Đại học được lập công ty: Liệu có hạn chế công trình “đắp chiếu”?

VOV.VN -Theo một số nhà khoa học, việc cho phép các trường ĐH được thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ hạn chế các công trình khoa học “đắp chiếu”...

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học (ĐH) đang được Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Một trong những điểm mới được đưa vào trong dự thảo là cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty.

Theo giải thích của Bộ GD-ĐT, mục đích của việc làm này là nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế là chính chứ không phải kinh doanh.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH cho phép các trường được thành lập công ty, doanh nghiệp

Nhà khoa học nói gì?

Hơn 30 năm nghiên cứu trong lĩnh vực y học, PGS.TS Nguyễn Thị Bình, trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, việc Bộ GD-ĐT đề cập trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH cho phép các cơ sở giáo dục ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các nhà khoa học.

Bởi hiện nay, có tình trạng trường ĐH Y nào đó nghiên cứu ra một phương pháp điều trị mới mà muốn công trình khoa học của mình được ứng dụng ở các bệnh viện thì đều phải được sự đồng ý của các khoa, bác sĩ trong từng bệnh viện. Vì vậy, các nhà khoa học phải làm nhiều loại thủ tục, giấy tờ gửi lên các cấp, Bộ ngành phê duyệt thì mới được các bệnh viện, công ty áp dụng phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân.

“Các nhà khoa học là những người nghiên cứu, làm công tác chuyên môn. Việc làm ra sản phẩm rồi lại đi mời chào đối tác sử dụng sản phẩm của mình không phải là sở trường, khả năng của họ.

Nếu các trường ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty thì sẽ thực hiện những việc trên nên các nhà khoa học không mất thời gian nhiều vào những thủ tục rườm rà mà tập trung hơn và công tác chuyên môn”, PGS.TS Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Nhà khoa học Nguyễn Thị Bình

Ngoài ra, ở các trường ĐH đang có tình trạng mỗi khoa, bộ môn thích nghiên cứu gì thì nghiên cứu, chưa có sự định hướng nghiên cứu theo nhu cầu thị trường một cách rõ ràng.

Vì vậy, việc cho phép các trường ĐH thành lập doanh nghiệp, công ty sẽ là đầu mối liên kết với các tập đoàn, công ty khác xem thị trường, người dân đang cần những sản phẩm gì để đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu. Điều này sẽ giảm đáng kể tình trạng nhiều công trình nghiên cứu bị “đắp chiếu” vì không được quan tâm để phát triển hoặc không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Đây là sự lãng phí rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo nhà khoa học Nguyễn Thị Bình, hiện nay, các trường ĐH hỗ trợ cho các nhà khoa học để nghiên cứu một công trình còn rất eo hẹp, khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng/người. Việc nghiên cứu khoa học vẫn dựa trên nhu cầu hướng dẫn cho học viên, chứ chưa thể đáp ứng được yêu cầu xã hội. Như vậy, các nhà khoa học chưa thể “sống” được bằng những nghiên cứu của mình.

Nếu các trường ĐH được thành lập công ty, doanh nghiệp cũng sẽ là đầu mỗi liên kết với các tập đoàn, công ty, thị trường, người dân hỗ trợ kinh phí nhiều gấp nhiều lần mà các trường ĐH đang cấp cho các nhà khoa học hiện nay. Có như vậy, các nhà khoa học mới có thể “sống” được bằng nghề, giảm tình trạng công trình “đắp chiếu”, gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Nên hoạt động không phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước

Trước việc các trường ĐH có thể được thành lập công ty, doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng sẽ làm cồng kềnh thêm bộ máy nhân sự. Trong một trường ĐH sẽ có thêm nhiều bộ phận, nhân viên kèm theo đó là tăng ngân sách của Nhà nước khi phải chi trả lương.

Về băn khoăn này, nhà  khoa học Nguyễn Thị Bình cho rằng, các trường ĐH được thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng mô hình hoạt động nên theo hướng tự chủ, không phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước cấp. Các nhân viên làm việc sẽ do công ty, doanh nghiệp tuyển chọn, trả lương theo thỏa thuận. Như vậy, họ sẽ tìm kiếm được những nhân viên có năng lực, trình độ thực sự.

PGS.TS Nguyễn Sum

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Nguyễn Sum, ĐH Quy Nhơn nêu quan điểm, các trường ĐH có thể tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở trong trường.

Tuy nhiên, nhất thiết các công ty và doanh nghiệp ở các trường ĐH phải hoạt động độc lập về tài chính với trường ĐH. Còn nhân viên làm việc không nhất thiết phải nằm trong biên chế của trường ĐH vì như vậy, họ sẽ làm việc không hiệu quả, bị phụ thuộc rất lớn vào quyết định của hiệu trưởng trường ĐH.

Bên cạnh việc tích cực thì việc thành lập công ty, doanh nghiệp trong trường ĐH có thể xảy ra sự bất cập nếu họ hoạt động không hiệu quả, đúng mục đích.

Để khắc phục bất cập trên, theo PGS.TS Nguyễn Sum, Bộ GD-ĐT có thể cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động độc lập, có con dấu, tài khoản riêng nhưng cũng có quy định trách nhiệm rõ ràng, phải có cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của họ.

Tuy nhiên, PGS.TS Đỗ Thị Hà, Phó trưởng khoa Hóa thực vật, Viện Dược liệu nêu quan điểm, có thể lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp là người nằm trong biên chế của trường ĐH; còn các nhân viên là thuộc thẩm quyền tuyển dụng của công ty, doanh nghiệp. Như vậy, biên chế nhân sự sẽ không bị “phình to” mà các công ty vẫn hoạt động có trách nhiệm dưới sự kiểm soát của trường ĐH.

Ngoài ra, các trường ĐH cũng cần tạo điều kiện về mọi mặt để các nhà nghiên cứu khoa học có thể nghiên cứu sản phẩm theo đơn đặt hàng của thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học sẽ được điều chỉnh giảm
Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học sẽ được điều chỉnh giảm

VOV.VN -Sắp tới, những điều chỉnh về mức chênh lệch điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học sẽ được đưa vào nội dung sửa đổi quy chế tuyển sinh.

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học sẽ được điều chỉnh giảm

Điểm ưu tiên tuyển sinh đại học sẽ được điều chỉnh giảm

VOV.VN -Sắp tới, những điều chỉnh về mức chênh lệch điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học sẽ được đưa vào nội dung sửa đổi quy chế tuyển sinh.

Tăng học phí đại học công lập cần đánh giá tác động đa chiều
Tăng học phí đại học công lập cần đánh giá tác động đa chiều

VOV.VN - Khi tăng học phí ở các trường ĐH công lập, ngành Giáo dục nên có đánh giá, tác động một cách đầy đủ tới các đối tượng trong xã hội.

Tăng học phí đại học công lập cần đánh giá tác động đa chiều

Tăng học phí đại học công lập cần đánh giá tác động đa chiều

VOV.VN - Khi tăng học phí ở các trường ĐH công lập, ngành Giáo dục nên có đánh giá, tác động một cách đầy đủ tới các đối tượng trong xã hội.

Bằng đại học sẽ không phân biệt hệ Tại chức hay chính quy nữa?
Bằng đại học sẽ không phân biệt hệ Tại chức hay chính quy nữa?

VOV.VN -Các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo. Vì vậy, trên văn bằng sẽ không phân biệt hệ tại chức hay chính quy nữa.

Bằng đại học sẽ không phân biệt hệ Tại chức hay chính quy nữa?

Bằng đại học sẽ không phân biệt hệ Tại chức hay chính quy nữa?

VOV.VN -Các trường ĐH sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo. Vì vậy, trên văn bằng sẽ không phân biệt hệ tại chức hay chính quy nữa.

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng
Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

Sẽ bỏ điểm sàn đại học: Lãnh đạo các trường đại học lên tiếng

VOV.VN -Khi bỏ mức điểm sàn thì các trường phải đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như thắt chặt việc cho sinh viên tốt nghiệp.

Nhiều trường đại học bất ngờ tăng học phí: Đích đến của tự chủ?
Nhiều trường đại học bất ngờ tăng học phí: Đích đến của tự chủ?

VOV.VN - Các trường đại học phải coi tự chủ là đích đến để nâng cao chất lượng chứ không phải chỉ là vấn đề tài chính.

Nhiều trường đại học bất ngờ tăng học phí: Đích đến của tự chủ?

Nhiều trường đại học bất ngờ tăng học phí: Đích đến của tự chủ?

VOV.VN - Các trường đại học phải coi tự chủ là đích đến để nâng cao chất lượng chứ không phải chỉ là vấn đề tài chính.

Trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn chất lượng AUN-QA
Trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

VOV.VN - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN) là trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. 

Trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

Trường đại học Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

VOV.VN - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN) là trường đại học đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện kiểm định và đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. 

Các trường đại học sẽ được thành lập doanh nghiệp, công ty
Các trường đại học sẽ được thành lập doanh nghiệp, công ty

VOV.VN- Một trong những điểm mới được đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH là cho phép các các trường được thành lập doanh nghiệp, công ty.

Các trường đại học sẽ được thành lập doanh nghiệp, công ty

Các trường đại học sẽ được thành lập doanh nghiệp, công ty

VOV.VN- Một trong những điểm mới được đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục ĐH là cho phép các các trường được thành lập doanh nghiệp, công ty.

Bộ GD-ĐT lý giải không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức
Bộ GD-ĐT lý giải không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

VOV.VN- Dự kiến sẽ không còn 2 loại văn bằng đại học với tên gọi riêng biệt là bằng chính quy, Tại chức. Các cơ sở đào tạo sẽ phải thận trọng khi cấp văn bằng.

Bộ GD-ĐT lý giải không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

Bộ GD-ĐT lý giải không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

VOV.VN- Dự kiến sẽ không còn 2 loại văn bằng đại học với tên gọi riêng biệt là bằng chính quy, Tại chức. Các cơ sở đào tạo sẽ phải thận trọng khi cấp văn bằng.