Sinh viên bức xúc vì luận văn tốt nghiệp bỗng dưng bị bán trên mạng

VOV.VN-Nhiều cựu sinh viên trường ĐH Cần Thơ mới đây phát hiện luận văn tốt nghiệp của mình bị mang bán trên mạng Internet.

Một sinh viên ngành Tài chính ngân hàng K36 tốt nghiệp năm 2013 phản ánh với giám hiệu trường ĐH Cần Thơ rằng: “Nhiều bạn cùng khoá phát hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) của mình bị người ta đem lên mạng Internet đăng bán”.

Theo báo Dân trí, sinh viên này phản hồi đến trường xem xét giải quyết vì “luận văn là công sức của tụi em. Tụi em gửi file về trường để lưu trữ và cho đàn em có thể tham khảo học hỏi, tuy nhiên không thể để các thành phần xấu lợi dụng trục lợi”.

Không chỉ sinh viên khóa 36, nhiều sinh viên khóa khác cho biết luận văn của mình cũng bị rao bán trên mạng Internet.

Một luận văn của sinh viên khoá 38 được rao bán trên trang web mua bán tài liệu online này
Một luận văn của sinh viên khoá 38 được rao bán trên trang web mua bán tài liệu online này

PGS.TS. Đỗ Văn Xê - Phó hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ xác nhận: “Sáng 11/12, tôi nhận được tin nhắn của cựu sinh viên báo tình trạng LVTN của sinh viên nhà trường bị rao bán trên website mua bán tài liệu online. Tôi đã kiểm tra và ghi nhận phản ảnh của sinh viên là đúng sự thật. Nguyên tắc chung là các file LVTN được đưa lên website của thư viện để đọc chứ không được tải toàn LVNT. Trường cũng không chủ trương cung cấp các tài liệu này ra bên ngoài.

 Một luật văn tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp năm 2014 của trường ĐH Cần Thơ được rao bán

Một luật văn tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp năm 2014 của trường ĐH Cần Thơ được rao bán

PGS.TS. Đỗ Văn Xê cũng cho biết, đây là một sự việc không mong muốn. “Thay mặt ban giám hiệu trường, tôi cũng xin lỗi các sinh viên và đề nghị các em bình tĩnh trước sự cố này và cùng phối hợp với trường tìm ra những người đánh cắp tài liệu này. Tôi mong được các em thông cảm và cám ơn sự hợp tác của các em”- ông Xê trấn an các sinh viên.

Tìm hiểu trên trang website mua bán tài liệu online này, nhiều LVTN của sinh viên trường ĐH Cần Thơ được tính phí từ 15.000 đồng đến 38.000 đồng (đối với thành viên của trang web) và 50.000 đồng nếu không đăng nhập. Không chỉ LVTN của sinh viên trường ĐH Cần Thơ, trang web này cũng bán nhiều luận văn của nhiều trường khác, kể cả luận văn thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo báo VietnamNet, sau khi nhận phản ánh trường đang điều tra tìm nguyên nhân rò rỉ thông tin này và sẽ xử lý đến nơi đến chốn những người vi phạm quy định. 

Ngoài ra, trường cũng nhờ công an làm việc với chủ của website 123doc và xử lý theo quy định của pháp luật.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê cũng thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin lỗi các em sinh viên và đề nghị các sinh viên phối hợp với trường tìm ra những người đánh cắp tài liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đề nghị Trung ương Đoàn tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”
Bộ GD-ĐT đề nghị Trung ương Đoàn tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

VOV.VN - Trong ngày 9/12, cả Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đều đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”.

Bộ GD-ĐT đề nghị Trung ương Đoàn tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

Bộ GD-ĐT đề nghị Trung ương Đoàn tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

VOV.VN - Trong ngày 9/12, cả Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đều đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”.

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy kỳ thi Đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy kỳ thi Đánh giá năng lực

VOV.VN-Năm 2017, ĐHQGHN quyết định không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực, mà sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia phục vụ công tác xét tuyển.

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy kỳ thi Đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy kỳ thi Đánh giá năng lực

VOV.VN-Năm 2017, ĐHQGHN quyết định không tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực, mà sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia phục vụ công tác xét tuyển.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường
Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

Phương thuốc trị “bệnh” bạo lực học đường

VOV.VN -Đã đến lúc cần có thái độ và hành động quyết liệt trước tình trạng bạo lực mang khuôn mặt ngày càng “trẻ hóa” ở lứa tuổi học đường.

Cho con du học: Con dao hai lưỡi
Cho con du học: Con dao hai lưỡi

VOV.VN -Nếu bố mẹ nghĩ du học là phương thuốc thần kỳ để “cải tạo” con thì đó là sai lầm, bởi những đứa trẻ đang được bao bọc lại có “vấn đề” khi ở xa.

Cho con du học: Con dao hai lưỡi

Cho con du học: Con dao hai lưỡi

VOV.VN -Nếu bố mẹ nghĩ du học là phương thuốc thần kỳ để “cải tạo” con thì đó là sai lầm, bởi những đứa trẻ đang được bao bọc lại có “vấn đề” khi ở xa.

TP HCM sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng
TP HCM sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng

Bộ sách giáo khoa riêng của TP HCM có thể được sử dụng chính thức từ năm học 2018 - 2019.

TP HCM sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng

TP HCM sẽ đưa vào sử dụng sách giáo khoa riêng

Bộ sách giáo khoa riêng của TP HCM có thể được sử dụng chính thức từ năm học 2018 - 2019.