Sau mưa lớn, nhiều nơi ở Ninh Bình ngập sâu trong trong nước

VOV.VN - Chiều 12/10, những cơn mưa đã ngớt nhưng nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn ngập sâu trong biển nước. 

Mặc dù đã hết mưa nhưng nhưng nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn ngập sâu trong biển nước

Nước lớn dâng cao "nuốt chửng" nhiều nhà dân.
Những ngôi nhà may mắn ở vị trí cao nước ngập ngang cửa. Ảnh chụp tại Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình.
Cả một khu vực nước ngập trắng.
Tuyến đường quốc lộ ngập sâu trong nước, giao thông bị trì trệ.
Tuyến đường Cống tại khu vực xã Gia Lâm, huyện Nho Quan tràn nước, ngập sâu.
Khu vực cầu Đế, xã Gia Tường nước dâng cao, mấp mé cầu. Nếu cầu này bị ngập sẽ khiến giao thông hai huyện Nho Quan và Gia Viễn chia cách.
Cần cẩu cát bị chìm nghỉm giữa bãi. Ảnh chụp tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan
Nhà dân khu vực này cũng chìm nghỉm trong nước.
Mọi vật dụng trong nhà phải kê cao để tránh nước.
Người dân tận dụng nhiều phương tiện để di chuyển như ghép thùng phuy, xăm xe ô tô, thuyền tôn... Ảnh chụp tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan.
Nhiều hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm khốn đốn vì nước dâng cao, phải thả rông. Ảnh chụp tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan.

Tối 11/10, tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh di dân với một số xã thuộc huyện Nho Quan và Gia Viễn (Ninh Bình) với tổng số hơn 3000 hộ dân và trên 200.000 người. 

Hiện tại 38 hồ đập ở huyện Nho Quan đã tràn bờ, vùng nói có nguy cơ sạt lở đất cao.

Tính đến hiện tại, thiệt hại về hoa màu tại huyện Nho Quan là khoảng 100ha, thủy sản cũng bị ảnh hưởng đến 90% diện tích nuôi trồng. Riêng đường xá, tổng quãng đường bị sạt lở, ngập trong nước là hơn 5km.

Theo dự kiến, những tuyến đường chính sẽ mất khoảng 2 ngày để có thể lưu thông được, còn những con đường nhỏ hơn thuộc địa phận một số thôn như Gia Thủy, Yên Phương, Lạc Vân, Tứ Mỹ... sẽ mất 7-10 ngày để nước có thể rút hết. Ảnh chụp tại khu vực thị trấn Nho Quan.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy mọi cuộc họp, Thủ tướng đi thị sát, chỉ đạo hộ đê tại Ninh Bình
Hủy mọi cuộc họp, Thủ tướng đi thị sát, chỉ đạo hộ đê tại Ninh Bình

Thủ tướng đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát, chỉ đạo ứng phó với ngập lụt.

Hủy mọi cuộc họp, Thủ tướng đi thị sát, chỉ đạo hộ đê tại Ninh Bình

Hủy mọi cuộc họp, Thủ tướng đi thị sát, chỉ đạo hộ đê tại Ninh Bình

Thủ tướng đã hủy các cuộc làm việc tại Hải Phòng để về Ninh Bình thị sát, chỉ đạo ứng phó với ngập lụt.

Ninh Bình phát lệnh khẩn sơ tán 200.000 dân ngay trong đêm
Ninh Bình phát lệnh khẩn sơ tán 200.000 dân ngay trong đêm

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi nước sông Hoàng Long dâng cao, UBND tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh khẩn di dân ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan

Ninh Bình phát lệnh khẩn sơ tán 200.000 dân ngay trong đêm

Ninh Bình phát lệnh khẩn sơ tán 200.000 dân ngay trong đêm

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi nước sông Hoàng Long dâng cao, UBND tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh khẩn di dân ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan