Triều Tiên cho rằng ông “Kim Jong-nam” có thể chết vì đau tim

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/3 đưa ra giả thuyết mới về cái chết của công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Gần 1 tuần sau khi Malaysia kết luận rằng công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị đầu độc chết bởi khí độc thần kinh VX, phía Triều Tiên ngày 2/3 lên tiếng cho rằng người đàn ông này có thể chết vì bị đau tim.

Ông Ri Tong Il trả lời PV tại Kuala Lumpur ngày 2/3. Ảnh: AP.

Phát biểu trước báo giới, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong Il cho biết người đàn ông này “có thể chết vì đau tim do mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường và huyết áp cao”.

Đến nay phía Triều Tiên vẫn chưa chính thức công nhận người đàn ông bị ám sát ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2 là ông Kim Jong-nam, thay vào đó chỉ đề cập nạn nhân theo tên trên hộ chiếu là Kim Chol.

“Phía Triều Tiên có thể nói bất cứ gì họ muốn nhưng sự thật vẫn không thay đổi” - Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar khẳng định.

Ông Khalid Abu Bakar cũng cho biết: “Chúng tôi có những chuyên gia đủ khả năng xác định nguyên nhân cái chết của ông Kim Chol. Cuộc điều tra của chúng tôi, dựa trên báo cáo của chuyên gia, đã khẳng định rằng Kim Chol bị sát hại”.

Chât độc thần kinh VX mà phía Malaysia xác định đã gây ra cái chết của công dân Triều Tiên là một loại vũ khí hóa học chết người và rất hiếm.

Hiện thi thể của nạn nhân đang trở thành nguyên nhân gây tranh cãi giữa Triều Tiên và Malaysia. Phía Triều Tiên yêu cầu Malaysia giao thi thể của công dân Kim Chol trong khi Malaysia từ chối làm điều này cho đến khi nhận được AND của người thân để xác định danh tính của nạn nhân.

Phía Triều Tiên cũng bác bỏ kết quả khám nghiệm tử thi của Malaysia vì cho rằng quan chức Triều Tiên đã không có mặt ở đó để chứng kiến toàn bộ quá trình.

Dấu hiệu căng thẳng mới nhất trong quan hệ song phương là việc Malaysia ngày 2/3 tuyên bố công dân Triều Tiên sẽ không được miễn visa (thị thực) khi vào nước này nữa.

Liên quan đến cuộc điều tra và xét xử các nghi phạm, phía Malaysia đã tổ chức sơ thẩm chính thức buộc 2 nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia) vào tội giết người. Tuy nhiên, cả 2 đều phủ nhận cáo buộc và khai rằng họ không biết đây là một âm mưu giết người.

Trong khi đó, theo BBC, giới chức Malaysia cho biết họ sẽ thả một người đàn ông Triều Tiên bị bắt giữ vì liên quan tới vụ việc này do không có đủ bằng chứng buộc tội. Phía Malaysia cũng chưa bao giờ giải thích lý do bắt giữ người đàn ông Triều Tiên tên Ri Jon Chol./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?
Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam biết mình sẽ nổi tiếng?

VOV.VN - Nghi phạm người Indonesia đã có bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 25 ở Kuala Lumpur vào đêm trước khi ra tay sát hại ông Kim Jong-nam.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên
Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

Malaysia quyết không trả thi thể “Kim Jong-nam” cho Triều Tiên

VOV.VN - Trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, ngành y tế Malaysia tỏ rõ sự cứng rắn trước yêu cầu trả thi thể của phía Triều Tiên.

Malaysia ra lệnh bắt thêm một nhà ngoại giao Triều Tiên
Malaysia ra lệnh bắt thêm một nhà ngoại giao Triều Tiên

Cảnh sát trưởng bang Selangor, khẳng định nhà ngoại giao này phải trình diện cảnh sát trước khi cơ quan chức năng có những hành động tiếp theo.

Malaysia ra lệnh bắt thêm một nhà ngoại giao Triều Tiên

Malaysia ra lệnh bắt thêm một nhà ngoại giao Triều Tiên

Cảnh sát trưởng bang Selangor, khẳng định nhà ngoại giao này phải trình diện cảnh sát trước khi cơ quan chức năng có những hành động tiếp theo.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia
Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

Vụ giết người Triều Tiên: Indonesia tin vào hệ thống tư pháp Malaysia

VOV.VN - Ngoại giao Indonesia tin vào tư pháp Malaysia và chỉ định tới 5 luật sư bào chữa cho nghi phạm của nước này trong vụ sát hại công dân Triều Tiên.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng
Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Vụ giết Kim Jong-nam: Nghi phạm Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng

Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

VOV.VN - Triều Tiên chỉ trích Malaysia "xâm phạm chủ quyền", còn phía Malaysia phê Đại sứ Triều Tiên "thô lỗ về ngoại giao" và "Không được chào đón".

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên-Malaysia căng thẳng vì “vụ Kim Jong-nam“

VOV.VN - Triều Tiên chỉ trích Malaysia "xâm phạm chủ quyền", còn phía Malaysia phê Đại sứ Triều Tiên "thô lỗ về ngoại giao" và "Không được chào đón".

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam
Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

Malaysia hoàn tất khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam ngày 26/2 cho biết, việc khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam đã hoàn tất.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?
Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

Chất siêu độc thần kinh VX trong vụ “Kim Jong-nam” là gì?

VOV.VN - Ở dạng khí, chất độc VX có khả năng giết người cực nhanh. Đây là loại chất độc mạnh nhất trong các chất độc thần kinh.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam
Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

Toàn cảnh phiên sơ thẩm 2 nghi phạm ám sát người cho là Kim Jong-nam

VOV.VN - Sáng 1/3, 2 nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có mặt tại Tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia, đối mặt với cáo buộc tội giết người.

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3
Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

VOV.VN - Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 6/3.

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên từ ngày 6/3

VOV.VN - Malaysia sẽ hủy việc miễn visa cho công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ ngày 6/3.