Bắt đầu chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI

VOV.VN -139 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI là những tác phẩm tiêu biểu nhất được chọn lựa từ 1.637 tác phẩm dự thi.

Sáng 2/6, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI, năm 2016.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá, qua 11 năm tổ chức, đến nay, các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước ngày càng tích cực hưởng ứng tham gia Giải Báo chí Quốc gia. Hội đồng Sơ khảo đã thực hiện đúng quy chế chấm Giải, lựa chọn và trình lên Hội đồng chung khảo danh sách 139 tác phẩm thuộc 11 loại giải, được lựa chọn từ 1.637 tác phẩm gửi dự Giải.

Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI sẽ diễn ra đến hết ngày 3/6

Các tác phẩm dự giải đã phản ánh trung thực các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2016 - năm có nhiều sự kiện trọng đại. Đa số các tác phẩm tập trung vào lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng nông thôn mới và tích tụ ruộng đất; vấn đề ô nhiễm môi trường; vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, nhất là tiêu cực trong quản lý đất đai, tài nguyên, trong công tác cán bộ…

Số lượng tác phẩm viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo khá nhiều, có chất lượng tốt. Nhà báo Thuận Hữu cho biết, nhiều tác phẩm thể hiện tính chuyên nghiệp cao, bài bản; khoảng cách giữa báo chí Trung ương và địa phương ngày càng thu hẹp.

“Các tác phẩm vào chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu cả về nội dung và hình thức, phản ánh trung thực tình hình kinh tế – chính trị – xã hội – an ninh quốc phòng của đất nước, có tính định hướng dư luận xã hội, nhiều tác phẩm cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt. Hội đồng Chung khảo phải khách quan, công tâm, sáng suốt để chọn cho được những tác phẩm xuất sắc nhất trong số gần 140 tác phẩm vào chung khảo, vừa đảm bảo đúng đắn về nội dung, có tính phát hiện và tính định hướng tư tưởng, chính trị… vừa tiêu biểu về mặt nghiệp vụ thể hiện, nêu cao được tính cách mạng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí để trao giải vào đúng dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6”- nhà báo Thuận Hữu nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, bên cạnh các đề tài truyền thống như lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, năm nay nhiều tác phẩm khai thác những vấn đề mới như xây dựng đô thị thông minh, tích tụ ruộng đất.

Tuy nhiên, lĩnh vực đối ngoại, một mảng đề tài quan trọng nhưng lượng bài tham dự ít, chưa phản ánh tương xứng với vị thế Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Số lượng tác giả và tác phẩm ảnh báo chí dự giải còn ít, chưa có tác phẩm được đề nghị giải cao là điều rất đáng quan tâm.

Thảo luận tại Hội đồng chung khảo, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nhận định, báo cáo của Hội đồng sơ khảo nêu Liên chi hội Đài truyền hình Kĩ thuật số VTC không tham dự Giải là chưa đúng, vì Liên chi hội Nhà báo Đài VTC đã hợp nhất với Liên chi hội Nhà báo Đài TNVN.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ nêu ý kiến: “Năm nay, chúng ta điều chỉnh báo in giảm đi còn 3 loại giải, nhưng phát thanh chỉ có 2 loại giải. Hội đồng gộp giải tin, bài, phản ánh, phỏng vấn vào cùng với bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp thành một loại giải là không đúng. Trong khi đó, truyền hình có 3 loại giải, báo điện tử có 2 loại giải. Dung lượng phát thanh trong cả nước là rất lớn, như Đài TNVN có 8 kênh phát thanh, phát 24/24 giờ, dung lượng phát thanh ở các đài địa phương cũng lớn như truyền hình. Thế nhưng, nếu cơ cấu chỉ được 2 loại giải, tôi cho rằng không hợp lý”.

Các thành viên Hội đồng chung khảo nêu vấn đề, nhiều tác phẩm báo chí gửi dự Giải có quá nhiều kỳ, có tác phẩm dài tới 13 kỳ. Mặc dù được đánh giá có chất lượng tốt, nhưng các tác phẩm vượt quá quy định tối đa là 5 kỳ đều không hợp lệ. Theo nhiều thành viên Hội đồng, thực tế này cũng là vấn đề cần đặt ra để xem xét, thảo luận trong mùa giải tiếp theo. Vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 11 – năm 2016 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày mai (3/6)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X
Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện. 

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

Danh sách 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X

VOV.VN - 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ X là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện. 

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X
Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

Hình ảnh: Phóng viên VOV nhận giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

VOV.VN - Đài TNVN giành được 1 giải A, 4 giải B và 4 giải C tại lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Chất lượng quyết định giá trị của Giải Báo chí Quốc gia
Chất lượng quyết định giá trị của Giải Báo chí Quốc gia

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải  Báo chí Quốc gia lần thứ 10 thể hiện tinh thần lao động, sáng tạo, tinh thần cống hiến của các nhà báo

Chất lượng quyết định giá trị của Giải Báo chí Quốc gia

Chất lượng quyết định giá trị của Giải Báo chí Quốc gia

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải  Báo chí Quốc gia lần thứ 10 thể hiện tinh thần lao động, sáng tạo, tinh thần cống hiến của các nhà báo

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10
93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN - 93 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 26 giải B, 41 giải C và 18 tác phẩm giải Khuyến khích.

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

93 tác phẩm được chọn trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10

VOV.VN - 93 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 26 giải B, 41 giải C và 18 tác phẩm giải Khuyến khích.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc
Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm xuất sắc

VOV.VN -Trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ X cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích.