Học sinh trường mầm non ở Thanh Hóa nghỉ đồng loạt đã trở lại trường

VOV.VN - Phụ huynh học sinh ở trường mầm non Quảng Thái đã thống nhất các khoản thu và tất cả học sinh đã đến trường đi học bình thường.

Liên quan đến việc tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm phụ huynh đồng loạt cho con em nghỉ học để phản đối việc Ban Giám hiệu trường mầm non Quảng Thái đưa ra mức dự thu quá cao, sáng 27/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, UBND xã Quảng Thái đã làm việc với nhà trường và phụ huynh học sinh thống nhất các khoản thu và tất cả học sinh đã đến trường đi học bình thường.

Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên VOV, ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết, tất cả các trẻ đã đi học trở lại bình thường. Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, Ủy ban nhân dân xã và trường mầm non Quảng Thái đã tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, kiểm điểm những cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc ban hành quyết định các khoản thu ngoài quy định năm học 2017-2018.

Phụ huynh tập trung đến cổng trường la hét phản đối lạm thu ở Trường mầm non Quảng Thái (Ảnh: VnExpress)

Ông Phạm Trung Tuấn cho biết: “Hiện nay, tất cả các khoản thu đã thống nhất với phụ huynh học sinh và đã bầu ra Ban đại diện phụ huynh học sinh để kiểm tra giám sát việc thực hiện của nhà trường. Việc nhà trường đưa ra trưng cầu ý kiến của phụ huynh, xin ý kiến của địa phương cũng như phòng giáo dục khoản nào cao, khoản nào thu không chính xác thì đã được loại bỏ ra đề nghị nhà trường thu những khoản phụ huynh thống nhất”.

Trong đầu năm học 2017- 2018, trường Mầm non Quảng Thái đã lập danh sách dự thu tới 17 khoản. Nhiều phụ huynh bức xúc trong danh sách có rất nhiều khoản đóng góp bất hợp lý. Các khoản thu dưới hình thức tự nguyện “xã hội hóa” nhưng lại quy định mức thu là 270.000 đồng. Trong khoản đóng góp 69.000 đồng nước uống tinh khiết lại phải đóng thêm 47.000 đồng nước đun sôi. Tiền vệ sinh cũng được chia làm hai khoản là vệ sinh bán trú và vệ sinh trường lớp với mức thu hơn 154.000  đồng/học sinh/năm...

Để phản đối các khoản đóng góp này, ngày 19/9, hàng trăm phụ huynh học sinh đã tới trường Mầm non Quảng Thái để yêu cầu nhà trường xóa các khoản dự thu không hợp lý. Trong buổi đối thoại, đại diện phụ huynh đã đề nghị nhà trường chấp hành đúng quy định khi đưa ra các khoản thu. Ngày hôm qua 26/9, nhiều phụ huynh đã đồng loạt cho con nghỉ học không tới trường để phản đối với các khoản thu của  nhà trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh mà cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của họ...

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh mà cần xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của họ...

Nhiều nước không có Ban phụ huynh, không có phụ phí đầu năm học
Nhiều nước không có Ban phụ huynh, không có phụ phí đầu năm học

VOV.VN- Nhiều nước có nền giáo dục tốt không có Ban đại diện cha mẹ học sinh và cũng không có tình trạng lạm thu đầu năm học như ở Việt Nam...

Nhiều nước không có Ban phụ huynh, không có phụ phí đầu năm học

Nhiều nước không có Ban phụ huynh, không có phụ phí đầu năm học

VOV.VN- Nhiều nước có nền giáo dục tốt không có Ban đại diện cha mẹ học sinh và cũng không có tình trạng lạm thu đầu năm học như ở Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm về các khoản thu không đúng quy định và phụ huynh có quyền từ chối nộp những khoản thu tự nguyện.