Đối thoại thường niên giữa Việt Nam và EU về quyền con người năm 2016

VOV.VN - Phiên đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, trên tinh thần hữu nghị về tất cả các vấn đề cùng quan tâm.

Ngày 8/12, trong khuôn khổ quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đã diễn ra phiên Đối thoại thường niên giữa hai bên về quyền con người tại thủ đô Brussles (Bỉ).

Đoàn Việt Nam gồm đại diện của các Bộ ngành Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Thông tin Truyền thông, Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) do Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Đoàn EU do ông David Daly, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Cơ quan Đối ngoại EU làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam và các cán bộ của Cơ quan đối ngoại EU.

Phiên đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, trên tinh thần hữu nghị về tất cả các vấn đề cùng quan tâm nhằm trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm và thực tiễn tốt của mỗi bên trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau và qua đó thúc đẩy  quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Tại phiên Đối thoại, hai Đoàn Việt Nam và EU đã cùng chia sẻ thông tin về quan điểm, chính sách, nỗ lực, thành tựu cũng như thách thức của mỗi bên trong việc bảo đảm quyền con người. Hai bên tập trung thảo luận về các vấn đề cải cách luật pháp và tư pháp về quyền con người; các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, tôn giáo, hiệp hội và hội họp hoà bình; lập trường về một số vấn đề quyền con người tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phía EU đã ghi nhận các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện hệ thống luật pháp về quyền con người; bày tỏ mong muốn tăng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cải cách tư pháp, thực hiện Công ước chống tra tấn, phòng chống tệ nạn buôn bán người và bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.

Bên lề phiên Đối thoại chính thức, ngày 9/12/2016, Đoàn Việt Nam đã làm việc với Cục điều phối liên bang của Bỉ về phòng chống buôn bán người, Vụ phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Cảnh sát liên bang Bỉ, thăm một Trung tâm hỗ trợ nạn nhân buôn bán người; gặp và trao đổi với một số tổ chức phi chính phủ về một số vấn đề quyền con người cùng quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Việt Nam luôn ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Việt Nam luôn ủng hộ đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ủy ban đối ngoại của Quốc hội bàn về thực hiện quyền con người
Ủy ban đối ngoại của Quốc hội bàn về thực hiện quyền con người

VOV.VN -Các ý kiến tại phiên họp toàn thể của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội sẽ được xem xét, tập hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban đối ngoại của Quốc hội bàn về thực hiện quyền con người

Ủy ban đối ngoại của Quốc hội bàn về thực hiện quyền con người

VOV.VN -Các ý kiến tại phiên họp toàn thể của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội sẽ được xem xét, tập hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Đảm bảo quy định quyền con người
Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Đảm bảo quy định quyền con người

VOV.VN -Các đại biểu nhận định, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh...

Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Đảm bảo quy định quyền con người

Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Đảm bảo quy định quyền con người

VOV.VN -Các đại biểu nhận định, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh...

Tuyên ngôn Độc lập: Từ quyền con người đến quyền dân tộc
Tuyên ngôn Độc lập: Từ quyền con người đến quyền dân tộc

VOV.VN - Từ quyền lợi con người nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển thành quyền lợi dân tộc cụ thể trong Tuyên ngôn Độc lập.

Tuyên ngôn Độc lập: Từ quyền con người đến quyền dân tộc

Tuyên ngôn Độc lập: Từ quyền con người đến quyền dân tộc

VOV.VN - Từ quyền lợi con người nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển thành quyền lợi dân tộc cụ thể trong Tuyên ngôn Độc lập.

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn
Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

VOV.VN -Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền công dân. Đại biểu Quốc hội cho rằng báo chí có vai trò tích cực trong bảo vệ, thực hiện quyền đó.

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

Báo chí lên tiếng sẽ thực hiện quyền con người, quyền công dân tốt hơn

VOV.VN -Hiến pháp 2013 đề cao quyền con người, quyền công dân. Đại biểu Quốc hội cho rằng báo chí có vai trò tích cực trong bảo vệ, thực hiện quyền đó.

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013
Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

VOV.VN - Quyền con người trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đã được kế thừa phát triển trong nhiều bản Hiến pháp của Việt Nam

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

Quyền con người - từ Tuyên ngôn Độc lập đến Hiến pháp 2013

VOV.VN - Quyền con người trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ đã được kế thừa phát triển trong nhiều bản Hiến pháp của Việt Nam