Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân chống Mỹ

VOV.VN - Bất chấp Hàn Quốc kêu gọi từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên hôm 16/6 lại lên tiếng đe dọa tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chống Mỹ.

Động thái này chẳng khác nào “thêm dầu vào lửa” cho mối quan hệ liên Triều đang ngày càng bị căng thẳng.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: CS Monitor.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên hôm qua (15/6) lên tiếng đe dọa tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, đồng thời cáo buộc Mỹ âm mưu thực hiện đòn tấn công phủ đầu chống Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động khiêu khích. Phát biểu trước báo giới, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin hôm 15/6 nhấn mạnh, các hành động của Triều Tiên gây phương hại tinh thần của các thỏa thuận liên Triều. Triều Tiên cần ngừng đe dọa bằng các hành động khiêu khích và từ bỏ vũ khí hạt nhân để có được mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai bên, hướng tới thống nhất hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. 
Thời gian gần đây, Triều Tiên liên tục đề xuất Hàn Quốc tiến hành đàm phán nhưng Seoul vẫn một mực bác bỏ vì cho rằng những đề nghị của Bình Nhưỡng là thiếu chân thành, đồng thời nhấn mạnh, trước tiên Triều Tiên phải cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Đầu tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng khẳng định: “Đề nghị đối thoại mà không đi kèm với những bước đi phi hạt nhân hóa thì rốt cuộc cũng chỉ là một sự lừa dối nhằm thay đổi tình hình, để giảm sức ép từ các lệnh trừng phạt”. 
Theo bà Park Geun-hye, đã đến lúc để ngăn chặn vòng tròn luẩn quẩn từ những hành động khiêu khích cũng như những đề nghị đối thoại từ phía Triều Tiên. 

Bà Park Geun-hye cho rằng, Triều Tiên đã tìm cách để nâng cấp khả năng hạt nhân, ngay cả khi nước này tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân. Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng tất cả các công cụ ngoại giao để đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục thành lập một mặt trận thống nhất và nghiêm túc để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Căng thẳng trong mối quan hệ liên Triều lại càng thấy rõ qua từng động thái của mỗi bên. Hàn Quốc và Triều Tiên dường như vẫn không ngừng đáp trả lẫn nhau.

Hôm 15/6, Lực lượng Hải quân Hàn Quốc bắt đầu một cuộc tập trận bảo vệ biên giới trên biển phía Tây nhằm đề phòng khả năng xảy ra "các hành động khiêu khích của Triều Tiên".

Tuyên bố của Hải quân Hàn Quốc nêu rõ, lực lượng này "đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhằm nhanh chóng ứng phó với các hành động khiêu khích mà đối phương có thể thực hiện tại các vùng biển phía Tây”. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của khoảng 20 tàu chiến, trong đó có khu trục hạm lớp Aegis 7.600 tấn, máy bay giám sát P-3 và máy bay trực thăng săn ngầm Lynx./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành
Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho rằng, Triều Tiên có khả năng chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho rằng, Triều Tiên có khả năng chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.