Mỹ tạm hoãn triển khai máy bay Osprey tại Nhật Bản

Hai bên sẽ hợp tác để làm rõ về độ an toàn của loại máy bay này

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 3/8 cho biết, Mỹ sẽ tạm hoãn việc triển khai máy bay trực thăng vận tải MV-22 Osprey tại Nhật Bản. Hiện hai bên đang hợp tác để làm rõ về độ an toàn của loại máy bay này, do mới đây đã từng xảy ra một số vụ tai nạn liên quan. 

Ông Panetta cho biết, cuối tháng 8, Mỹ sẽ gửi cho phía Nhật Bản một báo cáo và hy vọng phía Nhật Bản sẽ đồng ý với việc triển khai máy bay MV-22 Osprey tại căn cứ quân sự của Mỹ tại Futenma, Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

12 chiếc MV-22 Osprey đã được đưa tới sân bay Iwakuni, Nhật Bản (Ảnh: dvidshub.net)

Mới đây, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey đã được đưa đến căn cứ hải quân Mỹ tại sân bay Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản. Mỹ dự định triển khai các máy bay này tại căn cứ quân sự Futenma. Tuy nhiên, do dư luận Nhật Bản còn nhiều ý kiến khác nhau về việc triển khai loại máy bay này, nên Mỹ chưa thể thực hiện kế hoạch này.

Hiện Mỹ gặp khó khăn trong việc triển khai máy bay MV-22 Osprey, do cách đây không lâu, một chiếc trực thăng Osprey đã gặp tai nạn khi đang tham gia huấn luyện tại bang Florida của Mỹ, làm 5 thành viên phi hành đoàn bị thương. Ngoài ra, Osprey còn liên quan đến một vụ tai nạn tương tự tại Morocco tháng 4/2012.

Hai vụ việc xảy ra liên tiếp khiến nhiều người dân ở Okinawa lo ngại và đã tập trung biểu tình phản đối kế hoạch triển khai loại trực thăng vận tải này tại căn cứ Futenma, vốn tọa lạc ngay giữa khu vực đông dân cư./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên