Triều Tiên lại thử tên lửa?

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên lại vừa thử một quả tên lửa đạn đạo chiều nay (21/5), chỉ 1 tuần sau vụ phóng gần đây nhất.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, quả tên lửa phóng chiều 21/5 đã bay hơn 500km. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lập tức triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về hành động của Triều Tiên.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Yonhap.

“Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo chưa xác định chủng loại về hướng Đông vào lúc 4h59 [giờ địa phương, tức 2h59 giờ Hà Nội – ND] từ vùng ngoại ô Pukchang thuộc Pyeongannam-do (tỉnh Nam Pyeongan)” – thông cáo của Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu rõ.

Thông cáo này cũng cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang khẩn trương phân tích chi tiết về chủng loại của quả tên lửa vừa được phóng đi cũng như quỹ đạo của nó.

Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ 8 của Triều Tiên từ đầu năm đến nay. Tuần trước, Triều Tiên phóng thử một loại được cho là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung và xa từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan. Tên lửa có tên Hwasong-12 này đã bay hơn 700km trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi đâm xuống biển phía Đông (tức biển Nhật Bản).

Vụ phóng được xem là phép thử cho chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người vừa nhậm chức ngày 10/5 vừa qua.

Phía Hàn Quốc cho rằng ngày 29/4, Triều Tiên cũng đã phóng 1 quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Pukchang nhưng nó đã phát nổ trong không trung vài phút sau khi rời khỏi bệ phóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên
Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

Phản ứng trái chiều sau cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Rạng sáng 17/5 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 14/5.

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng
Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

VOV.VN - Kênh truyền hình Triều Tiên KCTV ngày 15/5 đã cho phát sóng đoạn video ghi lại hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

Triều Tiên công bố video tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng

VOV.VN - Kênh truyền hình Triều Tiên KCTV ngày 15/5 đã cho phát sóng đoạn video ghi lại hình ảnh vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12
Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

VOV.VN - Người dân Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đổ ra đường đón chào các nhà khoa học và công nhân viên quốc phòng đã chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12.

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

Ảnh: Dân Triều Tiên chào mừng những người chế tạo tên lửa Hwasong-12

VOV.VN - Người dân Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đổ ra đường đón chào các nhà khoa học và công nhân viên quốc phòng đã chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12.

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới
Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận lên án Triều Tiên thử tên lửa mới

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/5 đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”
Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

VOV.VN - Thay vì những lời tuyên chiến hay cảnh báo, Triều Tiên và Mỹ bắt đầu đề cập nhiều hơn đến đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

Triều Tiên đặt điều kiện đàm phán, Mỹ “hạ giọng”

VOV.VN - Thay vì những lời tuyên chiến hay cảnh báo, Triều Tiên và Mỹ bắt đầu đề cập nhiều hơn đến đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”
Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi".

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

Mỹ: Giải pháp quân sự với Triều Tiên là thảm họa “không thể tin nổi”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói rằng bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi".