Đối thoại Putin: Nhiều câu hỏi về đối ngoại và đời tư

VOV.VN - Bên cạnh những vấn đề kinh tế, xã hội nhiều người Nga quan tâm, ông Putin cũng đã có những câu trả lời thú vị về chính sách đối ngoại và đời tư.

Tổng thống Nga Putin khép lại cuộc đối thoại “Đường dây trực tiếp” với người dân Nga diễn ra hôm qua (15/6) sau 4 giờ với 73 câu hỏi được trả lời. Như thường lệ, những câu hỏi thường gặp nhất mà người dân Nga đặt ra cho ông liên quan tới các vấn đề xã hội. Nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến chính sách đối ngoại và cả đời tư của Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc đối thoại "Đường dây trực tiếp" với người dân. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Putin đã không phá kỷ lục về thời gian và số lượng câu hỏi của cuộc đối thoại “Đường dây trực tiếp” năm 2013. Sự kiện năm đó kéo dài 4 tiếng 47 phút với 85 câu hỏi được trả lời, trong đó có 24 câu hỏi nhanh. Những năm gần đây, Tổng thống Putin thể hiện tính cá nhân, riêng tư nhiều hơn trong cả những câu hỏi không liên quan đến đời tư của ông.

Về quan hệ với Mỹ

“Nước Nga có nhiều người bạn ở Mỹ nhưng sự "loạn thần" của truyền thông tác động ảnh hưởng đến tâm trí người dân”, Tổng thống Vladimir Putin trả lời câu hỏi từ một công dân Mỹ về quan hệ song phương.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không đề cập Mỹ như là kẻ thù. Ông cũng cho biết có rất nhiều người ở Nga ngưỡng mộ thành tựu của nhân dân Mỹ và ông mong quan hệ song phương cuối cùng cũng sẽ được bình thường hóa.

Ông cũng nói rằng Nga sẵn sàng cho cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey nhập cư nếu ông bị xét xử ở Mỹ.

“Ông ấy nói ông ấy ghi lại cuộc hội thoại với Tổng thống rồi đưa ghi chép đó cho truyền thông nhờ sự giúp đỡ của một người bạn”, ông Putin nói. “Đâu là khác biệt giữa cựu Giám đốc FBI và Snowden?”

Bình luận về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và điều trần mới đây của ông Comey, Tổng thống Putin cho rằng cựu Giám đốc FBI thực chất chẳng đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Theo ông, trong khi Mỹ tìm cách xoay quan điểm của dư luận thì chính giới chức Washington mới là bên tìm cách tác động đến tình cảm và lý trí của người Nga thông qua hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ (NGOs). “Lấy ra một quả địa cầu, bất cứ đâu bạn đặt tay vào thì ở đó có lợi ích của Mỹ”, Tổng thống Putin nhận định.

Về quan hệ với Ukraine

Một người từ Kiev đã hỏi ông Putin vì sao Nga cấm cửa người Ukraine và Tổng thống Putin đã trả lời rằng Nga cũng có rất nhiều người bạn ở Ukraine.

Ông Putin cũng đã bình luận việc Tổng thống Ukraine Poroshenko, trong một sự kiện chúc mừng việc hoàn tất thỏa thuận miễn thị thự với Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/6 vừa qua, đã trích dẫn nhà thơ nổi tiếng của Nga Mikhail Lermontov rằng: “Vĩnh biệt, vĩnh biệt, một nước Nga chưa tẩy rửa, vùng đất nô lệ, vùng đất của những ông chủ, và bạn, những bộ đồng phục xanh của hiến binh”.

Tổng thống Putin khuyên ông Poroshenko nên cảnh giác trên đường hội nhập với EU, nơi Tổng thống Ukraine sẽ còn gặp nhiều “hiến binh” hơn ở Nga. Ông cũng nhắc lại rằng nước Nga chẳng chống đối lại Ukraine, đồng thời chúc người Ukraine “tình yêu, sự hòa hợp và may mắn”.

Ông cũng cảnh báo Tổng thống Poroshenko nếu muốn thực sự trở thành người của EU thì nên đóng hết các tài khoản ở nước ngoài trước.

Về vùng Bắc Cực

Bình luận về sự phát triển ở vùng Bắc Cực, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ triển khai hệ thống kiểm soát phóng tên lửa tại đây vì hoạt động của tàu nhầm Mỹ áp sát biên giới với Nga.

“Các chuyên gia biết rằng tàu ngầm Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Na Uy, tên lửa có thể chạm tới Nga trong vòng 15 phút”, ông Putin nêu rõ. Ông Putin cũng cho rằng thực chất Nga từng không quan tâm đủ đến vùng Bắc Cực, nhưng giờ đây điều đó đã thay đổi.

Về đời tư

Tổng thống Putin thừa nhận rằng đôi khi ông cảm thấy mọi người đang cố lừa mình nhưng cho rằng đó là điều mà ai cũng từng trải qua.

“Chẳng bao giờ có chuyện không ai tìm cách lừa dối chúng ta. Tôi cũng là con người, đôi khi người khác cũng tìm cách lừa dối tôi”, ông Putin chia sẻ. Phản ứng của Tổng thống Nga trong trường hợp này là tìm cách hiểu động cơ lừa dối của người đó trước khi đáp trả.

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên [âm mưu lừa dối đó – ND]”, ông Putin nhấn mạnh.

Cởi mở hơn nhưng Tổng thống Putin nói ngay từ đầu cuộc đối thoại rằng sẽ không chia sẻ về cháu ngoại của mình bởi ông muốn chúng được trưởng thành như những người bình thường, giao lưu với những đứa trẻ khác chứ không như kiểu “hoàng gia” nào đó.

“Ngay khi tôi nói tên tuổi ra, chúng sẽ bị phát hiện và sẽ không được ở yên. Điều đó rất bất lợi cho sự phát triển của trẻ”, ông Putin nói.

Một số câu hỏi thú vị khác mà ông Putin đã trả lời như:

Câu hỏi: “Ông có biết người bình thường sống như thế nào ở Nga hay không”?

Ông Putin: “Tất nhiên tôi biết… Tôi vẫn không thể để đèn khi rời khỏi phòng, thói quen cũ”!

Câu hỏi: “Con cá lớn nhất mà ông bắt nặng bao nhiêu”?

Ông Putin: “20kg, dù vài người vẫn nghi ngờ cần nặng chính xác”.

Câu hỏi: “Nhà lãnh đạo nào có cái bắt tay mạnh nhất”?

Ông Putin: “Sức mạnh của một nhà lãnh đạo không được đo bằng cái bắt tay mà bằng sự cống hiến và thái độ của ông ấy đối với vận mệnh của dân tộc, bằng sự tận tụy trong khi sử dụng quyền hạn của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân Nga
Hôm nay Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân Nga

VOV.VN -Ở Nga, một trong những sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm là cuộc “Đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin”. 

Hôm nay Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân Nga

Hôm nay Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân Nga

VOV.VN -Ở Nga, một trong những sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm là cuộc “Đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin”. 

Nhìn lại 14 năm liên tục Tổng thống Putin đối thoại với người dân Nga
Nhìn lại 14 năm liên tục Tổng thống Putin đối thoại với người dân Nga

VOV.VN - Phiên hỏi và trả lời hôm nay (15/6) là lần thứ 15 Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tiếp với người dân khắp cả nước.

Nhìn lại 14 năm liên tục Tổng thống Putin đối thoại với người dân Nga

Nhìn lại 14 năm liên tục Tổng thống Putin đối thoại với người dân Nga

VOV.VN - Phiên hỏi và trả lời hôm nay (15/6) là lần thứ 15 Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tiếp với người dân khắp cả nước.

Tổng thống Putin: GDP Nga tăng trong 3 quý liên tiếp
Tổng thống Putin: GDP Nga tăng trong 3 quý liên tiếp

VOV.VN - Trả lời trực tiếp người dân Nga hôm nay (15/6), Tổng thống Vladimir Putin cho biết GDP của nước này tăng liên tiếp trong 3 quý vừa qua.

Tổng thống Putin: GDP Nga tăng trong 3 quý liên tiếp

Tổng thống Putin: GDP Nga tăng trong 3 quý liên tiếp

VOV.VN - Trả lời trực tiếp người dân Nga hôm nay (15/6), Tổng thống Vladimir Putin cho biết GDP của nước này tăng liên tiếp trong 3 quý vừa qua.

Một số câu trả lời thú vị trong Đối thoại của Tổng thống Nga Putin
Một số câu trả lời thú vị trong Đối thoại của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -“Nếu có cỗ máy thời gian, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ”

Một số câu trả lời thú vị trong Đối thoại của Tổng thống Nga Putin

Một số câu trả lời thú vị trong Đối thoại của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -“Nếu có cỗ máy thời gian, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ”

Khoảng 2 triệu câu hỏi gửi đến Tổng thống Putin
Khoảng 2 triệu câu hỏi gửi đến Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được khoảng 2 triệu câu hỏi ngay khi cuộc đối thoại Đường dây trực tiếp với người dân bắt đầu hôm nay (15/6).

Khoảng 2 triệu câu hỏi gửi đến Tổng thống Putin

Khoảng 2 triệu câu hỏi gửi đến Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được khoảng 2 triệu câu hỏi ngay khi cuộc đối thoại Đường dây trực tiếp với người dân bắt đầu hôm nay (15/6).