Nga và Chính phủ Syria tố cáo phe đối lập phá hoại hòa đàm

VOV.VN - Nga và Chính phủ Syria cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria- phá hoại cuộc hòa đàm Syria tại Geneva.

Những động thái này đang cho thấy, cuộc đàm phán hòa bình Syria vẫn còn đang gặp rất nhiều trắc trở, khiến con đường hòa bình thống nhất của nước này còn khá xa vời.

Ông Bashar Jaafari, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria cáo buộc phe đối lập tìm cách phá hoại hòa đàm. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Nga bày tỏ hoài nghi Ủy ban Đàm phán Cấp cao có khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình với chính quyền Syria.

Bà Zakharova cũng đồng thời cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao của phe đối lập phá hoại đàm phán bằng việc từ chối làm việc với các nhóm đối lập khác.

Còn đại diện của Chính phủ Syria tham gia đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) khẳng định, phe đối lập hiện đang cản trở tiến trình lập lại hòa bình tại Syria. Ông Bashar Jaafari, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria nói: “Theo tôi được biết, rất nhiều thành viên của Uỷ ban đàm phán cấp cao hậu thuẫn khủng bố và chúng tôi sẵn sàng gửi bằng chứng cho ông Mistura- Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria.

Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh với ông Mistura rằng, không thể để phe đối lập khống chế cuộc đàm phán lần này tại Geneva. Phe đối lập sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cuộc đối thoại này thất bại”.

Cũng theo ông Jaafari, các lực lượng vũ trang đối lập thuộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe đối lập đã không hợp tác với các nhóm quy mô nhỏ hơn.

Ông cũng nói thêm rằng cuộc trao đổi với ông Mistura tập trung chủ yếu vào vấn đề chống khủng bố, song phái đoàn của Chính phủ Syria cũng nhất trí sẽ bàn về bốn điều kiện mà Liên Hợp Quốc đã đề ra.

Cụ thể, Syria phải soạn thảo hiến pháp mới, đồng thời tổ chức cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc giám sát, chuyển giao chính quyền và đẩy lùi các nhóm khủng bố.

Trong khi đó, phe đối lập đã bày tỏ lo ngại rằng Chính phủ Syria sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào việc chống khủng bố thay vì quá trình chuyển giao chính trị mà họ cho là chìa khóa dẫn đến sự thay đổi đối với đất nước.

Bà Kodmani-một thành viên của Ủy ban Đàm phán Cấp cao nói: “Chúng tôi muốn nghe thấy được sự nghiêm túc từ phía ông Jaafari rằng ông ấy nghiêm túc trong đàm phán, về sự chuyển giao chính trị, về chương trình nghị sự mà có thể tiến hành trong thực tế, về cách các bên giải quyết vấn đề, xung đột cùng những mối quan tâm của nhau”.

Các nhà đàm phán của chính phủ Syria và phe đối lập đang có cuộc đàm phán tại Geneva từ tuần trước. Đây là vòng đàm phán thứ 4 do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp mà đều thương lượng gián tiếp qua vai trò trung gian của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura.

Theo dự kiến, vòng đàm phán lần này sẽ kết thúc vào hôm nay hoặc vào cuối tuần này. Hiện vẫn chưa có nhiều tiến bộ đạt được, ngoài việc Ủy ban Đàm phán Cấp cao tiết lộ các đại diện của chính phủ Syria có kế hoạch thảo luận về vấn đề chuyển tiếp chính trị tại Syria.

Vấn đề chuyển tiếp chính trị và yêu sách của phe đối lập đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực luôn là vấn đề gây trở ngại lớn nhất trong các vòng đàm phán khi Chính phủ Syria khẳng định số phận của Tổng thống al-Assad không thể đưa ra thảo luận.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, vị thế của phe đối lập giảm đáng kể giữa lúc các lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, chiến thắng trên nhiều mặt trận quan trọng, đặc biệt là tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria.

Cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng khoảng 300.000 người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán về Syria tại Geneva đang cố tình bị làm chệch hướng?
Đàm phán về Syria tại Geneva đang cố tình bị làm chệch hướng?

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về hòa bình Syria tại Geneva đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi có ý kiến cho rằng đang có nỗ lực làm nó chệch hướng.

Đàm phán về Syria tại Geneva đang cố tình bị làm chệch hướng?

Đàm phán về Syria tại Geneva đang cố tình bị làm chệch hướng?

VOV.VN - Vòng đàm phán mới nhất về hòa bình Syria tại Geneva đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi có ý kiến cho rằng đang có nỗ lực làm nó chệch hướng.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt để thúc đẩy hợp tác về Syria
Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt để thúc đẩy hợp tác về Syria

VOV.VN - Các hoạt động hợp tác với Mỹ về cuộc khủng hoảng Syria sẽ thuận lợi hơn nếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga được dỡ bỏ.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt để thúc đẩy hợp tác về Syria

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt để thúc đẩy hợp tác về Syria

VOV.VN - Các hoạt động hợp tác với Mỹ về cuộc khủng hoảng Syria sẽ thuận lợi hơn nếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga được dỡ bỏ.

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3
Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

VOV.VN - Nga cho biết, cuộc chiến chống khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên của chương trình đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

Đàm phán hòa bình Syria sẽ tiếp tục vào ngày 14/3

VOV.VN - Nga cho biết, cuộc chiến chống khủng bố vẫn là một trong những ưu tiên của chương trình đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khẳng định sẽ phủ quyết nghị quyết trừng phạt Syria do Pháp và Anh soạn thảo này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bỏ phiếu trừng phạt Syria

VOV.VN - Phía Nga đã lên tiếng khẳng định sẽ phủ quyết nghị quyết trừng phạt Syria do Pháp và Anh soạn thảo này.