Một học sinh lớp 9 bị đánh “hội đồng” đến chấn thương sọ não

Học sinh lớp 9 bị một nhóm bạn cùng lớp dùng một cây gậy đánh từ phía sau dẫn đến choáng váng, bị chấn thương sọ não, tụ máu não.

Bị một nhóm bạn đánh hội đồng, em Nguyễn Phi Trường, học sinh lớp 9/1 trường THCS Phan Bội Châu (huyện Điệp Đức (Quảng Nam) bị chấn thương sọ não, tụ máu não. Hiện em vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tin (SN 1974, trú thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bố của em Nguyễn Phi Trường cho biết: Vào tiết học thứ 2 ngày 25/2 vừa qua, khi chuẩn bị vào học thì Trường bị một nhóm bạn cùng lớp (cầm đầu là Phan Hiệp Đức) dùng một cây gậy đánh từ phía sau gây choáng váng. Sau đó, Trường bị cả nhóm gồm các bạn tên Thiện, Lực, Thắng… xông vào dùng cây đánh tới tấp vào người.

Học sinh đánh nhau, các nhà quản lý giáo dục khó tìm ra giải pháp (ảnh minh họa)

Khi ông Tin đến thì em Trường đã được các bạn khác đưa xuống căng tin. Sau đó, ông Tin đưa Trường đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức nhưng do vết thương khá nặng nên ông Tin đưa Trường ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Sau khi chụp phim, Trường bị phát hiện chấn thương sọ não, tụ máu não.

Đề cập nguyên nhân em Trường bị đánh, ông Tin cho biết: “Cháu Trường rất hiền lành, cháu học giỏi, đi học không mâu thuẫn với ai, cháu chuẩn bị đi thi giải cầu lông của tỉnh nhưng hiện cháu đang nằm viện chắc chắn là không đi được”.

Hiện Trường đang được tiếp tục điều trị tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ông Tin cho biết, sức khỏe Trường cũng đã khá hơn trước, ăn được ít cháo…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh đánh nhau và câu chuyện trách nhiệm
Học sinh đánh nhau và câu chuyện trách nhiệm

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 42 vụ HS tụ tập đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 2 vụ giết người.

Học sinh đánh nhau và câu chuyện trách nhiệm

Học sinh đánh nhau và câu chuyện trách nhiệm

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 42 vụ HS tụ tập đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 2 vụ giết người.

Thầy trò đánh nhau: Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định kỷ luật
Thầy trò đánh nhau: Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định kỷ luật

VOV.VN - Nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Trần Anh Tuấn và gửi lên Sở GD-ĐT để Sở quyết định

Thầy trò đánh nhau: Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định kỷ luật

Thầy trò đánh nhau: Sở GD-ĐT sẽ ra quyết định kỷ luật

VOV.VN - Nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Trần Anh Tuấn và gửi lên Sở GD-ĐT để Sở quyết định

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng
Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN - Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Bình Định khẳng định như vậy.

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN - Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Bình Định khẳng định như vậy.

Phê bình trước lớp học sinh quay clip thầy trò đánh nhau
Phê bình trước lớp học sinh quay clip thầy trò đánh nhau

Mức phạt đưa ra cho học sinh quay clip thầy trò đánh nhau là làm bản kiểm điểm và bị phê bình trước lớp.

Phê bình trước lớp học sinh quay clip thầy trò đánh nhau

Phê bình trước lớp học sinh quay clip thầy trò đánh nhau

Mức phạt đưa ra cho học sinh quay clip thầy trò đánh nhau là làm bản kiểm điểm và bị phê bình trước lớp.

Học sinh đánh nhau: Cách nào ngăn chặn?
Học sinh đánh nhau: Cách nào ngăn chặn?

VOV.VN -Hành vi đánh nhau của học sinh đôi khi bộc phát, không nghĩ đến hậu quả lâu dài, do đó các em cần được giáo dục, giúp đỡ, thay đổi.

Học sinh đánh nhau: Cách nào ngăn chặn?

Học sinh đánh nhau: Cách nào ngăn chặn?

VOV.VN -Hành vi đánh nhau của học sinh đôi khi bộc phát, không nghĩ đến hậu quả lâu dài, do đó các em cần được giáo dục, giúp đỡ, thay đổi.

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“
Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Bà Hiệu trưởng thừa nhận đã không đúng khi có quan điểm rằng “nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được".

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Hiệu trưởng trần tình phát ngôn “không đánh nhau sẽ không năng động“

Bà Hiệu trưởng thừa nhận đã không đúng khi có quan điểm rằng “nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được".

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng
"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

Ngày 18/2, đoạn video clip một thầy giáo trẻ tát học trò bôm bốp, trò lên gối đánh lại thầy ngay trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

Ngày 18/2, đoạn video clip một thầy giáo trẻ tát học trò bôm bốp, trò lên gối đánh lại thầy ngay trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng
Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

Ngăn chặn học sinh đánh nhau rồi quay phim, đưa lên mạng

(VOV) - Bộ GD-ĐT yêu cầu không để học sinh, sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.