Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên để tham gia một cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.

Thông tin trên được một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngày 1/10. Theo đó, Hàn Quốc đang trong quá trình tham vấn với Mỹ về kế hoạch điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên vào ngày 15/10. 

Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ

Dự kiến chiếc tàu này sẽ được một số tàu thuộc nhóm tác chiến hộ tống, trong đó có một tàu khu trục Aegis, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch diễn tập phát hiện và ngăn chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên, cùng với đó là một số bài tập chống tàu ngầm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau những phát ngôn mang tính đe dọa lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Trước đó hôm 29/9, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên đã lên án việc Mỹ gần đây cho các máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu thao diễn gần bờ biển của Triều Tiên, gọi đây là hành động "không được phép và nguy hiểm" chống Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Mỹ - Hàn nhất trí đưa ra các biện pháp đáp trả, có thể bao gồm cả “phản ứng quân sự” vào thời gian sớm nhất có thể.

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Mỹ - Hàn nhất trí đưa ra các biện pháp đáp trả, có thể bao gồm cả “phản ứng quân sự” vào thời gian sớm nhất có thể.

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên
Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift tuyên bố, Mỹ sẽ điều thêm nhiều vũ khí chiến lược giúp Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên.

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift tuyên bố, Mỹ sẽ điều thêm nhiều vũ khí chiến lược giúp Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên.

Mỹ hạn chế visa với 4 nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone
Mỹ hạn chế visa với 4 nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone

VOV.VN - Mỹ bắt đầu thực hiện hạn chế visa với Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone khi các nước này từ chối tiếp nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất.

Mỹ hạn chế visa với 4 nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone

Mỹ hạn chế visa với 4 nước Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone

VOV.VN - Mỹ bắt đầu thực hiện hạn chế visa với Campuchia, Eritrea, Guinea và Sierra Leone khi các nước này từ chối tiếp nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất.

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc
Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.