Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm:

Không để bãi xe tự phát tồn tại gây phiền hà du khách

VOV.VN - Công an quận Hoàn Kiếm hướng dẫn, nhắc nhở các điểm trông giữ phương tiện niêm yết giá, thu đúng giá quy định, không được thu quá.

Chiều 31/8, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội họp triển khai thí điểm phương án đảm bảo an ninh trật tự không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Bản đồ tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tới cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ, cùng với Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm  đảm nhiệm bố trí lực lượng 12 chốt tiếp giáp với Hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể: Ngã 5 Hàng Đào (từ đầu phố Hàng Gai sang đầu phố Cầu Gỗ); Phố Hồ Hoàn Kiếm – Đinh Tiên Hoàng; Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng; Trần Nguyễn Hàn- Đinh Tiên Hoàng; Lê Lai – Đinh Tiên Hoàng; Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng; Tràng Tiền – Hàng Bài; Hàng Khay – Bà Triệu; Lê Thái Tổ - Hàng Trống; Bảo Khánh – Ngõ Bảo Khánh; Ngõ Hàng Hành – Lương Văn Can.

Tại 12 chốt này, lực lượng gồm 2 cảnh sát và 2 tự quản có nhiệm vụ cấm toàn bộ các phương tiện vào vực Hồ Hoàn Kiếm. Trừ các trường hợp hộ dân sinh sống, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong khu vực có thẻ ra vào, chứng minh thư mới cho dắt xe vào tuyến phố đi bộ. Chỉ có phương tiện ưu tiên như: Xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát làm nhiệm vụ mới được chạy vào khu vực đi bộ khi cần thiết.

Các chốt này sẽ sử dụng barie và 1.700 dây phản quang, biển báo để cấm đường, triển khai trước 18h.

Công an Hoàn Kiếm cũng bố trí các tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tuyến phố đi bộ được chia làm 5 tổ tại 4 khu vực bao bọc quanh tuyến phố đi bộ. Trong đó, tuần tra dọc Đinh Tiên Hoàng (từ ngã 5 Hàng Đào đến Hàng Dầu), dọc Đinh Tiên Hoàng (từ Hàng Dầu đến Lê Lai), dọc Đinh Tiên Hoàng – Tràng Tiền- Hàng Khay (từ Lê Lai đến cổng công an quận Hoàn Kiếm),  đoạn Lê Thái Tổ (từ cổng công an Hoàn Kiếm đến Lương Văn Can – Hàng Gai). Các tổ tuần tra này mỗi tổ sẽ có 2 cảnh sát và 2 tự quản do Công an các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền và Hàng Trống đảm nhiệm.

Riêng tổ tuần tra xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 cảnh sát và 4 an ninh trật tự do Đội Cảnh sát giao thông- trật tự, phản ứng nhanh, Ban quan lý Hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng sẽ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại 4 tuyến:

Tuyến 1: Hàng Gai – Hàng Trống – Nhà Chung – Lý Quốc Sư – Hàng Bông

Tuyến 2: Cầu Gỗ- Nguyễn Hữu Huân- Lò Sũ – Hàng Đào.

Tuyến 3: Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư.

Tuyến 4: Hai Bà Trưng- Lý Thường Kiệt – Trần Hưng Đạo.

Người dân có thể thông tin phản ánh và tố giác tội phạm tại Công an quận Hoàn Kiếm số 2 Tràng Tri và Ban quan lý Hồ Hoàn Kiếm số 2 Lê Thái Tổ.

Các lực lượng làm nhiệm vụ chia thành 6 ca/ngày.

Các chốt còn lại do Công an thành phố đảm nhiệm theo kế hoạch.

Công an quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thượng tá Bùi Văn Đang cho biết thêm, lực lượng công an quận Hoàn Kiếm huy động 100% cán bộ chiến sĩ, phối hợp với CSGT, Cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động Công an thành phố triển khai trên 40 chốt phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi trên đường thuận lợi tránh ùn tắc giao thông.

Công an thành phố cũng đã cũng đã thông báo trên các phương tiện đi từ bắc đến nam hay từ đông sang tây thành phố thì đi tuyến đường nào thuận lợi. Chúng tôi cũng có nhiều phương án giải quyết chống ùn tắc giao thông.

Liên quan đến các điểm trông giữ xe phục vụ khách đi bộ, ông Bùi Văn Đang cho biết, công an quận Hoàn Kiếm đã chuẩn bị phương án cụ thể để hướng dẫn, nhắc nhở các điểm trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân niêm yết giá, thu đúng giá quy định, không được thu quá. Đặc biệt tuyên truyền các hộ dân có diện tích mặt đường không nên tự tổ chức trông giữ xe không phép và gây lộn xộn mất trật tự. Nếu như các bãi xe mà không có giấy phép hoạt động, trông giữ quá giờ, quá diện tích sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và không để cho những bãi xe này mọc tự phát gây phiền hà cho du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ: Cần ý kiến người dân
Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ: Cần ý kiến người dân

VOV.VN - Việc mở rộng không gian, tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ, bờ hồ Hoàn Kiếm rất cần có thêm nhiều ý kiến đồng thuận của người dân.

Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ: Cần ý kiến người dân

Hà Nội mở rộng tuyến phố đi bộ: Cần ý kiến người dân

VOV.VN - Việc mở rộng không gian, tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ, bờ hồ Hoàn Kiếm rất cần có thêm nhiều ý kiến đồng thuận của người dân.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nói về cách tổ chức phố đi bộ
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nói về cách tổ chức phố đi bộ

VOV.VN - Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ là không gian cảnh quan, điểm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nói về cách tổ chức phố đi bộ

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nói về cách tổ chức phố đi bộ

VOV.VN - Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ là không gian cảnh quan, điểm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm-thêm không gian khám phá Thủ đô
Mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm-thêm không gian khám phá Thủ đô

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, đây không chỉ là việc thúc đẩy dịch vụ, du lịch trên địa bàn, mà quan trọng hơn là thêm không gian khám phá Thủ đô văn hiến

Mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm-thêm không gian khám phá Thủ đô

Mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm-thêm không gian khám phá Thủ đô

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, đây không chỉ là việc thúc đẩy dịch vụ, du lịch trên địa bàn, mà quan trọng hơn là thêm không gian khám phá Thủ đô văn hiến