Phúc Diễn gọi lên hỏi chuyện. "Chúng tôi sẽ kết hợp với lực lượng an ninh để răn đe", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trăn trở về vấn nạn bạo lực học đường và tác động mặt trái của mạng xã hội đến tâm lý học sinh, hiệu trưởng Tuấn cho rằng nhiều năm nay trường THCS Phúc Diễn đã đề cao việc giáo dục đạo đức song song với học văn hóa. Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao lành mạnh để các em được vận động thoải mái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến nay vẫn không thể nói được
Một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến nay vẫn không thể nói được

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng từ hồi tháng 9/2014 do hiểu nhầm từ dòng chữ chia sẻ trên trang cá nhân mạng Facebook.

Một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến nay vẫn không thể nói được

Một nữ sinh bị bạn đánh hội đồng đến nay vẫn không thể nói được

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng từ hồi tháng 9/2014 do hiểu nhầm từ dòng chữ chia sẻ trên trang cá nhân mạng Facebook.

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?
Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

VOV.VN -Độc giả đưa ra nhiều giải pháp và nhấn mạnh, quan trọng là cách giáo dục học sinh biết yêu thương...

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

Đánh hội đồng một nữ sinh: Giải pháp nào cho nạn bạo lực học đường?

VOV.VN -Độc giả đưa ra nhiều giải pháp và nhấn mạnh, quan trọng là cách giáo dục học sinh biết yêu thương...

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM
Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

Nữ sinh bị đánh 'hội đồng' nhập học trường quốc tế ở TP HCM

VOV.VN - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh được gia đình đưa lên TP.HCM nhập học tại Trường quốc tế Canada.

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng
Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Vụ nữ sinh bị đánh dã man: Mầm mống côn đồ chốn học đường
Vụ nữ sinh bị đánh dã man: Mầm mống côn đồ chốn học đường

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là do các mâu thuẫn trong học sinh chưa được nhà trường và gia đình phát hiện và giải quyết từ đầu.

Vụ nữ sinh bị đánh dã man: Mầm mống côn đồ chốn học đường

Vụ nữ sinh bị đánh dã man: Mầm mống côn đồ chốn học đường

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là do các mâu thuẫn trong học sinh chưa được nhà trường và gia đình phát hiện và giải quyết từ đầu.

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó
Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN-Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ đánh bạn học bằng ghế

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

Nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trà Vinh: Đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó

VOV.VN-Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với những người liên quan đến vụ đánh bạn học bằng ghế

Nữ sinh bị bạn đánh ở Trà Vinh chỉ là “Hiện tượng bộc phát nhất thời”
Nữ sinh bị bạn đánh ở Trà Vinh chỉ là “Hiện tượng bộc phát nhất thời”

VOV.VN - Ông Huỳnh Tấn Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Thái Bình nhận định như vậy và mong có sự phối hợp giáo dục các em

Nữ sinh bị bạn đánh ở Trà Vinh chỉ là “Hiện tượng bộc phát nhất thời”

Nữ sinh bị bạn đánh ở Trà Vinh chỉ là “Hiện tượng bộc phát nhất thời”

VOV.VN - Ông Huỳnh Tấn Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Thái Bình nhận định như vậy và mong có sự phối hợp giáo dục các em