Nhiều quốc gia Trung Đông hạ cấp quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 12/10, UAE tuyên bố chấm dứt hoạt động đối với Đại sứ không thường trú của Triều Tiên tại quốc gia này. 

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) ngày hôm qua (12/10) tuyên bố, chấm dứt hoạt động đối với Đại sứ không thường trú của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tại quốc gia này. Quyết định của UAE theo sau những động thái tương tự của Qatar và Kuwait hồi tháng trước, bao gồm việc hạ cấp quan hệ ngoại giao và dừng cấp thị thực cho công dân của Triều Tiên.

Thủ đô Abu Dhabi của UAE. Ảnh minh họa: NK News.
Theo hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM), chính phủ UAE đã quyết định rút Đặc phái viên của nước này tại Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu chấm dứt sứ mệnh của Đại sứ không thường trú của Triều Tiên tại Abu Dhabi.

Bên cạnh đó, việc cấp thị thực mới cho công dân và giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Triều Tiên tại UAE cũng sẽ bị ngừng lại. Được biết, hiện có khoảng 1.300 công dân Triều Tiên cư trú ở UAE, hầu hết đều đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng và có giấy phép lao động hết hạn vào cuối năm 2018, trong khi con số này ở Kuwait vào khoảng 2.500 người và ở Qatar là 1 nghìn người.

Động thái của các nước vùng Vịnh được cho là hưởng ứng theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, do Mỹ đề xuất hồi tháng trước, nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã từng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh này chấm dứt việc sử dụng lao động Triều Tiên, qua đó nhằm ngăn chặn lượng kiều hối chuyển về có lợi cho chế độ ở Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và quan chức quốc phòng bàn phương án đối phó Triều Tiên
Tổng thống Mỹ và quan chức quốc phòng bàn phương án đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ để bàn giải pháp đối phó với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ và quan chức quốc phòng bàn phương án đối phó Triều Tiên

Tổng thống Mỹ và quan chức quốc phòng bàn phương án đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ để bàn giải pháp đối phó với Triều Tiên.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?
Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

Tổng thống Donald Trump đang đi đúng hướng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Tình hình Triều Tiên hiện tại có thể khiến nhiều người bi quan nhưng theo một số chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng.

Triều Tiên lần đầu tập trận với vũ khí bí ẩn cho đặc nhiệm
Triều Tiên lần đầu tập trận với vũ khí bí ẩn cho đặc nhiệm

VOV.VN - Triều Tiên có thể sử dụng dù lượn cho những cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm nhằm vào các cơ sở quân đội của Seoul và Washington.

Triều Tiên lần đầu tập trận với vũ khí bí ẩn cho đặc nhiệm

Triều Tiên lần đầu tập trận với vũ khí bí ẩn cho đặc nhiệm

VOV.VN - Triều Tiên có thể sử dụng dù lượn cho những cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm nhằm vào các cơ sở quân đội của Seoul và Washington.