Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết tại TPHCM

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân có nhận thức đúng về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hôm nay (29/7), Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại TP HCM.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhắc nhở không để những nơi đọng nước, có nguy cơ nhiễm lăng quăng.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại phường Hiệp Thành, đây là phường có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tại Quận 12. Từ đầu năm đến nay, phường có 197 ca bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong. Ở đây, một số hộ dân đã tiến hành các biện pháp phòng tránh như lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng; bỏ muối vào bình hoa, nuôi cá 7 màu diệt lăng quăng… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vật dụng phế thải như: ly nhựa, vỏ hộp cơm… có nước, chứa lăng quăng không được thu dọn.

Theo Sở Y tế TP HCM, 18/24 quận, huyện có số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó huyện Cần Giờ và Quận 12 tăng cao hơn 100%. Hiện quận Bình Tân có số ca bệnh ca và tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất thành phố.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: cùng với sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, viêm gan, viêm não nhật Bản... cũng đang lưu hành. TP HCM phải tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho người do đang có nhiều ca mắc bệnh; đồng thời đảm bảo cho các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị APEC tại TP HCM sắp được tổ chức tại nước ta.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra các dụng cụ, chai lọ chứa nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân có nhận thức đúng về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Muốn phòng bệnh hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm là diệt lăng quăng và muỗi, từ đó mới có thể khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc và khi có dịch bệnh phải phun thuốc diệt muỗi cho đúng cách.

Đối với công tác điều trị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân lớn tuổi mắc sốt xuất huyết cũng đã tăng nên công tác tập huấn điều trị bệnh cho y tế tuyến dưới cũng phải tập trung vào cả đối tượng lớn tuổi, đồng thời phải lọc bệnh để phân tuyến điều trị, dứt khoát không để bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm ghép, nằm ngoài hành lang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh sốt xuất huyết khiến 18 bệnh nhân tử vong từ đầu năm 2017
Bệnh sốt xuất huyết khiến 18 bệnh nhân tử vong từ đầu năm 2017

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận khoảng 60.000 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó 18 trường hợp tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết khiến 18 bệnh nhân tử vong từ đầu năm 2017

Bệnh sốt xuất huyết khiến 18 bệnh nhân tử vong từ đầu năm 2017

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận khoảng 60.000 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó 18 trường hợp tử vong.

Đông Nam bộ: Thêm một bé gái tử vong do sốt xuất huyết
Đông Nam bộ: Thêm một bé gái tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Một bé gái 1 tuổi ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, chẩn đoán mắc sốt xuất huyết đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sau một tuần điều trị

Đông Nam bộ: Thêm một bé gái tử vong do sốt xuất huyết

Đông Nam bộ: Thêm một bé gái tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Một bé gái 1 tuổi ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, chẩn đoán mắc sốt xuất huyết đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sau một tuần điều trị

Nhìn bệnh nhân sốt xuất huyết sắp chết, bác sĩ bất lực!
Nhìn bệnh nhân sốt xuất huyết sắp chết, bác sĩ bất lực!

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo tất cả những người dân bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nhìn bệnh nhân sốt xuất huyết sắp chết, bác sĩ bất lực!

Nhìn bệnh nhân sốt xuất huyết sắp chết, bác sĩ bất lực!

VOV.VN - Bộ Y tế khuyến cáo tất cả những người dân bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.