6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017

VOV.VN - Từ 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước, Việt Nam đã chọn ra 6 học sinh xuất sắc nhất dự thi Olympic Toán quốc tế 2017.

Việt Nam vừa chọn ra được 6 gương mặt học sinh xuất sắc nhất để tham dự kỳ thi Toán Quốc tế (IMO 2017). Tất cả học sinh này đã vượt qua 49 học sinh giỏi Toán nhất của cả nước để được tham dự kỳ thi IMO 2017.

Đó là các học sinh: Lê Quang Dũng, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá; Phạm Nam Khánh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; Nguyễn Cảnh Hoàng, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Phan Nhật Duy, THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh; Hoàng Hữu Quốc Huy, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu; Đỗ Văn Quyết, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Danh sách được liệt kê theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự IMO 2016 chụp ảnh cùng các thầy giáo

Trả lời phóng viên VOV.VN chiều 4/4, ông Phương Phú Công, Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, để lọt được vào danh sách học sinh xuất sắc nhất tham dự IMO 2017, 6 em học sinh đã phải trải qua kỳ thi học sinh giỏi Toán Quốc gia. Từ kỳ 49 học sinh giỏi Toán nhất cả nước, Bộ GD-ĐT đã chọn ra được 6 gương mặt xuất sắc nhất để thi đấu cho kỳ thi IMO 2017.

Năm nay, Bắc Trung Bộ lấn lướt với 3 suất dự IMO 2017 chia đều cho các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau nhiều năm nỗ lực, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có học sinh tham dự thi Toán quốc tế đầu tiên. Phạm Nam Khánh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội, trong lần thứ hai có cơ hội tranh tài với các anh, đã xuất sắc xếp Nhì trong kỳ thi chọn lọc thí sinh thi IMO 2017, ngay sau học sinh Lê Quang Dũng.

Suất cuối cùng dự thi IMO 2017 thuộc về Đỗ Văn Quyết, học sinh trường chuyên Vĩnh Phúc.

Năm nay, các trường chuyên thuộc các trường đại học vắng tên học sinh tham dự IMO 2017.

Dự kiến, ngày 15/4/2017, Bộ GD-ĐT sẽ họp mặt các thí sinh tham dự IMO 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic môn khoa học trẻ quốc tế
Học sinh Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic môn khoa học trẻ quốc tế

VOV.VN - Cả 6 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Học sinh Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic môn khoa học trẻ quốc tế

Học sinh Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic môn khoa học trẻ quốc tế

VOV.VN - Cả 6 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2016
Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2016

VOV.VN -Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2016 đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2016

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2016

VOV.VN -Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2016 đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Cả 4 thí sinh Việt Nam đều đạt huy chương Olympic Tin học quốc tế
Cả 4 thí sinh Việt Nam đều đạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN -Theo đó, cả 4 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Cả 4 thí sinh Việt Nam đều đạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

Cả 4 thí sinh Việt Nam đều đạt huy chương Olympic Tin học quốc tế

VOV.VN -Theo đó, cả 4 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn
Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

VOV.VN -5 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc thuộc về em Trần Đức Huy và 4 giải Khuyến khích.

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

Việt Nam giành Huy chương Bạc Olympic Thiên văn và Vật lí thiên văn

VOV.VN -5 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt giải với 1 Huy chương Bạc thuộc về em Trần Đức Huy và 4 giải Khuyến khích.

Thành tích “đáng nể” của học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế
Thành tích “đáng nể” của học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế

VOV.VN -Năm 2016, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế và khu vực đã đạt được 9 HCV, 14 HCB, 11 HCĐ và 2 bằng khen.

Thành tích “đáng nể” của học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế

Thành tích “đáng nể” của học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế

VOV.VN -Năm 2016, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế và khu vực đã đạt được 9 HCV, 14 HCB, 11 HCĐ và 2 bằng khen.