Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ phải phát triển theo hướng là trung tâm phát triển của cả vùng ĐBSCL

Chiều 13/6, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của TP Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ
Cần Thơ là địa phương có quy mô kinh tế thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm là trên 6,8%; thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng, đã đạt gần 71% dự toán cả năm. Năm nay dự kiến tỷ lệ điều tiết thu ngân sách của thành phố về trung ương khoảng 9%. Nhìn chung kinh tế xã hội của thành phố thời gian qua chuyển biến tích cực, tăng mạnh ở nhiều chỉ số, cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang công nghiệp – dịch vụ.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết 19/2015 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, rút ngắn thời gian khởi sự doanh nghiệp và giảm chi phí gia nhập thị trường. Thành phố đang thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, Chương trình hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp kinh doanh đến năm 2020… Nhờ đó, hiện thành phố đã có 11.500 doanh nghiệp, bình quân trên 100 người dân có 1 doanh nghiệp, một tỷ lệ cao so với cả nước. Thành phố có 13/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, Cần Thơ thiếu những doanh nghiệp lớn. Lãnh đạo các Bộ đề nghị Cần Thơ cần tạo những doanh nghiệp lớn để đón đầu các Hiệp định thương mại tự do. Thành phố có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của vùng, nhưng xuất khẩu hơn 5 tháng qua lại giảm, trong khi xuất khẩu của nhiều tỉnh khác lại tăng. Khi phát triển công nghiệp cần đồng bộ với việc xử lý môi trường tập trung; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bởi đến cuối thế kỷ này, nước biển dâng có thể tác động đến hơn 23% diện tích của Cần Thơ.  

Tại cuộc họp này, Lãnh đạo thành phố đã đề xuất nhiều vấn đề, như: ủy quyền cho thành phố quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương; giảm 50% tiền thu đất, sử dụng đất đối với các dự án thành phố kêu gọi đầu tư; bổ sung một số dự án cấp thiết về biến đổi khí hậu và các dự án giao thông quan trọng để kết nối Cần Thơ với các địa phương, trong đó có đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; chấp thuận cho thành phố đầu tư khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập để huy động vốn đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao…

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng, nhất là trong 6 tháng đầu năm nay.

Thủ tướng nêu rõ: “10 năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm nay, biến đổi khí hậu gay gắt, nhưng thành phố Cần Thơ vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, nhất là chỉ số tăng trưởng công nghiệp gần 15%, chuyển dịch cơ cấu sang công nghiệp tốt. Đi liền với đó là hạ tầng cơ bản của thành phố được giải quyết. Thành phố cũng làm tốt vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự. Chính vì vậy tăng niềm tin của người dân. An ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm. Vấn đề an sinh xã hội thực hiện tốt”.

Tuy vậy, thành phố cũng đứng trước những khó khăn là biến đổi khí hậu, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực và hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, tỉnh phải có tầm nhìn quy hoạch xứng đáng là trung tâm của vùng, từ sân bay, đến quy hoạch đất đai, chất thải môi trường, vấn đề đảm bảo nước ngọt khi nhiễm mặn. Thành phố cần đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Định hướng cho Cần Thơ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, xây dựng Cần Thơ là đầu tàu của vùng, nên cần đa dạng hóa nông nghiệp và các lĩnh vực khác để tiếp tục phát triển, xứng đáng là trung tâm của vùng ĐBSCL. Trong tình hình mới, thành phố cần tái cơ cấu mạnh mẽ kể cả nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đầu tư công. Ví dụ nông nghiệp, phải tái cơ cấu, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, khai thác lợi thế từ biến đổi khí hậu. Cần liên kết sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, biến đổi khí hậu có sự khắc nghiệt, nhưng nếu biết khai thác thì đó là thời cơ để phát triển, nếu không sẽ là nguy cơ của phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu có sự khắc nghiệt, nhưng nếu biết khai thác thì đó là thời cơ để phát triển. Do đó, phải đột phá trong phát triển doanh nghiệp để là thủ phủ của doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao và các loại hình doanh nghiệp khác. Cần phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp, chứ không phải là thành phố ngập lụt. Thứ hai là đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, bí quyết khoa học công nghệ, tạo giá trị gia tăng cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu…”. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng gợi ý Cần Thơ cần là trung tâm kết nối liên kết vùng, phân công sản xuất, chuyên canh các vùng sản xuất chất lượng cao, quy mô lớn. Cần Thơ cần kết nối các thành phố lớn trong cả nước cũng như với các thành phố trong khu vực châu Á và thế giới để liên kết phát triển, để tiêu thụ sản phẩm, nhất là tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ trong nước và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Về các kiến nghị của thành phố, sau khi nghe đại diện các bộ có ý kiến, Thủ tướng đã cho ý kiến cụ thể đối với từng kiến nghị. Thủ tướng giao cho các Bộ có liên quan phối hợp với thành phố Cần Thơ xem xét các đề xuất này, trình Thủ tướng xem xét quyết định.  

Trước đó sáng nay, Thủ tướng đã đi khảo sát một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có Dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cúi và Dự án xây dựng đường tỉnh lộ 918.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã thăm và động viên một số gia đình chính sách tại Cần Thơ, trong đó có gia đình bà Huỳnh Thị Kiểng, tại phường An Hòa, TP Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh mẽ hơn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Ngoài yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh hơn nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đề nghị giới thiệu mô hình của tỉnh ra các địa phương khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Ngoài yêu cầu Đồng Tháp tái cơ cấu mạnh hơn nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đề nghị giới thiệu mô hình của tỉnh ra các địa phương khác.

Thủ tướng tiếp đoàn bác sỹ thiện nguyện Đại học Mercer, Hoa Kỳ
Thủ tướng tiếp đoàn bác sỹ thiện nguyện Đại học Mercer, Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của đoàn bác sĩ Đại học Mercer thực hiện tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp đoàn bác sỹ thiện nguyện Đại học Mercer, Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp đoàn bác sỹ thiện nguyện Đại học Mercer, Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của đoàn bác sĩ Đại học Mercer thực hiện tại Việt Nam

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH
Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

VOV.VN - Làm việc với Viện lúa ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu tạo ra giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

Thủ tướng: Các nhà khoa học cần trăn trở trước tình hình BĐKH

VOV.VN - Làm việc với Viện lúa ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu tạo ra giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu