Mở rộng đối tượng được nhập máy in tiền

Để đáp ứng nhu cầu in tiền của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN có chủ trương mở rộng đối tượng nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Với sự mở rộng, không chỉ có đơn vị là doanh nghiệp trực thuộc NHNN mới được nhập máy móc, giấy và mực in tiền.

(Ánh minh họa)

Hiện nay, Theo Thông tư 18/2014/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chỉ định cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng liên quan đến in đúc tiền.

NHNN vừa công bố dự thảo sửa đổi Thông tư trên. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn quản lý theo hình thức chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu. Tuy nhiên, cơ sở in, đúc tiền là doanh nghiệp  không cần trực thuộc NHNN vẫn được chỉ định nhập khẩu trực tiếp các máy móc in, đúc tiền.

Thuyết minh về thay đổi này, NHNN cho rằng “dự thảo Thông tư sửa đổi đối tượng chỉ định nhập khẩu là để đảm bảo căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện”.

Doanh nghiệp nhập khẩu các loại mặt hàng trong danh mục cụ thể để phục vụ in, đúc tiền.  

Ví dụ như phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại; Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý; Máy ép phôi chống giả; Máy in tiền; giấy in tiền; mực in tiền…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy in tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?
Nhà máy in tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?

Nhà máy In tiền quốc gia có khoảng hơn 580 tỷ đồng tiền mặt trong cơ cấu tài sản.

Nhà máy in tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?

Nhà máy in tiền quốc gia có bao nhiêu tiền?

Nhà máy In tiền quốc gia có khoảng hơn 580 tỷ đồng tiền mặt trong cơ cấu tài sản.

Doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia ‘bất ngờ’ tăng mạnh
Doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia ‘bất ngờ’ tăng mạnh

VOV.VN - Trong năm 2016, doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia tăng mạnh, lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với năm 2015.

Doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia ‘bất ngờ’ tăng mạnh

Doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia ‘bất ngờ’ tăng mạnh

VOV.VN - Trong năm 2016, doanh thu của Nhà máy in tiền quốc gia tăng mạnh, lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với năm 2015.

“Ngân hàng in tiền kỉ niệm là cần thiết nhưng phải tính đến hiệu quả”
“Ngân hàng in tiền kỉ niệm là cần thiết nhưng phải tính đến hiệu quả”

VOV.VN - Đại biểu cho rằng việc in tiền lưu niệm là việc làm bình thường, nhưng cần tính toán số lượng phù hợp với tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

“Ngân hàng in tiền kỉ niệm là cần thiết nhưng phải tính đến hiệu quả”

“Ngân hàng in tiền kỉ niệm là cần thiết nhưng phải tính đến hiệu quả”

VOV.VN - Đại biểu cho rằng việc in tiền lưu niệm là việc làm bình thường, nhưng cần tính toán số lượng phù hợp với tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu quả.

Không in tiền lẻ mới dịp Tết, tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng
Không in tiền lẻ mới dịp Tết, tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng

VOV.VN-Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính chung 4 năm không phát hành mới tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng.

Không in tiền lẻ mới dịp Tết, tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng

Không in tiền lẻ mới dịp Tết, tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng

VOV.VN-Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính chung 4 năm không phát hành mới tiền mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng.